Tiền bạc đến từ mọi hướng, 3 con giáp đón tin vui trong tháng 7, vận may suôn sẻ, ngày càng giàu có
Miễn là 3 con giáp này tiếp tục làm việc chăm chỉ, những nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng trong tháng 7 này, mỗi ngày là một niềm vui.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong thời gian qua, Công an TP.Hà Nội liên tiếp bắt quả tang các đối tượng có vi đổ trộm phế thải, xả chất bẩn ra môi trường, xử lý nghiêm theo quy định.
Việc tập kết, đổ xả chất thải, phế thải trái phép và đốt rác không đúng quy định tại nhiều khu vực ở Hà Nội đang gây ra những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng về môi trường và mỹ quan đô thị.
Để làm rõ hành vi của các đối tượng xả phế thải, chất thải, gây ô nhiễm môi trường và các chế tài xử phạt liên quan, PV Báo điện tử Dân Việt đã có cuộc trò phỏng vấn Luật sư Ma Văn Giang (Văn phòng Luật sư Nam Hồng - Đoàn Luật sư TP Hà Nội).
Thưa ông thời gian vừa qua cơ quan chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi đổ trộm phế thải, xả thải ra môi trường. Vậy việc đổ trộm phế thải, xả thải ra môi trường sẽ gây ra hậu quả như thế nào?
Chất thải, phế thải, đặc biệt là phế thải công nghiệp, chất thải nguy hại, có thể chứa các hóa chất độc hại, kim loại nặng, làm ô nhiễm đất, khiến đất bị thoái hóa, mất khả năng canh tác hoặc gây độc cho cây trồng, vật nuôi.
Chất thải không được xử lý hoặc xử lý không đúng quy định khi xả ra sông, hồ, ao, suối sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt và ngấm xuống làm ô nhiễm cả nguồn nước ngầm. Nước ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật dưới nước, làm suy giảm đa dạng sinh học và gây nguy hiểm cho sức khỏe con người khi sử dụng nguồn nước đó.
Ngoài ra, việc đốt trộm phế thải hoặc chất thải trong quá trình phân hủy có thể phát tán các chất khí độc hại, bụi mịn vào không khí, gây ô nhiễm không khí cục bộ và ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp của cộng đồng.
Người dân khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm có thể gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như các bệnh về đường hô hấp (viêm phế quản, hen suyễn, ung thư phổi), bệnh về da, tiêu hóa, thần kinh, và thậm chí là ung thư do tích tụ các chất độc hại trong cơ thể.
Tóm lại, việc đổ trộm phế thải, xả thải ra môi trường không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành vi vô trách nhiệm, gây ra những hậu quả nặng nề cho môi trường, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của xã hội
Trường hợp cá nhân, tổ chức xả thải, đổ chất thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý ra sao thưa ông?
Điều 6 và 7 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 nêu rõ: Nghiêm cấm hành vi xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường vào môi trường; Nghiêm cấm các hành vi thải chất bẩn ra môi trường.
Ngoài ra, Điều 8 Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm như: Đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại, xả khí thải độc hại vào nguồn nước, xả nước thải vào nguồn nước dưới đất; xả nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải vào nguồn nước mặt, nước biển, xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt….
Về chế tài xử phạt: Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định, hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng tùy mức độ vi phạm. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu gom, xử lý chất thải; Cải tạo, phục hồi môi trường bị ô nhiễm; Nộp khoản tiền tương ứng chi phí xử lý, phục hồi môi trường.
Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, hành vi xả thải, chất thải gây ô nhiễm nguồn nước có thể bị xử lý hình sự theo Điều 235 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 về "Tội gây ô nhiễm môi trường".
Cụ thể, phạt tiền lên đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù cao nhất đến 7 năm tùy theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Đối với cá nhân, hành vi gây ô nhiễm môi trường có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, quy mô gây ô nhiễm, hậu quả gây ra và các yếu tố tăng nặng, giảm nhẹ. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội có thể bị phạt tiền lên đến 20 tỷ đồng. Hình phạt bổ sung: Cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 1 năm đến 3 năm.
Như vậy, có thể thấy các quy định pháp luật về xử lý đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường của người dân là khá chặt chẽ, nghiêm khắc. Vậy theo luật sư, người dân cần làm gì để bảo vệ môi trường, tránh gặp phải những rủi ro về mặt pháp lý?
Điều quan trọng nhất là ý thức và hành động của mỗi người dân. Để tránh những rủi ro pháp lý, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hiểu rõ tác động của hành vi của mình đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Coi bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mỗi người.
Thực hiện đúng các quy định về thu gom, phân loại và xử lý rác thải: Tuyệt đối không vứt rác bừa bãi, không xả thải nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; Hạn chế các hành vi gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn: Không đốt rác bừa bãi, sử dụng các thiết bị điện tử, máy móc với âm lượng phù hợp, không gây ảnh hưởng đến hàng xóm;
Cùng với chính quyền và các tổ chức địa phương, tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, và các hoạt động khác nhằm cải thiện môi trường sống. Khi phát hiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường của cá nhân, tổ chức cần chủ động báo cáo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Trân trọng cảm ơn luật sư!
Nhiều quầy thuốc có tình trạng “chia năm xẻ bảy”, cho thuê lại một phần hoặc toàn phần với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Miễn là 3 con giáp này tiếp tục làm việc chăm chỉ, những nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng trong tháng 7 này, mỗi ngày là một niềm vui.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2025), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã tặng bằng khen cho Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tuổi còn trẻ, anh Nguyễn Toàn Báo ở xã Cộng Hoà (Nam Sách, Hải Dương) chọn gắn bó với ruộng đồng, mượn ruộng hoang để cấy lúa, gây dựng sự nghiệp.
Theo nguồn tin từ Vietnam Football Scout, tiền vệ Kevin Doan đã có mặt tại Việt Nam và sẽ tiến hành thử việc ở CLB TP.HCM trong vài tuần tới.
Không phải là cái tên ồn ào trên bản đồ du lịch, nơi này lại sở hữu cảnh sắc như bước ra từ tranh thủy mặc: ruộng bậc thang dát nắng, suối trong veo giữa rừng thảo quả, mái nhà trình tường của người Hà Nhì ẩn hiện trong sương sớm.
Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long có sự nghiệp rực rỡ với nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả yêu nghệ thuật cải lương.
Sau khi sắp xếp, TP.HCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu; trong đó có 112 phường, 50 xã, 1 đặc khu hình thành sau sắp xếp và 5 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp là phường Thới Hòa, các xã Long Sơn, Hòa Hiệp, Bình Châu, Thạnh An.
Ông Lã Minh Tuấn giữ chức Tổng Biên tập Báo Sơn La sau khi hợp nhất Báo Sơn La với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La thành Báo Sơn La.
Cuối giờ chiều 16/6, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự.
Sáng nay (16/6), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Lễ khởi động nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển mô hình nuôi gà lai 18M1 gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm” và mô hình nuôi cá rô 78 (một dòng cá rô phi mới) gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Hải Dương.
Trong những năm gần đây, nhiều nông dân ở các vùng chuyên canh rau màu của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trồng hẹ (trồng cây hẹ, trồng rau hẹ) thành công, vươn lên làm giàu, kinh tế vững hơn.
Giáp Hải (1517 - 1586) là một Trạng nguyên quê ở làng Cốc, xã Dĩnh Kế, huyện Phượng Sơn (nay thuộc phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) danh nhân tiêu biểu trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Ông là Trạng nguyên dưới triều nhà Mạc và từng kinh qua chức Thượng thư của 4 Bộ quan trọng của nhà nước phong kiến.
Trong lúc tập văn nghệ tại trường, bé 13 tuổi đột ngột ngất xỉu và được chuẩn đoán bị xuất huyết não nghiêm trọng do dị dạng mạch máu não vỡ.
Đầu thế kỷ 20, đất Hà thành có tứ kiệt “Quỳnh, Vĩnh, Tố, Tốn” (Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Phạm Duy Tốn). Cụ Tố là người đậm chất Á Đông, áo dài khăn đóng và đi bộ.
Ngày 16/6, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.
Trước những thách thức gay gắt của biến đổi khí hậu, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển các mô hình sản xuất bền vững. Trong đó, các mô hình "thuận thiên" như tôm-lúa và tôm-rừng không chỉ giúp nông dân Cà Mau có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái địa phương.
Sáng 16/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tiến hành vận hành thử nghiệm tổ chức bộ máy xã, phường mới tại phường Sông Công (mới). Đây được xem là bước tổng duyệt quan trọng nhằm đảm bảo sự thông suốt và hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp khi chính thức đi vào hoạt động, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 Pháp lệnh Dân số được công bố, quy định mỗi cá nhân, cặp vợ chồng có quyền quyết định số con, thời điểm sinh, khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với điều kiện sức khỏe, kinh tế và công việc.
Một cuộc không kích của Iran đã nhắm vào một khu vực gần nhà riêng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Caesarea, miền bắc Israel, báo chí Israel đưa tin hôm 15/6.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), vừa được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025. Theo Thứ trưởng, đây là một đạo luật mang tính lịch sử, tạo ra bước cải cách mạnh mẽ trong quản trị quốc gia.
HLV Popov tỏ ra rất không vui khi Thể Công Viettel để mất Nguyễn Đức Chiến vào tay một đội bóng khác. Ông thừa nhận, đối phương đã “chặn” đội bóng áo lính bằng... nhiều tiền hơn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội. Theo đó, sau khi sắp xếp, Thủ đô Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.
Vào sáng ngày 16/6/2025 tại Hà Nội, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030.
HDBank mang đến “Ngày không tiền mặt 2025” góc nhìn sâu sắc về hành vi tài chính của người Việt, từ những chi tiêu thường nhật đến kế hoạch dài hạn, đồng hành theo mỗi giai đoạn cuộc sống mỗi người…
Sự hiện diện của công viên văn hóa Lăng Văn Sơn trong lòng đô thị hiện đại không chỉ tạo nên bản sắc độc đáo mà còn góp phần làm sống lại tinh thần vùng đất Tổng Gối anh hùng. Đây sẽ là nơi để Đan Phượng kể câu chuyện của mình với bạn bè gần xa - một vùng đất không chỉ có tốc độ phát triển mạnh mẽ mà còn sở hữu chiều sâu văn hóa đặc biệt, xứng đáng là trung tâm mới hiện đại và giàu bản sắc phía Tây Thủ đô.
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị rút ngắn thời gian phê duyệt dự án nhà ở xã hội xuống còn 25 ngày, đồng thời đề xuất bổ sung nhiều cơ chế nhằm tăng tính minh bạch và khả thi khi triển khai.
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân gây bất ngờ khi tiết lộ về cha ruột là Tiến sĩ, Phó Giáo sư giữ nhiều chức vụ quan trọng như Viện trưởng, Giám đốc và Phó Chủ tịch.
Một câu chuyện đầy xúc động tại Trung Quốc: Hai chị em sinh đôi - bị cha mẹ ruột gửi cho các gia đình khác nuôi từ lúc 10 ngày tuổi - đã tìm lại nhau một cách kỳ diệu ở tuổi 17 và họ hoàn toàn không biết cả hai chung dòng máu.
Trưa 16/6, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài, gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều tuyến phố và khu dân cư, nhất là ở địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Báo cáo mới nhất của Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ cho thấy Tổng thống Donald Trump có khoản thu nhập 5 triệu USD trong năm từ 1 công ty ở Việt Nam.