đối đầu quân sự
-
Người Ukraine đang ồ ạt rời bỏ đất nước do Tổng thống Vladimir Zelensky từ chối đàm phán hòa bình với Nga, Tướng Ba Lan Waldemar Skrzypczak thông báo trong bài viết dành cho tờ Wprost.
-
Hôm 14/3, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan có thể cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu MiG-29 trong vòng 4 đến 6 tuần tới, ám chỉ rằng các đồng minh của Kiev đang tiến gần hơn đến thỏa thuận về bước tiếp theo trong hỗ trợ quân sự cho nước này.
-
Bộ Ngoại giao Nga cho biết cựu thủ tướng Đức đã đưa ra bằng chứng cho thấy phương Tây gây leo thang các hành động thù địch ở Ukraine.
-
Lỗ hổng bảo mật trong một hệ thống liên lạc bí mật của CIA đã khiến lực lượng tình báo Iran phát hiện và bắt nhiều công dân của nước này cung cấp thông tin cho Mỹ.
-
Đại sứ Nga tại Washington cho biết Lầu Năm Góc đang công khai hỗ trợ Kiev cũng như liên tục "khoe" về điều đó.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép một nhóm thanh sát viên độc lập có thể tới nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia để kiểm tra thông qua Ukraine.
-
Nga sẽ đóng cửa một đường ống quan trọng đưa khí đốt tự nhiên đến châu Âu vào cuối tháng, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với phương Tây khi mùa đông đang cận kề.
-
Gói hỗ trợ an ninh mới nhất của Washington dành cho Kiev lần đầu tiên bao gồm máy bay không người lái giám sát và phương tiện chống mìn, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết hôm 19/8.
-
Một cuộc đối đầu quân sự giữa Nga, Mỹ và NATO không nằm trong lợi ích của Moscow. Theo báo cáo của RIA Novosti, Nga- với tư cách là một cường quốc hạt nhân, sẽ tiếp tục hành động có trách nhiệm nhất có thể.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang muốn quay lại chính sách 'phạm vi ảnh hưởng', theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz.