Thứ năm, 25/04/2024

Doanh nghiệp Đài Loan tuyển dụng hơn 2.500 vị trí việc làm

17/10/2022 10:09 AM (GMT+7)

Tại Ngày hội việc làm doanh nghiệp Đài Loan 2022, có 32 doanh nghiệp tham tuyển dụng hơn 2.500 vị trí thực tập, việc làm…

Doanh nghiệp Đài Loan tuyển dụng hơn 2.500 vị trí việc làm - Ảnh 1.

Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội... Ảnh: T.Tiên

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp HUTECH vừa phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam, tổ chức Ngày hội việc làm Doanh nghiệp Đài Loan 2022 với hơn 2.500 chỉ tiêu tuyển dụng.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ TP.HCM, cho hay, ngày hội là cầu nối giữa các nhà tuyển dụng từ các doanh nghiệp Đài Loan đang có nhu cầu tuyển dụng đa lĩnh vực với sinh viên các chuyên ngành đang được đào tạo tại HUTECH. Đồng thời nhấn mạnh nhu cầu nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Đài Loan ở Việt Nam rất lớn trong thời gian tới.

"Đây là cơ hội để sinh viên tìm hiểu về thị trường lao động qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu của các nhà tuyển dụng, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai", ông Phương nói.

Doanh nghiệp Đài Loan tuyển dụng hơn 2.500 vị trí việc làm - Ảnh 2.

Có tới 2.500 đầu việc của các DN Đài Loan mang đến tại ngày hội... Ảnh: T.Tiên

Dịp này, HUTECH cũng ký kết hợp tác "Đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu của Doanh nghiệp" với Hiệp hội Đài thương Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM), Chi hội Thương mại Đài Loan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại tỉnh Tây Ninh.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, HUTECH luôn đề cao đào tạo nhân lực chất lượng với chiến lược đào tạo toàn diện cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng nghề nghiệp. HUTECH áp dụng mô hình Nhà trường - Doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ, xây dựng mối quan hệ bền vững với các doanh nghiệp để cùng hướng đến nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao trong tương lai.

Ông Hank Han, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM cũng cho biết, từ năm 2021 đến nay, vốn đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam đã đạt 36 tỷ USD, điều này cho thấy rất nhiều nhà đầu tư kinh doanh của Đài Loan đầu tư vào Việt Nam. Ngược lại, Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh Đài Loan sản xuất, kinh doanh tại các địa phương.

"Thông qua ngày hội, các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm được nguồn nhân lực trẻ, thật sự tài năng để có thể đồng hành trên suốt chặng đường dài xây dựng và phát triển của doanh nghiệp", ông Hank Han chia sẻ.

Doanh nghiệp Đài Loan tuyển dụng hơn 2.500 vị trí việc làm - Ảnh 4.

Sinh viên tìm hiểu máy móc công nghệ tại ngày hội... Ảnh: T.Tiên

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Đài Loan là một trong những đối tác lớn của Việt Nam khi có vốn đầu tư ở 56/63 tỉnh thành của cả nước.

Hiện có gần 3.000 dự án đầu tư và hợp tác phát triển tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 35,12 tỷ USD và đang giữ vị trí thứ 4/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Navigos Group cũng đã công bố nhu cầu tuyển dụng nhân công biết tiếng Trung đã tăng lên từ cuối năm 2021 và dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Trong đó, nhu cầu nhân lực tập trung ở các khu công nghiệp phát triển hoặc trong lĩnh vực thương mại, điện tử…

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.