Đoàn thanh niên Điện lực TT Huế tham gia hỗ trợ hai thiếu nhi trong chương trình “Em nuôi của Đoàn”

Phương Huyền Thứ tư, ngày 14/12/2022 18:53 PM (GMT+7)
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tham gia hỗ trợ hai thiếu nhi trong khuôn khổ chương trình “Em nuôi của Đoàn” giai đoạn 2022-2027.
Bình luận 0

Tại thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vừa cùng các tổ chức cơ sở Đoàn trong Cụm Doanh nghiệp - Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thăm hỏi và nhận nuôi em trong khuôn khổ chương trình "Em nuôi của Đoàn" giai đoạn 2022-2027. 

Hai em Lê Thị Khánh Ly (đang học lớp 6) và em Lê Công Danh (đang học lớp 3) thuộc hộ gia đình ông Lê Quý, hộ nghèo ở thôn La Sơn, xã Lộc Sơn. Mẹ của hai em mất sớm, hai em sống cùng gia đình có 5 thành viên gồm bố và bốn anh chị em. Bố của hai em làm thợ hồ và hai em có chị bị khuyết tật nặng.

Đoàn thanh niên Điện lực TT Huế tham gia hỗ trợ hai thiếu nhi trong chương trình “Em nuôi của Đoàn” - Ảnh 1.

Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tham gia hỗ trợ hai thiếu nhi trong khuôn khổ chương trình “Em nuôi của Đoàn” giai đoạn 2022-2027. Ảnh: Phương Huyền.

Với mong muốn đồng hành, động viên các em vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục cố gắng học tập và nuôi dưỡng ước mơ hoài bão của mình, trước sự chứng kiến của đại diện Đảng ủy, chính quyền xã Lộc Sơn, Huyện Đoàn Phú Lộc, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cùng Đoàn Cụm Doanh nghiệp đã trao phần quà hỗ trợ quý 4 là 3.000.000 đồng cho hai em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận nuôi là em Lê Thị Khánh Ly và em Lê Công Danh.

Khoản hỗ trợ này được đóng góp từ 13 tổ chức cơ sở đoàn trong Cụm Doanh nghiệp - Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó có Đoàn TCNS Hồ chí Minh Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Khoản hỗ trợ được trao cho hai em hàng quý, bắt đầu từ quý 4 năm 2022 và tiếp tục trong 5 năm, từ năm 2022 đến năm 2027, với tổng số tiền hỗ trợ là 54 triệu đồng.

Mô hình "Em nuôi của Đoàn" giai đoạn 2022 - 2027 thể hiện sự đồng hành của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên cùng các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống, qua đó thể hiện rõ vai trò đồng hành, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi của tổ chức Đoàn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem