Dọc đường

  • Dân Việt - Về Lai Xá hôm nay, khó có thể tìm lại được dáng nét đặc trưng của một làng nghề truyền thống. Xin giới thiệu chùm ảnh ghi ở Lai Xá dịp cuối thu 2011.
  • (Dân Việt) - Dọc đường thôn Pò Rèn A nằm ngay trung tâm xã Lộc Thôn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), nước thải từ chuồng gia súc, gia cầm và từ các nhà vệ sinh tạm bợ chảy ngập ngụa lẫn với rác rưởi bốc mùi hôi thối rất khó chịu.
  • (Dân Việt) - Xã Ngọc Minh có 6 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác quặng trên địa bàn. Các doanh nghiệp này sử dụng xe trọng tải lớn để vận chuyển quặng làm cho các con đường trong xã bị cày nát, người dân không thể đi lại bằng xe máy và các loại xe thô sơ khác.
  • (Dân Việt) - Hồ Minh Sơn thừa nhận đã dùng con dấu và chữ ký giả trong gần 2 năm qua, không hề vào Bến xe Khách Hà Tĩnh đón khách mà lập bến tại nhà và đón khách dọc đường.
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa chính thức có thông báo về việc: Thời gian gần đây đã xuất hiện một số cá nhân không rõ lai lịch đến gặp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NNPTNT mạo danh là con trai hoặc con rể của lãnh đạo Bộ đến xin tiền, nhờ xin việc và giúp nhiều công việc khác.
  • Dân Việt - Một người quản lý điền trang đã phát hiện thấy rất nhiều đồng tiền xu bí ẩn xuất hiện chi chít trên các thân cây trong rừng.
  • (Dân Việt) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4179, phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Phòng chống HIV/AIDS dọc theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng” do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ.
  • (Dân Việt) - Nhiều năm nay, anh Dũng cũng đang tích cực nhân nhanh giống nhãn ra cho mọi người. Nhiều nhà đã thành đạt nhờ giống nhãn của anh.
  • (Dân Việt) - Hơn nửa tháng qua, tại km 62+300 tuyến đường 623, đoạn qua xã Sơn Tân, Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng đá rơi từ núi cao xuống đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
  • (Dân Việt) - Tại thôn Đăk Úy, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước, dọc đường đi, có rất nhiều người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm phóng bạt mạng, lạng lách trên đường.