độ sâu chấn tiêu
-
Trưa 14-7, ông A Hương - trưởng thôn Đăk Tăng, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum)- đang nằm thiu thiu ngủ trên chiếc phản gỗ thì nghe tiếng "rục rục", kèm theo đó là mặt đất chao đảo, nghiêng ngả. Biết là động đất xảy ra, ông A Hương vội vàng chạy ra khỏi nhà.
-
Vị trí xảy ra động đất tại toạ độ 19.072 Vĩ Bắc - 104.594 Kinh Đông, thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, có độ lớn 4.1, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, không gây rủi ro thiên tai.
-
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, 3 trận động đất liên tiếp xảy ra tại tỉnh Kon Tum, trong đó trận mạnh nhất lên đến 4,7 độ richter và 2 trận sau từ 3,6 đến 3,7 độ richter. Động đất mạnh đã làm cho người dân Quảng Nam, Đà Nẵng cảm nhận được rất rõ.
-
Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, động đất ở Điện Biên có độ lớn 4,5 độ, gây rung lắc ở nhiều nơi.
-
Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, một trận động đất 3,4 độ richter vừa xảy ra ở khu vực huyện Bảo Lâm (Cao Bằng).
-
Theo Viện Vật lý địa cầu, khoảng 11 giờ 59 phút hôm nay, 3/8, động đất lại tiếp tục xuất hiện ở huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La).
-
Khoảng 17.24 phút ngày hôm nay 28/7, trên địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La) lại tiếp tục ghi nhận một trận động đất nhỏ. Như vậy, sau trận động đất mạnh 5.3 độ richte, chỉ trong 2 ngày Mộc Châu đã ghi nhận thêm 12 dư chấn.
-
Viện Vật lý địa cầu lại vừa ghi nhận trận động đất thứ 4 trong ngày hôm nay 27/7 trên địa bàn huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, đây là hiện tượng bình thường, vì sau các trận động đất lớn thông thường sẽ có những trận động đất nhỏ hơn.
-
Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, lại vừa xảy ra một trận động đất 3.8 độ richte trên địa bàn tỉnh Sơn La. Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay 27/7, trên địa bàn tỉnh huyện Mộc Châu, Sơn La ghi nhận tới 3 trận động đất.
-
Chiều nay (15.5), Trang Viện Vật lý địa cầu phát đi thông báo một trận động đất 2.5 độ richter đã xảy ra tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam