Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nông vận

Thu Hà Thứ hai, ngày 13/07/2020 23:16 PM (GMT+7)
Đó là 1 trong những yêu cầu, chỉ đạo của đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tại Hội nghị học tập, bồi dưỡng kiến thức lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan T.Ư Hội.
Bình luận 0

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN; các đồng chí Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của T.Ư Hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan T.Ư Hội.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nông vận - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định: Hội nghị là để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN nhiệm kỳ 2018 – 2023 mà trọng tâm là thực hiện thắng lợi 3 nghị quyết về xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh. Điều đó đòi hỏi T.Ư Hội phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng công tác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; đồng thời mỗi cá nhân phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt để tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Hội, BCH T.Ư Hội.

Với mục tiêu trang bị kiến thức, phương pháp luận và kỹ năng nghiệp vụ; đặc biệt là vận dụng nhuần nhuyễn 5 bước công tác và 5 phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như kiến thức, kỹ năng biên soạn các văn bản về công tác nông vận, Hội nghị sẽ có 3 chuyên đề gồm: Văn hóa công sở và giao tiếp hành chính công sở; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc họp; Chuyên đề về các bước và phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kiến thức, kỹ năng biên soạn văn bản về công tác nông vận.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nông vận - Ảnh 2.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội nghiên cứu, học tập các chuyên đề tại Hội nghị.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, việc lựa chọn các chuyên đề là xuất phát từ yêu cầu hết sức cụ thể, dựa trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu và căn cứ vào tình hình thực tế, thực trạng về trình độ, kiến thức của cán bộ, công chức, viên chức T.Ư Hội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Hội xác định tiếp tục "thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân dựa vào dân, có trách nhiệm với dân" nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nông vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với đồng bào nông dân và thực hiện phương châm "Nông dân biết, nông dân bàn, nông dân làm, nông dân kiểm tra trong xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh.

"Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên cùng đồng bào nông dân cả nước sẽ nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; thấm nhuần phương pháp sâu sắc Dân vận Hồ Chí Minh để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhất là thực hiện thắng lợi tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại" -Chủ tịch Thào Xuân Sùng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem