Đội công quả đặc biệt tại Kiên Giang

Ngọc Quyên Thứ sáu, ngày 21/10/2022 10:44 AM (GMT+7)
Trong dòng người tấp nập đến chiêm bái, dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng Nguyễn Trung Trực (tỉnh Kiên Giang) đã xả thân vì nước, không ít người làm công quả. Họ đến góp sức chung lo như một phần tất yếu, tạo nên một nét độc đáo riêng của lễ hội.
Bình luận 0

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2022) đã được khai mạc vào ngày 21/9 vừa qua. Đến thắp hương cho cụ Nguyễn xong, người lo dựng trại, người lo làm thức ăn, người làm đậu hũ... Mọi người tất bật, mồ hôi nhễ nhại, phải thức đêm nhưng ai ai cũng cười tươi. Với họ, chuyện làm công quả ở đình (tên gọi dân gian của Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, TP.Rạch Giá) để tỏ lòng tri ân cụ Nguyễn.

Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, nhiều người nhiệt tình làm công quả trong lễ hội Nguyễn Trung Trực, thậm chí là công quả "cha truyền con nối". Nối gót cha mình, 16 năm nay, ông Cao Hồng Nhãn (Sáu Nhãn, 63 tuổi), ở ấp Phú Hưng, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vận động anh em, bè bạn theo giúp sức.

Đội công quả đặc biệt tại Kiên Giang - Ảnh 1.

Thành viên đội công quả đặc biệt, ông Cao Hồng Nhãn đang chế biến tàu hủ phục vụ cơm đình. Ảnh: NQ.

Kỳ lễ hội này, ông Sáu Nhãn vận động 400 người từ An Giang qua, trong đó có vợ và hai người con trai của ông. Mỗi người mỗi việc, người lo dựng trại, vệ sinh, người lo thu gom, vận chuyển rau, củ, quả từ các nơi đóng góp cho đình. Trại cơm Sáu Nhãn trở thành một thương hiệu tại lễ hội.

Khi tình hình dịch Covid-19 phức tạp, mỗi năm trại cơm của ông Sáu Nhãn vận động 20 tấn rau, củ, quả. Năm nay, ông Sáu Nhãn đã thu được hơn 40 tấn rau, củ, quả, lương thực các loại để làm công quả. Giờ đây, mỗi ngày ông Sáu Nhãn có đội xe tải nhỏ đi các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ để thu gom nông sản do các chủ vựa rau quả đóng góp.

Ông Sáu Nhãn nói: "Làm mệt vậy chứ anh em vui lắm. Tối đến thấy chỗ nào trống thì giăng võng hoặc trải đệm ngủ tạm. Có khi trời mưa ướt hết vậy mà không ai bệnh. Chắc nhờ Cụ Nguyễn phù hộ".

Đội công quả đặc biệt tại Kiên Giang - Ảnh 2.

Ông Nhãn cùng các tình nguyện viên bốc xếp rau, củ, quả từ các nơi gửi tặng phục vụ nấu cơm đãi khách. Ảnh: NQ.

Để dự lễ giỗ Cụ Nguyễn, ông Lê Văn Theo (63 tuổi, ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, Kiên Giang) phải bắt rất nhiều chặng xe ôm, xe buýt. Ông Theo được vợ chuẩn bị 6 bộ quần áo và 1,5 triệu đồng làm lộ phí đi đường. Ông đảm nhận việc vệ sinh khu vực bếp đình Nguyễn Trung Trực suốt 6 ngày.

"Nguyễn Trung Trực là người trung can, nghĩa khí, hy sinh thân mình để đánh đuổi ngoại xâm. Tôi ngưỡng mộ, trọng vọng bằng cả lòng tôn kính nên 10 năm nay giỗ cụ tôi đều về góp chút công sức. Đem tiền theo phòng hờ chứ ở hết lễ về tiền còn nguyên vì được ăn cơm đình. Đi về lần nào, hàng xóm cũng qua biểu kể chuyện về cụ Nguyễn cho nghe. Tôi cũng nhắc nhở con cháu mình noi gương cụ Nguyễn mà ráng học hành để xây dựng đất nước" - Ông Theo chia sẻ.

Tại các trại cơm chay bên ngoài đình, tình nguyện viên tất bật làm việc. Mặc dù có hàng ngàn người dùng cơm chay nhưng việc ăn uống diễn ra nề nếp, trật tự.

Đội công quả đặc biệt tại Kiên Giang - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Theo làm công quả cho đình với công việc dọn vệ sinh khu vực nhà bếp đã hơn 10 năm nay. Ảnh: NQ.

16 năm làm thiện nguyện tại đình, ông Hồ Văn Trận (Năm Trận, 61 tuổi), ở ấp Phú Hưng, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu được giao nhiệm vụ làm thư ký ghi chép sổ sách cho trại cơm số 4, điều tiết đội xe đi các tỉnh thu gom thực phẩm, rau củ do người dân đóng góp cho đình.

Ông Năm Trận cho biết: "Năm nay, trại cơm đãi tiệc buffet chay. Khách ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, như vậy sẽ tiết kiệm thức ăn. Tôi và mọi người chia nhau người chạy bàn, người quan sát để bà con ăn vừa hết là mang thức ăn mới ra".

Cứ thế, trong suốt 5 ngày có hàng ngàn người đăng ký làm công quả phục vụ như ông Năm Trận, ông Sáu Nhãn,.. Họ đã nấu hàng nghìn phần cơm chay miễn phí cho khách thập phương đến với lễ hội bằng tấm lòng tôn kính, thành tâm dành cho vị anh hùng kính yêu của dân tộc. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem