“Đòi đuổi cổ GĐKT Gede, bầu Đức nên xem lại mình”

Thứ ba, ngày 19/09/2017 11:15 AM (GMT+7)
Đòi đuổi cổ GĐKT Gede, bầu Đức nên xem lại mình”; "Lỗi hai bàn thua của HAGL trước Long An quá sơ đẳng"; CLB Hải Phòng dang tay chào đón Văn Lâm; Đinh Thanh Trung: Quảng Nam thắng Thanh Hoá là may mắn...
Bình luận 0

“Đòi đuổi cổ GĐKT Gede, bầu Đức nên xem lại mình”

Cách đây ít ngày, GĐKT Gede chia sẻ trước báo giới với đại ý rằng: "Cũng giống như thất bại của đội U22 và U18 là cũng có người đóng góp tích cực để tiến bộ và cũng có người không ủng hộ họ thì lại không thích đóng góp để U22 và U18 thành công". Phát ngôn này, tiếc thay bị đưa nhầm thành: "Tôi biết, không phải ai ở Liên đoàn cũng mong U22 Việt Nam thành công ở SEA Games, U18 thành công lần này. Đó cũng là điều kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi. VFF cần tập trung và đoàn kết hơn. Họ cần phải nghĩ đến hơn 90 triệu khán giả, nghĩ đến thành công chung của nền bóng đá". Chính vì thế, bầu Đức đã rất tức giận, đòi VFF sa thải ông Gede.

img

Nói về vấn đề này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết: "Việc bầu Đức bực mình có thể là do trên cương vị lãnh đạo VFF nên thấy người nước ngoài nói ra như thế thì không hay. Nhưng nếu đó là sự thật thì chuyện ông Gede nói chẳng có gì sai cả. Mình cần xem xét và tự kiểm điểm lại xem có đúng thế không. Chúng ta chưa nên tuyên bố sa thải ông Gede như vậy. Còn tuyên bố của ông Gede, qua báo chí sẽ càng làm lãnh đạo VFF rối ren."

"Lỗi hai bàn thua của HAGL trước Long An quá sơ đẳng"

HAGL vừa để thua Long An 1-2, đáng chú ý là bàn thủng lưới đầu tiên do ngoại binh Henrique Marcelino Motta đá phản lưới nhà. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận xét: "Hai bàn thua của đội chủ nhà mắc lỗi sơ đẳng quá. Tình huống thua thứ 2 có đến 3 cầu thủ HAGL nhưng không thể kèm được đối thủ. Có thể HAGL thua do mất nhiều trụ cột, còn Long An chơi với tinh thần quyết liệt".

Một thành viên BHL CLB HAGL cũng đồng tình với nhận xét của HLV Nguyễn Văn Sỹ: "Bàn thua đầu tiên quá ngớ ngẩn. Pha phản lưới nhà cho thấy thủ môn và trung vệ không có sự hiểu ý lẫn ăn ý nhau. Bàn thua này khiến cho HAGL mất đi tinh thần vì thua sớm. Bàn thua thứ hai cũng xuất phát từ lỗi trung vệ. Cậu ấy (Henrique Marcelino Motta - PV) không kèm được đối thủ trong tình huống đơn giản và cần phải xử lý tốt hơn. Vậy nên, chúng tôi đã phải nhận thất bại".

Đinh Thanh Trung: Quảng Nam thắng Thanh Hoá là may mắn

Thủ quân của đội bóng đất Quảng cho rằng chiến thắng ngược dòng 3-2 của Quảng Nam trước FLC Thanh Hoá trên sân khách là nhờ may mắn ủng hộ. Anh nói: "Thanh Hoá chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Quảng Nam trong những mùa giải gần đây. Từ lối chơi, con người họ rất chất lượng. Ngay cả trận đấu này Thanh Hoá đã chơi rất tốt. Việc Quảng Nam có 3 điểm ngày hôm nay trước Thanh Hoá là nhờ may mắn ủng hộ. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn nhưng toàn đội đã chơi cực kỳ quyết tâm trước Thanh Hoá. Chỉ có quyết tâm, đoàn kết mới giúp toàn đội vượt qua những thời khắc khó khăn, để lội ngược dòng chiến thắng 3-2"

CLB Hải Phòng dang tay chào đón Văn Lâm

HLV trưởng CLB Hải Phòng - Trương Việt Hoàng khẳng định, án kỷ luật nội bộ đối với thủ thành Đặng Văn Lâm chỉ mang tính răn đe. Đội bóng đất cảng vẫn chào đón cầu thủ Việt kiều trở lại sau khi anh chữa trị bình phục chấn thương. Thời gian gần đây đang lùm xùm vụ Văn Lâm bị trợ lý HLV Lê Sỹ Mạnh hành hung vì hỗn láo với đàn anh.

Minh Hùng (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem