Điều tra vụ 1 phó giám đốc tập đoàn lớn bị xe khách tông tử vong

Chủ nhật, ngày 05/11/2017 20:18 PM (GMT+7)
Vừa xuống xe ở ngã ba Voi (Hà Tĩnh), ông Khoa đi bộ sang đường thì bị xe khách chưa có biển số tông trúng khiến tử vong.
Bình luận 0

img

Khám nghiệm hiện trường một vụ tai nạn (ảnh minh họa). Nguồn: Internet

Ngày 5.11, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra hôm qua tại ngã ba Voi (xã Kỳ Phong).

Theo nhà chức trách, khoảng 5h ngày 4.11, ông Nguyễn Ngọc Khoa (55 tuổi, trú Hà Nội) cùng một người khác bắt xe khách vào huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đi giỗ. Xuống xe ở ngã ba Voi, ông Khoa đi bộ sang đường thì bị xe khách chạy hướng Nam – Bắc tông trúng.

Cú tông mạnh khiến ông Khoa ngã xuống đường, được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên cấp cứu song không qua khỏi.

Ông Nguyễn Xuân Tào – Trưởng Công an xã Kỳ Phong cho biết, nạn nhân là phó tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, trụ sở đóng ở Hà Nội. Chiếc xe khách gây tai nạn mới được nhận từ Quảng Nam về, chưa đăng ký biển số.

Công an huyện Kỳ Anh đưa phương tiện về trụ sở, lấy lời khai tài xế. Hiện anh này đã được cho về.

Đức Hùng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem