Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Nguyễn Đức Chi.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Với chủ trương có hình thức tuyên truyền, vận động công nhân – lao động nội thành Sài Gòn một cách căn cơ và sáng tạo, năm 1965, lãnh đạo Đặc khu ủy Sài Gòn – Gia Định và Ban Công vận Sài Gòn – Gia Định quyết định ra tờ báo Công Nhân Giải Phóng, là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp Công đoàn giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Báo được in ở căn cứ tại Củ Chi, xuất bản 3 tháng một kỳ, in 2.000 tờ, được giao liên đưa vào nội thành Sài Gòn. Do bị địch càn quét, xưởng in dời qua Thủ Dầu Một, rồi Trảng Bàng, cuối năm 1965 phải tạm dừng.
Sau đó báo được in bí mật tại nội thành Sài Gòn ở nhà riêng ông Đinh Khắc Cần, cán bộ Ban Công vận Sài Gòn – Gia Định (sau năm 1975 làm Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM); đến năm 1967 báo tạm đình bản khi ông Đinh Khắc Cần bị địch bắt, đưa ra giam giữ tại Côn Đảo.

Sau giải phóng, tờ báo được tái lập ngày 28/7/1975. Ngày 28/7/1990, báo đổi tên thành Người Lao Động, trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM. Ngày 21/3/2021, báo chuyển về trực thuộc Thành ủy TP.HCM. Hiện Báo Người Lao Động là một trong số ít tờ báo đi đầu về chuyển đổi số và các hoạt động sau mặt báo.
Tổng Biên tập Báo Người Lao Động hiện nay là nhà báo Tô Đình Tuân, đến nay ông đã có 30 năm theo nghề báo. Từ năm 1997 đến 2014, ông Tô Đình Tuân trải qua các vị trí từ phóng viên tập sự, phóng viên thường trú tại Hà Nội, Biên tập viên tới trưởng Văn phòng đại diện miền Trung, Thư ký tòa soạn, Trưởng Ban Kinh tế tại Báo Sài Gòn Giải Phóng. Năm 2014, ông chuyển sang làm Phó Tổng Biên tập, rồi Tổng Biên tập Trang tin Điện tử Đảng bộ TP.HCM (Website Thành ủy TP. HCM). Năm 2018, ông về làm Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.
Ông Tô Đình Tuân là một người có tinh thần cầu tiến, nỗ lực học tập, nghiên cứu bên cạnh tinh thần dấn thân và sự trưởng thành trong nghề báo. Ông học cử nhân báo chí, cử nhân luật, thạc sĩ và tiến sĩ quản trị kinh doanh, tham gia vào nhiều lớp nâng cao nghiệp vụ báo chí, ngoại ngữ do Thành ủy – UBND thành phố tổ chức. Vì vậy, ông Tuân có một nền tảng lý luận vững chắc và thực tiễn dày dạn về báo chí. Luận án tiến sĩ của ông Tuân là đề tài “Nghiên cứu về xây dựng thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam”. Ông đã dành cho PV Dân Việt một cuộc trò chuyện cởi mở xung quanh nghề báo nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Được biệt, luận án tiến sĩ của ông là về thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí, hai yếu tố đó bổ trợ với nhau ra sao, thưa ông?
- Thương hiệu cá nhân của một nhà báo, ví dụ khi nói nhà báo này thì người đọc nhớ đến đó là một cây bút chính luận đanh thép, hay nhắc đến nhà báo kia người ta biết ngay ông nổi bật với những phóng sự gây tiếng vang. Khi nói đến báo A, báo B, người ta hình dung trong đầu đặc trưng của tờ báo đó thế nào, ngay ngắn, chỉn chu, dũng cảm hay giàu chất Nam Bộ... đó là thương hiệu tập thể.
Thương hiệu cá nhân được xác lập qua tài năng, tâm đức của nhà báo, qua năm tháng rèn giũa. Thương hiệu tập thể cũng phải trải qua nhiều năm mới xác lập được, nó là sự cộng gộp của các thương hiệu cá nhân và nỗ lực của toàn cơ quan báo chí đó sau một quá trình lao động, phấn đấu.
Nhiều thương hiệu cá nhân gộp thành thương hiệu tập thể. Ngược lại, tập thể cũng chú trọng xây dựng từng thương hiệu cá nhân để bồi đắp thêm chính thương hiệu tập thể. Báo A là thương hiệu tập thể nổi tiếng một thời vì họ có nhiều cách xây dựng thương hiệu cá nhân.
Có thể cá nhân nhà báo đó không quá giỏi nhưng cách làm việc tập thể, choàng gánh, bọc lót, biên tập, nâng tầm bài viết của cả tập thể đã đẩy tên tuổi của nhà báo đó lên. Ví dụ, nữ nhà báo đi tác nghiệp ở chiến trường Iraq thì cô phóng viên đó đâu có thể đi hết nơi này nơi khác mà chỉ đi hạn chế một số chỗ có sự đảm bảo an toàn, đâu có thể biết hết, viết hết được.
Sẽ có một nhóm ở nhà tìm tư liệu từ các hãng tin nước ngoài viết thêm, viết lại bài của phóng viên chiến trường đó để cùng nhau tạo ra một vệt bài hấp dẫn. Bài báo đứng tên 1-2 cá nhân nhưng thực chất là sản phẩm mang tính tập thể.

Vậy còn thương hiệu của Báo Người Lao Động, có phải đó là tờ báo chỉ phục vụ công nhân lao động thành phố?
- Người lao động là đối tượng quan trọng của Báo Người Lao Động. Nhưng tôn chỉ mục đích của chúng tôi không chỉ là phục vụ cho công nhân, người lao động tại TP.HCM mà rộng hơn là phục vụ cho cộng đồng, xã hội, cho lợi ích của đất nước, của dân tộc ta, trên phạm vi cả nước.
Đối với công nhân, những người lao động trực tiếp, báo có tin, bài trên báo in, báo điện tử hằng ngày; đặc biệt, báo dành riêng 2 trang để thông tin về Công đoàn. Chúng tôi không chỉ làm tốt mảng công nhân lao động mà còn nhiều mảng khác, ví dụ trong lĩnh vực nghệ thuật, chúng tôi có giải Mai Vàng thường niên vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập.
Trong thời gian qua, chúng tôi thành lập chương trình Mai Vàng nhân ái sau phát triển thành chương trình Mai Vàng tri ân, đã tặng quà cho 800 nghệ sĩ, trí thức lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật và những người liên quan đến nghệ thuật trên phạm vi cả nước. Sau này chúng tôi mở rộng chương trình ra, tặng quà tri ân cho những cá nhân có đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực khoa học, y tế, giáo dục…
Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” đã lan tỏa rộng khắp, nâng cao thương hiệu của tờ báo rất nhiều. Ông có thể nói rõ thêm về chương trình ý nghĩa này?
- Khi bắt đầu thực hiện chương trình này, tôi không nghĩ làm chương trình này để làm thương hiệu, mà đó là tấm lòng của chúng tôi đối với đất nước, là trách nhiệm của người làm báo, nhưng tự thân chương trình trở thành sự trợ lực rất lớn cho quá trình phát triển cơ quan.
Năm 2015, tôi được lãnh đạo Thành ủy TP HCM phân công tham gia đoàn đại biểu đi thăm Trường Sa. Buổi chiều tôi hay lên boong ngắm trời biển, thấy những con tàu đánh cá của ngư dân nước mình nhỏ xíu so với những tàu chở hàng khổng lồ của nước ngoài, nhưng trên nóc tàu đánh cá nào cũng có lá cờ, cái còn mới, cái bạc phếch, cái đã rách. Từ đó tôi nghĩ cần phải làm việc gì đó cho đất nước, chính việc cần làm ở trước mắt đây chứ đâu xa. Cờ Tổ quốc là hiện thân của chủ quyền thiêng liêng trên biển đảo thân yêu, làm ấm lòng ngư dân vươn khơi bám biển…
Chương trình được phát động từ năm 2019, đến nay đã tròn 6 năm, đã trao hơn 2 triệu lá cờ cho ngư dân, lập 4 kỷ lục quốc gia. Bên cạnh tặng cờ cho ngư dân, Báo Người Lao Động còn tặng thiết bị y tế, tuyên truyền luật pháp về đánh bắt hải sản cho bà con; học bổng cho con ngư dân vượt khó…
Các hoạt động sau mặt báo chính là một trong những cách tạo thương hiệu tờ báo hiệu quả nhất?
- Có thể nói như vậy. Hiện nay, nói một cách khách quan, Báo Người Lao Động là cơ quan có hoạt động sau mặt báo hàng đầu ở Việt Nam. Tuần nào, tháng nào cũng có chương trình. Trong dịch COVID-19, báo huy động được hàng chục tỉ đồng cho các chương trình ATM gạo và thực phẩm miễn phí, chung tay cùng cả nước chống dịch, đưa trang thiết bị y tế đến cả trăm bệnh viện tại TP.HCM.
Đợt bão Yagi năm ngoái, trong một tháng báo huy động được gần 14 tỉ đồng hỗ trợ cho bà con miền Bắc với chương trình “Hướng về miền Bắc yêu thương”, đây là con số vận động được lớn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển báo suốt 50 năm qua. Thương hiệu, uy tín của báo được nâng cao nên được bạn đọc đặt niềm tin, đem tiền đến nhờ báo giúp đỡ cho người gặp khó khăn. Từ những hoạt động này, đã giúp uy tín, thương hiệu của báo ngày càng được nâng cao.
Cơ cấu doanh thu sau mặt báo chiếm bao nhiêu phần trong tổng doanh thu của Báo Người Lao Động, thưa ông?
- Trong các hoạt động sau mặt báo của chúng tôi, có nhiều hoạt động chỉ hoàn toàn vì cộng đồng, không có lợi nhuận. Nhưng nếu mình làm bằng cái tâm, làm hết mình thì các hoạt động đó có thể góp phần nâng tầm thương hiệu của báo, từ đó cộng đồng, doanh nghiệp đến với mình nhiều hơn.
Ví dụ tôi nghe anh em kể lại, trước đây trong danh sách mua quảng cáo của các doanh nghiệp có báo A, báo B, báo C và Báo Người Lao Động, thường họ gạch bỏ Báo Người Lao Động. Nhưng bây giờ, nếu trong danh sách booking quảng cáo mà đối tác đưa ra không có Báo Người Lao Động thì lãnh đạo doanh nghiệp thường đề nghị đưa Người Lao Động vào. Một khi đã phụng sự bạn đọc một cách tốt đẹp, uy tín, họ sẽ tự đến với mình, và như vậy giải quyết được các bài toán về cuộc sống cho anh em phóng viên, nhân viên…
Ông có thể cho biết lượt truy cập báo mạng của Người Lao Động hiện nay ở mức nào?
- Không tính các trang thông tin tổng hợp, vì họ không phải là cơ quan báo chí, thì hiện chúng tôi đứng trong tốp 10 báo có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam, và đang phấn đấu vào tốp 7. Mỗi năm đều có cải thiện. Lượt truy cập trên các kênh mạng xã hội của báo Người Lao Động hiện nay rất lớn.

Tiến bộ liên tục là do lãnh đạo báo chủ trương chạy theo thị hiếu độc giả?
- Anh dùng từ “thị hiếu” không hợp lắm, nghe có vẻ tiêu cực. Chúng tôi không gọi vậy mà gọi là “đáp ứng nhu cầu thông tin chính đáng của độc giả”. Nhu cầu thông tin của độc giả thì báo nào cũng quan tâm, nhưng không vì thế mà đánh mất chính mình. Nhiệm vụ của báo chí cách mạng là phải thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Nhưng bên cạnh đó mình phải lắng nghe được nhu cầu thông tin, tâm tư, tình cảm của bạn đọc. Họ cần gì, họ muốn gì thì mình phải đáp ứng được điều đó một cách trong sáng, đúng pháp luật, chứ không phải là bạn đọc thích chuyện cướp, giết, hiếp là báo chạy theo. Chạy theo mấy cái đó thì có thể làm tăng lượt xem nhưng tờ báo sẽ đi vào ngõ cụt và gây hại cho xã hội.
Hiện nay có hiện tượng nhiều tờ báo đặt KPI về lượt đọc bài viết (view) cho phóng viên, chấm nhuận bút theo view. Bài nhiều view thì sẽ có nhuận bút cao. Như vậy phóng viên sẽ đua nhau tìm đề tài “hot” rồi giật tít câu view. Là lãnh đạo một tờ báo, ông nghĩ sao về điều này?
- Thật ra phần lớn các báo đều chịu áp lực kinh tế, nên thông cảm, chia sẻ với các báo về chuyện đó, nhưng không nên hoàn toàn dựa vào view mà phải xem quyết tâm làm nghề, thái độ lăn xả với nghề của phóng viên, chất lượng bài báo theo đánh giá dựa trên góc độ nghề nghiệp.
Có những bài báo có chất lượng nghề nghiệp tốt mà view không cao, nhưng bài báo đó cần cho cuộc sống, nó làm cho cuộc sống đẹp hơn, nhân văn hơn thì tại sao mình không đánh giá cao. Báo Người Lao Động ngoài ba tiêu chí nhanh, hay, chính xác thì còn hai tiêu chí nữa là trách nhiệm và nhân văn. Tóm lại chúng tôi coi view chỉ là một yếu tố tham khảo chứ không phải là yếu tố quyết định.
Lúc trước, các báo đua nhau công bố các loạt bài phóng sự điều tra, chúng tác động mạnh lên xã hội, giảm bớt tiêu cực, nâng cao nhận thức người dân, nâng cao tinh thần đấu tranh chống lại cái xấu, các bài như vậy cũng là một thước đo đẳng cấp, trình độ làm nghề của các báo. Nhưng có vẻ như gần đây, nhiều báo không có những loạt bài phóng sự điều tra như vậy, trong khi ngoài xã hội vẫn còn rất nhiều chuyện tiêu cực. Ông có cho rằng sức chiến đấu của các tờ báo đã giảm sút?
- Đó là một thực tế mà tôi thấy là có xảy ra, trên mặt báo ít các phóng sự điều tra, ít bài mang tính dấn thân, chính Báo Người Lao Động chúng tôi cũng đã họp nhiều lần để bàn về vấn đề này. Ở đây có mấy vấn đề, thứ nhất là nhiều phóng viên có vẻ như thích đi đến những nơi sang trọng, những chỗ dễ, chỗ mát hơn là đi vào những chỗ gai góc, nóng bỏng, gian khổ.
Thứ hai, có tình trạng kinh phí một số cơ quan báo chí hạn hẹp, ít có điều kiện đầu tư. Thứ ba, cũng có thể là do việc tiếp cận thông tin từ các cơ quan chức năng chặt chẽ hơn, khó hơn so với ngày trước. Nhưng cũng có yếu tố là sự nỗ lực tự thân của một số nhà báo hiện nay còn hạn chế, bị chi phối bởi nhiều vấn đề khác.
Tức là sự thay đổi thời đại tác động đến sự thay đổi trong thái độ lao động?
- Bây giờ với phương tiện công nghệ tiến bộ, nhiều phóng viên trẻ thấy không cần phải dấn thân vào thực tế mà chỉ cần lướt mạng tìm tài liệu thôi thì cũng có thể có sản phẩm. Và một số cán bộ quản lý tòa soạn thấy dạng bài đó sử dụng được; sử dụng theo kiểu “lấp đầy”. Khi còn được sử dụng thì phóng viên còn cung cấp những bài như vậy. Nếu như tất cả các Tòa soạn của các báo đều nghiêm, quy định mỗi phóng viên ít nhất mỗi tháng phải có một bài phóng sự điều tra thì sẽ khác.
Nếu ông áp dụng điều khó như vậy thì các phóng viên bỏ báo đi hết?
- Cái chính là chỗ đó, nhưng chúng tôi vẫn có cách làm khác để động viên anh em. Đúng là không nhiều như ngày trước, nhưng nếu các anh theo dõi kỹ thì trên Báo Người Lao Động vẫn có các phóng sự điều tra. Thực tế trong thời gian qua, phóng viên đã rời Người Lao Động trước đây xin trở về và một số phóng viên các báo khác đã đến với Báo Người Lao Động chúng tôi.

Có một hiện tượng phổ biến hiện nay là khi có một sự việc thì mấy trăm tờ báo đều đăng tin y chang nhau, vậy cần đến mấy trăm tờ báo làm gì?
- Việt Nam mình hiện có 884 cơ quan báo chí, nhưng thống kê đó cũng chưa hợp lý, chắc sắp tới cơ quan chức năng sẽ có điều chỉnh. Vì trong 884 cơ quan đó thì có hơn 300 tạp chí nghiên cứu khoa học, có liên quan đến báo chí đâu, đó là dạng “Scientific Research Journal” (tạp chí nghiên cứu khoa học), chứ không phải là “journalism” (báo chí). Trong số các cơ quan báo chí còn lại có hơn 300 tạp chí thuộc các hội, hiệp hội ngành nghề. Cho nên thực ra, báo chí thật sự còn chưa tới 200 cơ quan.
Đúng là trên thực tế, nhiều khi có một sự kiện gì đó thì sáng mở báo ra thấy thông tin đưa về sự kiện cơ bản giống nhau. Điều đó không lạ vì nguyên tắc của báo chí là phải đưa thông tin sự kiện đặc biệt, nổi bật. Mà đưa sự kiện thì chỉ đưa số liệu, sự việc xảy ra, cơ bản theo nguyên tắc 5W + 1H thôi.
Cái hay của mỗi tòa soạn là tìm trong cái sự kiện đó góc nhìn riêng. Cho nên tôi hay nói với anh em là các bạn phải nhìn thấy điều khác biệt trong những sự kiện đó là gì, sau sự kiện đó sẽ xảy ra cái gì nữa. Trước đây, báo bán thông tin, còn bây giờ báo phải bán góc nhìn. Và quan trọng nữa là phải đưa ra được giải pháp cho vấn đề. Để đưa ra được giải pháp thì nhà báo phải có trình độ, phải chuyên sâu, phải hiểu biết. Muốn như vậy thì nhà báo phải tự nâng mình lên, bằng cách đi học và tự học.
Nói đến chuyện “bán”, Báo Người Lao Động vẫn đang cho chạy chương trình “thu tiền đọc báo” trên môi trường online, thưa ông?
- Đúng, trang báo điện tử của chúng tôi vẫn duy trì chuyên mục “Dành cho bạn đọc VIP”, đọc một bài giá 5.000 đồng, mua gói tháng, gói quý, gói năm thì rẻ hơn. Chúng tôi bán một số bài mang tính tư liệu, chuyên sâu, có giá trị tri thức cao, có “đời sống” kéo dài. Ví dụ bây giờ bạn không đọc thì tháng sau bạn đọc cũng được, hiện sau gần 3 năm triển khai, mục “Dành cho bạn đọc VIP” đã có hơn 414 bài. Còn tin tức thì chúng tôi vẫn miễn phí hết, như từ trước giờ.
Chúng tôi xác định rõ là không thể ngày một ngày hai kiếm tiền nuôi anh em từ phương thức “thu tiền đọc báo”, mà xác định có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm vì, thứ nhất, chúng tôi mong muốn thay đổi thói quen của người đọc dù biết là rất khó, lâu dài, khi bạn trả tiền bạn sẽ trân trọng sản phẩm, tác phẩm hơn và cũng không thể, không nên miễn phí mãi được.
Thứ hai, tòa soạn muốn tăng cường trách nhiệm và quan tâm hơn đến quyền lợi chính đáng của phóng viên, khi họ viết ra một tác phẩm báo chí tốt, được bạn đọc trả tiền để đọc thì sau này tòa soạn sẽ chia phần tiền đó cho phóng viên một cách hợp lý.
Thứ ba, qua đó sẽ có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, góp phần nâng cao giá trị của nền báo chí cách mạng Việt Nam, nhất là khi chúng ta đang kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bây giờ có nhiều công cụ thanh toán tiện lợi hơn nhiều cho người muốn đọc báo trả tiền...
- Khâu thanh toán không đáng lo, cái vướng nhất hiện nay là bản quyền. Phóng viên lao động vất vả cực nhọc để tạo ra tác phẩm, vừa đưa lên chưa kịp thu được đồng nào, thì các trang tin tổng hợp đã vào copy rồi ngang nhiên đưa lên trang tin của họ. Ở nước ngoài như vậy là bị phạt rất nặng, có thể sạt nghiệp, đóng cửa luôn, nhưng ở Việt Nam, chúng ta không làm gì được.
Trước khi triển khai chương trình “thu tiền đọc báo”, báo đã lường trước được việc này, nhưng đợi cho đến khi có luật bảo vệ bản quyền thật chặt chẽ thì không biết bao giờ mới làm được. Nên chúng tôi quyết tâm làm. Chúng tôi đi tiên phong và mong các đồng nghiệp cùng vào cuộc!
Người Lao Động là tờ báo khá “chịu chơi” trong việc chuyển đổi số?
- Cuối năm 2023, chúng tôi được chọn vào top 10 các cơ quan chuyển đổi số trưởng thành cấp quốc gia, đứng chung bảng với “ông lớn” như VTV. Khi đã xác định chuyển đổi số là bắt buộc thì quyết liệt làm, theo nguyên tắc dễ làm trước, khó làm sau; việc gì cần ít tiền làm trước, nhiều tiền làm sau; làm là phải có quy hoạch tính toán để sau này, mình làm thêm cái khác thì vẫn kết nối được vào, giống như ghép các module. Phải làm ngay, chứ đợi khi có đủ tiền mới làm thì thua rồi.
Bây giờ anh em tòa soạn ở đâu cũng có thể làm việc, QR code gắn lên báo in để đọc báo điện tử có từ lâu rồi, nghe đọc báo trên trang điện tử đã có, podcast có, rồi các phần mềm gợi ý, triển khai A.I. Báo Người Lao Động còn mở lớp đào tạo triển khai A.I. cho các đơn vị, các báo khác. A.I. làm được nhiều việc, ví dụ bây giờ dùng ảnh A.I. tạo ra minh họa cho bài viết sinh động như thật mà không vướng vào kiện cáo hình ảnh. Tòa soạn cũng đã cho đăng thử nghiệm một số bài viết do A.I thực hiện.
Liệu sắp tới, A.I sẽ trở thành đối thủ của báo truyền thống, nghĩa là thay vì đọc báo, người ta mở app A.I lên hỏi “có tin tức gì nổi bật hôm nay”?
- Có thể. Ngay bây giờ, bảo A.I. phân tích một trận bóng đá, về mặt số liệu AI tổng hợp và phân tích tốt hơn một phóng viên bình thường. Về tốc độ thì còn tuyệt vời hơn nữa, phóng viên gõ bài báo bóng đá 1.000 chữ, nhanh cũng mất một giờ đồng hồ, còn A.I. chỉ mất vài giây.
A.I. là đối thủ hay không là do mình, mình đang cầm cương nó thì mình có thể biến nó thành trợ thủ, thay vì là đối thủ. Về cơ bản A.I. cho con người những tổng hợp bề rộng, chứ không cho con người góc nhìn, và hạn chế cảm xúc hơn con người. Như tôi đã nói, báo chí bây giờ cần phải bán góc nhìn và giải pháp, chứ không chỉ bán thông tin. Mặt khác, nhìn giao diện của tờ báo vẫn thích hơn là nhìn lên màn hình chat A.I. Nhưng đúng là trong tương lai, A.I. có thể sẽ có góc nhìn, có cảm xúc gần như con người bây giờ hơn, và có thể sẽ có những tờ báo hoàn toàn do A.I. thực hiện, với sự “cầm cương” của con người.
Một khái niệm khá thịnh hành trong báo chí hiện nay là “nhiều điểm chạm”, Báo Người Lao Động thế nào, thưa ông?
- Chúng tôi hiện đã xây dựng được 20 kênh mạng xã hội, lượng viral trên không gian mạng rất lớn, một số kênh đã bật kiếm tiền. Buổi lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 30 diễn ra đầu năm 2025 đạt lượng viral lịch sử của báo, có một số clip đưa lên vài ba tiếng đồng hồ đạt triệu view là bình thường.
Chúng tôi có các đối tác tên tuổi làm việc trên không gian mạng, họ hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật. Các mạng xã hội khá phức tạp, nếu mình không nắm vững các quy định của họ, họ đánh sập kênh là bao nhiêu công sức mình xây dựng “đổ sông, đổ biển”.
Về chủ trương sắp xếp, hợp nhất các cơ quan báo chí, ông có ý kiến gì?
- Đã là chủ trương của Đảng, Nhà nước thì phải chấp hành. Hy vọng quy hoạch báo chí làm cho nền báo chí cách mạng của chúng ta ngày càng mạnh hơn, thông tin đưa chính xác, uy tín, góc nhìn đúng đắn, chất lượng, có giải pháp để đóng góp cho cái chung, phục vụ đất nước phát triển. Và để chính từ đó thu nhập của giới làm báo được cải thiện.
Nói về thu nhập của những người làm báo, cách đây 20 năm, thậm chí 10 năm, thu nhập của người làm báo tốt hơn so với mặt bằng chung xã hội, nhưng càng ngày càng thụt lùi, ông nghĩ sao?
- Ngoài yếu tố chủ quan, còn các yếu tố khách quan, dịch COVID-19 kéo theo khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế nước mình cũng gặp khó khăn, số doanh nghiệp ăn nên làm ra ngày càng giảm. Trong khi đó báo chí còn phải chia sẻ hầu hết “miếng bánh” quảng cáo cho các mạng xã hội, cách đây mấy năm người ta đã công bố hơn 80% chi phí quảng cáo của doanh nghiệp là vào mạng xã hội. Rất nhiều trang tin tổng hợp ra đời đã chia sẻ bớt phần của báo chí chính thống.
Làm thế nào để phục hồi kinh tế báo chí, ông có giải pháp gì không?
- Thứ nhất, mỗi cơ quan báo chí phải nỗ lực sáng tạo, chuyển đổi số, chiếm lĩnh không gian mạng nhiều hơn. Thứ hai, tình hình kinh tế toàn cầu, kinh tế đất nước tốt lên thì thu nhập của báo chí sẽ tốt lên. Thứ ba, sớm chấn chỉnh các trang tin tổng hợp có dấu hiệu vi phạm, không để lẫn họ với báo chí chính thống, tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh trong ngành báo chí để ai cũng có thể lao động và sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển vững mạnh của đất nước!
- Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Tô Đình Tuân!
Sáng 1/6, Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị Công bố quyết định về công tác cán bộ, chỉ định bà Trần Lan Phương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Nguyễn Đức Chi.
Lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại hộ kinh doanh mút xốp trên đường Hương Lộ 2 phường Bình Trị Đông, TP.HCM, cột khói đen kịt bốc cao hàng chục mét khiến hàng trăm người dân xung quanh hoảng loạn tháo chạy.
Trong lúc đang làm vườn, một người dân tại xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện một con khỉ vàng quý hiếm và chủ động thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Chiến về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, thu giữ lượng lớn giày dép giả mạo trị giá hơn 3,1 tỷ đồng tại cửa hàng "Bull Sneaker".
Những năm gần đây, xã Khánh Yên (tỉnh Lào Cai) đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và lợi thế địa phương. Từ mô hình nuôi cá chép ruộng, trồng bí xanh thơm đến phát triển quế hữu cơ, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững.
Sáng 2/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”.
Sáng 2/6, Đảng ủy xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng và triển khai phương án sắp xếp thôn trên địa bàn.
Nhiều lần tỏ tình nhưng đều bị nữ chủ quán cà phê từ chối, người đàn ông mua dao, nhờ chở ra bến xe để lợi dụng lúc vắng người ra tay sát hại và may mắn, có người đi qua kịp thời nên nạn nhân được cấp cứu, không tử vong.
Theo quy định, trường hợp cá nhân, tổ chức tự ý đưa hình ảnh, video đời tư của người khác lên mạng xã hội sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự...
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc kiểm tra tạp nhiễm ADN loài nhai lại đối với bột đạm động vật nhập khẩu là biện pháp quản lý rủi ro dịch bệnh nhằm phòng ngừa nguy cơ liên quan đến bệnh Bò điên (BSE), đồng thời xác minh sự phù hợp của sản phẩm nhập khẩu với nội dung chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu đối với yêu cầu “không chứa nguyên liệu có nguồn gốc từ loài nhai lại".
HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội đối với ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội.
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngành nông nghiệp môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở xử lý chất thải, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Ngày 2/6, thông tin từ UBND xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa mới (địa phận huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cũ) cho biết, vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng Krông Pha, Công an xã Lâm Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, thả về môi trường tự nhiên một con tê tê Java là động vật rừng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.
Cập nhật tin bão áp thấp nhiệt đới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày qua, vùng biển và đất liền khu vực Nam Bộ có mưa lớn do ảnh hưởng của một áp thấp. Trong tháng 6 này, trên biển Đông có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới với số lượng tương đương với trung bình nhiều năm.
Theo thông tin từ UBND phường Cao Xanh, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thuý Nga về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố, trong đó quy định, mỗi thôn, tổ dân phố có Trưởng hoặc Tổ trưởng và từ 1 đến 2 cấp phó tùy quy mô dân số, đặc điểm địa bàn; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm kỳ 5 năm và được nâng mức phụ cấp so với quy định chung.
Sáng nay (2/6), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Phổ cập xăng E10: Bước chuyển xanh cho giao thông Việt Nam" với sự tham gia, chia sẻ của khách mời là các nhà quản lý, chuyên gia, đại diện hội bảo vệ người tiêu dùng.
Lực lượng Ukraine vừa tấn công nhiều kho quân sự đóng vai trò là các trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Nga tại khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát.
Trải qua 14 năm thi đấu chuyên nghiệp, thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Thép xanh Nam Định đã giành được vô số danh hiệu ở cấp độ CLB.
Thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, Sở GDĐT Hà Nội công bố Đề thi và Đáp án các môn thi không chuyên gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Tại tọa đàm “Phổ cập xăng E10: Bước chuyển xanh cho giao thông Việt Nam” do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức sáng 2/6, TS. Đặng Tất Thành, Đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, việc triển khai xăng E10 từ ngày 01/6/2026, không gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu.
Ngoài việc hỗ trợ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, quỹ bảo hiểm thất nghiệp còn tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.
Chuyên gia Nhật Bản đang hỗ trợ TP Cần Thơ nghiên cứu thí điểm các mô hình thoát nước, chống ngập đô thị, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết quả từ các mô hình thí điểm sẽ là cơ sở để thành phố đánh giá, hoàn thiện và từng bước nhân rộng trong thời gian tới.
Làm việc với các xã biên giới phía Tây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng đặc thù, tạo sinh kế bền vững và mở động lực phát triển mới thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu giảm nghèo.
Nhằm tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành giáo dục, UBND tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non và phổ thông trong năm 2026.
Anh Phạm Xuân Kiên, (SN 2001), tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn trồng cà chua Runner trái vụ cho quả sai từ gốc tới ngọn, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Sáng nay (2/6), tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí quy mô lớn cho khoảng 37% dân số toàn tỉnh. Đặc biệt, kết quả khám của người dân sẽ được số hóa, cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID.
Giống như chữ ký cá nhân của một người, dấu mộc doanh nghiệp không chỉ đại diện cho tính pháp lý mà còn truyền tải cá tính, tầm vóc và những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đó theo đuổi. Với sự thay đổi cả về tên gọi và thiết kế dấu mộc cùng lúc, SACOMBANK có lẽ muốn khẳng định mạnh mẽ sự chuyển đổi của mình, theo hướng ấn tượng hơn, toàn diện hơn và hiệu quả hơn.
Theo dự báo mới nhất về mưa lớn từ các nền tảng thời tiết, chiều tối nay, nhiều tỉnh thành miền Bắc, trong đó có Hà Nội, sẽ xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng được cảnh báo có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa có thể vượt 100mm.