Độc đáo hội vật làng Bùng

Thứ hai, ngày 10/02/2014 07:19 AM (GMT+7)
Đầu xuân, hàng chục đô vật từ nhiều vùng miền của đất nước đua nhau kéo về hội vật làng Bùng, cùng tranh tài cao thấp với các đô vật tài năng khác của địa phương tạo nên một không khí đầy sôi động cho miền ven đô lâu đời...
Bình luận 0
Đô vật làng tài cao

Hơn 70 năm trở lại đây, cứ dịp đầu xuân, làng Bùng (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) lại chào đón đông đảo du khách thập phương cùng rất nhiều các đô vật có tiếng trên cả nước về tham dự hội vật. Hội được mở từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 10 âm lịch. Các đô vật tham gia hội không giới hạn độ tuổi, hạng cân, giới tính.

Các đô vật tranh tài theo thể thức vật cổ truyền, thi đấu đối kháng một lèo 3 hiệp, mỗi hiệp đánh trong vòng 3 phút, đô vật nào hạ đo ván đối thủ bất cứ lúc nào thì giành chiến thắng. Luật thắng theo bộ luật cổ “lấm lưng trắng bụng, chân nhấc cao hơn 20cm so với mặt đất”. Chính vì nét cổ truyền khá hoang sơ ấy nên nhiều đô vật có tiếng, dù giành giải cao tại các đầu trường trong nước và quốc tế cũng nhiều lần ngán ngẩm, chịu thua trước những đô vật tài cao tại làng. Kiện tướng quốc gia Mẫn Bá Xuân cũng đã từng hứng chịu thất bại ngay ở sới vật làng Bùng.

Hội vật làng Bùng vẫn giữ được những tục lệ cổ, có nhiều trận đấu  và những đòn đánh đẹp mắt.
Hội vật làng Bùng vẫn giữ được những tục lệ cổ, có nhiều trận đấu và những đòn đánh đẹp mắt.

Hội vật làng Bùng năm nay quy tụ nhiều đô vật mạnh đến từ khắp mọi miền trên cả nước. Trong số đó phải kể đến những đoàn mạnh đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên… Cùng tham gia còn có các đoàn đô vật đến từ các địa phương lân cận huyện Thạch Thất như Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng… Tất cả cùng tranh tài với những đô vật tại địa phương tạo nên những trận đánh kịch tính, mang lại những khoảnh khắc hấp dẫn, mãn nhãn cho khán giả. Đặc biệt, hội vật năm nay còn có sự tham gia của VĐV đoạt Huy chương Vàng SEA Games 2013 Cấn Tất Dự - người làng Bùng.

Tinh thần thượng võ

Ngày 9.2 (mồng 10 tháng Giêng Âm lịch), hàng ngàn người dân tỉnh Thừa Thiên- Huế và du khách thập phương đổ về xã Phú Mậu, huyện Phú Vang xem hội vật truyền thống làng Sình. Năm nay, để phát hiện tài năng vật mới, Ban tổ chức không cho phép những vận động viên vô địch những giải đấu lớn tham gia.
AN SƠN

Ông Phùng Khắc Hùng - huấn luyện viên đội vật trẻ quốc gia lần này dẫn đoàn đô vật từ Hà Nội đến tranh tài cho biết: “Các đô vật tới tham dự hội vật làng Bùng sẽ không phải đặt nặng vấn đề thành tích. Điều quan trọng là các em được tham gia cọ xát với nhiều đô vật xuất sắc khác ở địa phương, và quan trọng nhất là phải thể hiện được tinh thần thượng võ”.

Thể thức phá giải ở hội vật làng Bùng cũng vô cùng thú vị. Hội vật chia ra làm ba nhóm giải lớn. Giải nhất, nhì sẽ được dành cho các đô vật đến từ địa phương khác, còn giải ba sẽ dành cho các đô vật trong địa phương tranh tài phá giải. “Điều kiện để có thể phá giải là các đô vật phải thực hiện 3 trận thắng liên tiếp, nếu một đô vật đánh theo mà giành chiến thắng, những đô vật khác cứ thế tiếp tục theo đấu cho đến khi nào tìm ra người đánh thắng 3 trận” - ông Nguyễn Đình Bình, Bí thư Chi bộ làng Bùng, Phó Trưởng ban tổ chức giải cho biết.

Hội vật còn có nhiều giải nhỏ khác như các giải thắng lèo, giải tài năng, giải trẻ, giải nữ… Xuất sắc giành giải tài năng, đô vật Phùng Khắc Huy - vô địch vật trẻ toàn quốc hai năm 2010, 2011 tâm sự: “Em rất vui khi được tham dự hội vật lần này, nhiều đô vật khác có trình độ, giúp em được cọ xát nhiều hơn, nâng cao khả năng thi đấu”.

Nguyễn Dũng (Nguyễn Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem