Đối tượng nổ súng bắn Giám đốc ở Vinh đối mặt khung hình phạt tù như thế nào?

Việt Sáng Chủ nhật, ngày 21/11/2021 10:24 AM (GMT+7)
Theo luật sư, với hành động táo tợn, liều lĩnh, đối tượng nổ súng bắn Giám đốc ở Vinh có thể bị khởi tố về tội giết người.
Bình luận 0

Vụ nổ súng gây rúng động thành Vinh sáng ngày 20-11.

Nổ súng bắn Giám đốc

Liên quan tới vụ nổ súng bắn Giám đốc ở Vinh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đậu Đức Thuận để điều tra, xử lý.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ Luật Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng là rất táo tợn, liều lĩnh và có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

"Cơ quan điều tra có thể khởi tố đối tượng này về nhiều tội danh như giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng trong vụ nổ súng ở Vinh có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Giây phút Thuận nổ súng nhắm bắn vào chủ doanh nghiệp tên T. Ảnh cắt từ clip.

Hành vi dùng súng bắn thẳng vào người nạn nhân ở cự li gần như vậy với nhiều phát đạn thì dù nạn nhân không chết vẫn có thể khởi tố đối tượng đối tượng bắn súng về tội giết người theo điều 123, Bộ luật hình sự 2015.

Người bị bắn không thiệt mạng có thể nhờ được cấp cứu kịp thời, tuy nhiên tính chất nguy hiểm của hành vi có thể dẫn đến chết người nên trong tình huống này cơ quan điều tra hoàn toàn có thể khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và xử lý với đối tượng với khung hình phạt tù có thể từ 12 năm đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình", ông Cường phân tích.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 2 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Theo vị luật sư, đối với tội giết người thì lỗi được xác định là cố ý. Đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, biết rõ hành vi của mình có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể tử vong.

Đối tượng trong vụ nổ súng ở Vinh có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 5.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ Luật Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng là rất táo tợn, liều lĩnh và có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Bên cạnh đó, theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định khẩu súng gây án để xác định là loại súng quân dụng hay súng thể thao. Trong trường hợp khẩu súng là súng quân dụng hoặc súng thể thao nhưng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, khả năng sát thương cao thì sẽ khởi tố thêm đối tượng này về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng trong giới "xã hội"

Trước đó, nguồn tin của Dân Việt xác định, Đậu Đức Thuận sinh năm 1984, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) là thành phần cộm cán, có "số má" và tên tuổi trong giới "xã hội' tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vụ nổ súng ở vinh.webp

Đậu Đức Thuận hung thủ gây ra vụ nổ súng trong quán cà phê và khẩu súng với đạn còn lại. Ảnh: CA

Đậu Đức Thuận có 2 đời vợ. Người vợ hiện tại của Thuận là vợ thứ hai. Do Đậu Đức Thuận nghi ngờ anh T., chủ Công ty Bất động sản Đ.T.T (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) có "qua lại" với vợ hiện tại của Thuận nên nhiều lần xích mích, mâu thuẫn, dọa "xử".

Đậu Đức Thuận cũng được cho là đã từng đi điều trị tâm thần tại bệnh viện chuyên khoa ở địa phương trước khi gây ra vụ nổ súng kinh hoàng trong quán cà phê trung tâm thành phố Vinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem