Đối tượng dùng dao khống chế, tưới xăng đòi thiêu chủ quán khai gì?

Chí Tâm Thứ tư, ngày 16/05/2018 07:59 AM (GMT+7)
Tại cơ quan công an, Láng khai nhận do bực tức vì nghĩ nữ chủ quán cà phê đã xúi giục vợ mình ly hôn nên Láng đã tới quán dùng dao khống chế và tưới xăng đòi thiêu chết bà Kiều.
Bình luận 0

Ngày 16.5, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Quang Láng (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, trú quận 9) để điều tra về hành vi dùng dao khống chế và tưới xăng đòi thiêu chết một người phụ nữ ở khu vực. Nạn nhân là bà Trần Thị Kiều (SN 1976, ngụ quận 9).

img

Công an khống chế đối tượng tội phạm trước đó. Ảnh: C.T

Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Láng và chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ngụ tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên đã đi đến quyết định ly hôn vào tháng 1.2018.

Láng cho rằng, nữ chủ quán cà phê nơi chị Thuỷ làm việc là bà Kiều đã xúi giục vợ cũ chia tay nên bực tức. Sau đó, Láng lên kế hoạch trả thù chủ quán cà phê và đi mua can chứa xăng.

Tối 13.5, Láng tìm tới quán cà phê của bà Kiều ở đường Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 để thực hiện kế hoạch. Tại đây, khi Láng và bà Kiều lời qua tiếng lại rồi xảy ra cự cãi, Láng bất ngờ xông đến kề dao vào cổ bà Kiều khống chế dọa giết. Chưa dừng lại, Láng còn tưới xăng lên người bà rồi đòi thiêu sống.

Phát hiện vụ việc, người dân đã chạy lại khống chế, bắt giữ Láng và báo công an. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem