Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
-
"Trong tự nhiên cũng vậy, có những "đại bàng" và cũng có cả "chim sẻ". Chúng ta muốn có nhiều "đại bàng" để dẫn dắt trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng cũng không được quên "chim sẻ", Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan nói về việc các doanh nghiệp, tập đoàn lớn mà ông ví như "đại bàng" tham gia vào nông nghiệp bên hành lang Đại hội XIII.
-
Tiếp nối sự thành công của các ấn phẩm “Khát khao từ những cánh đồng”, “Toàn cảnh nông nghiệp 4.0 Việt Nam”, kỷ yếu “Toàn cảnh 10 năm xây dựng nông thôn mới”, Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục phối hợp Bộ NNPTNT xuất bản cuốn Đặc san "Toàn cảnh đầu tư nông nghiệp", gồm 4 phần, dày 356 trang.
-
Với 94,41% đại biểu tán thành, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
-
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ giúp nông dân hưởng lợi 7.500 tỷ đồng mỗi năm và con số này cũng không ảnh hưởng lớn đến ngân sách.
-
"Vừa rồi Long An đã thu hút một nhà máy chế biến cây ăn quả, vừa khánh thành năm ngoái tốt lắm; đặc biệt là tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Masan đã chính thức khởi công tổ hợp giết mổ thịt lợn, vốn đầu tư tới 1.300 tỷ đồng, với công suất 1,4 triệu con lợn. Điều đó cho thấy, chúng ta đang tập trung theo hướng tái cơ cấu kể cả vùng nguyên liệu, chế biến và tổ chức thị trường", Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời trong phiên chất vấn tại Quốc hội sáng nay.
-
Hà Tĩnh hiện có khoảng 530 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, chiếm khoảng 13% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh. Số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp không nhiều, đã thế, lại gặp khó trong hoạt động.
-
Đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Bắc Giang đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước. Phóng viên Trang Trại Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xoay quanh chủ đề này.
-
Ngày 29.7 tại Hà Nội, Tổng hội NN&PTNT công bố danh sách 150 thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp sẽ được tôn vinh trong chương trình “Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2017”. Đây là giải thưởng được hàng trăm doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân kinh doanh trong lĩnh lực nông nghiệp Việt Nam chào đón.
-
“Muốn phát triển, phải đưa tư duy quản trị mới vào nông nghiệp. Đó là xác định doanh nghiệp là lực lượng chủ đạo trong xây dựng nông thôn mới, đóng vai trò dẫn dắt, tạo việc làm và thu nhập cho nông dân, đồng thời kiến tạo vị trí mới của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế..."
-
Chính sách về bảo hiểm, tích tụ ruộng đất vướng, thuế, nguồn vốn, ứng dụng KHCN hạn chế…là những “nút thắt” khiến các doanh nghiệp (DN) không mấy mặn mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới gặp không ít khó khăn.