đổi đời
-
Với niềm đam mê tạo hình cho cây cảnh (cây kiểng), hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Cày, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, (thành phố Đà Nẵng) đã lên rừng tìm cây dại nguyên liệu về “hô biến” thành cây cảnh đang hot, cây bonsai vừa lạ mắt vừa đầy tính nghệ thuật.
-
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, tạo việc làm, từng bước thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống.
-
Dám nghĩ, dám làm, chị Koor Thị Nghệ (32 tuổi, trú xã Ga Ri, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) đã quyết tâm khởi nghiệp với đặc sản của núi rừng, với ước mơ “đổi đời” cho đồng bào dân tộc Cơ Tu quê mình.
-
Những năm qua, nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân đã trở thành địa chỉ tin cậy, trợ giúp hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, từng bước nâng cao thu nhập.
-
Nhờ sự chăm chỉ, chịu khó, cộng với bản tính ham học hỏi, dám nghĩ dám làm và mạnh dạn khởi nghiệp, anh Lê Đình Khoa (38 tuổi, trú thôn Phú Phước, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang từng bước vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi thỏ.
-
Thời gian qua, “bức tranh” kinh tế - xã hội của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều đổi thay ấn tượng. Kết quả đó, có sự đóng góp rất lớn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Điện Bàn.
-
Trở về quê trong đợt dịch Covid-19 bùng phát năm 2021, anh Phan Thanh Việt (44 tuổi, trú thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) tình cờ biết đến mô hình nuôi chồn hương cho hiệu quả kinh tế cao nên quyết định khởi nghiệp từ vật nuôi này.
-
Chủ kênh Út về vườn - Kim Út được nhiều người gọi là "thôn nữ triệu view". Từ bỏ công việc mức lương 10 triệu đồng ở thành phố, cô về quê và bất ngờ tìm thấy hướng đi thành công của riêng mình.
-
Mang loại rau rừng về vườn trồng tốt um, ai ngờ chị nông dân Hòa Bình hễ hái là bán đắt như tôm tươi
Rau mít là loại cây rau sống trên rừng chỉ để ăn "dông dài” của bà con đi rừng. Chị Bùi Thị Xuyến ở xóm Cao, xã Cao Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã biến loại rau rừng đó trở thành món đặc sản khi đến huyện. Cũng từ rau mít đặc sản này, nhiều nông dân địa phương đã đổi đời. -
Thời gian qua, ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ nguồn vốn của Agribank.