đỗ thủ khoa

  • Ma U Ma Hiêng, 18 tuổi, nữ sinh dân tộc Chu Ru đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng đỗ thủ khoa trong kỳ thi ĐH-CĐ.
  • (Dân Việt) - Không hẹn mà gặp, hai chàng trai Lê Minh Khiết (Quảng Ngãi) và Hoàng Xuân Tuấn Anh (Nghệ An) đều đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT ở tỉnh mình và tiếp tục trở thành thủ khoa của hai ĐH danh tiếng.
  • (Dân Việt) - Học chung lớp, ngồi cùng bàn, đôi bạn Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Vũ Duy Hiếu, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội) còn có một cái "cùng" nữa là cùng đỗ thủ khoa với 28 điểm.
  • Dân Việt - Dù đã đỗ 2 trường ĐH danh tiếng và đang học tại ĐH Ngoại thương, nhưng mơ ước được gắn bó với nông nghiệp đã khiến Phương quyết thi vào ĐH Nông nghiệp và đỗ... thủ khoa cả hai khối A, B.
  • (Dân Việt) - So với nhiều “anh tài” thủ khoa khác, thành tích của Nguyễn Thị Phượng còn khiêm tốn nhưng có chứng kiến hoàn cảnh của em mới thấy đó là nỗ lực vượt bậc của cô thủ khoa nghèo.
  • Dân Việt - Ít ai biết rằng, Hà Trung Phong, chàng trai thủ khoa của Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội (ĐHQG HN) đã bị đau bụng khi thi môn Hóa khối B. Sự cố này khiến em chỉ được 9 điểm môn Hóa.
  • (Dân Việt) - Với số điểm 29, Nguyễn Duy Hải - học sinh Trường THPT Đô Lương I, Nghệ An trở thành thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, cũng là thủ khoa đầu tiên của tỉnh Nghệ An trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2011.
  • (Dân Việt) - Hồ Thị Hiếu Hiền - học sinh Trường THCS Tây Sơn, TP.Đà Nẵng - người đoạt giải nhất thi viết thư quốc tế sẽ được nhận một căn hộ chung cư mà Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh thay mặt lãnh đạo TP.Đà Nẵng vừa công bố trao tặng.
  • (Dân Việt) - Mẹ cho tiền mua hai bộ hồ sơ thi đại học, nhưng sợ tốn kém, Ái chỉ mua một bộ, thi một trường. Kết quả, Ái không chỉ đỗ mà còn đỗ thủ khoa (27 điểm) Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Vừa qua cơn bạo bệnh, trên đầu không còn một sợi tóc, hàng ngày Vũ Thu Thảo - nữ sinh quê xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, Thái Bình lại đạp xe gần 12km đến trường. Thảo vừa đỗ thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội.