đỗ thủ khoa

  • (Dân Việt) - Gia đình nghèo, sau giờ học trên lớp, phải thường xuyên đi hái đậu thuê để kiếm tiền ăn học, nhưng Nguyễn Văn Tứ (xã Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam) vẫn thi đỗ thủ khoa khối B Đại học Quảng Nam.
  • Hoàng Thùy Linh từng đỗ thủ khoa vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh, Midu từng đỗ thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Á Khoa Đại học Kiến trúc TP. HCM năm 2007...
  • Với 22 điểm, Á quân của Việt Nam Idol đã trở thành người có điểm số cao thứ 3 của ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP HCM và là thủ khoa ngành thanh nhạc trong kỳ thi đại học vừa qua.
  • Gần chục năm, Lê Đức Duẩn đi học trên chiếc xe cà tàng, lốp phải chằng, buộc, đũa xe han gỉ, hay hết hơi, thủng xăm. Nhìn chiếc xe đạp của thủ khoa Đại học Dược ai cũng chạnh lòng.
  • (Dân Việt) - Theo Ban giám hiệu Trường THPT Vĩnh Bảo, tính đến ngày 30.7, trường có 3 học sinh thi đỗ thủ khoa các trường ĐH.
  • Từ quê lên Hà Nội học cấp 3, Ngọc thấy "choáng" khi bạn bè đều học giỏi, nói tiếng Anh như gió. Cô tự nhận mình không có gì nổi bật, chỉ đến khi lọt vào top 10 học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất thủ đô.
  • (Dân Việt) - Vượt qua những mất mát, khó khăn của hoàn cảnh gia đình, vượt qua những cám dỗ của cuộc đời, các tân thủ khoa đại học năm 2012 đã tỏa sáng bởi trí tuệ, nghị lực và ước mơ về cuộc sống.
  • (Dân Việt) - Theo thông tin từ Sở GDĐT Bắc Giang, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh này ở hệ giáo dục phổ thông là 99,04%. Đáng chú ý, Trường THPT dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam) đạt 78,39%.
  • (Dân Việt) - Sáng 11.10, tại Hà Nội, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam công bố việc thành lập Quỹ Phát triển sử học Việt Nam.
  • Thi vào ĐH FPT với mục đích thử sức, Trần Minh Đức, cựu HS lớp 12 Toán 1, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đã gây bất ngờ khi đạt vị trí thủ khoa. Bất ngờ hơn là Đức quyết định sẽ học ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội.