đơn vị bầu cử

  • 6 người bị thương tại đơn vị bầu cử Lak Si (phía bắc Bangkok) sau cuộc chạm súng hôm thứ Bảy (1.2) khi diễn ra biểu tình chống chính phủ.
  • Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng đã đi kiểm tra 11 địa phương, 4 cơ quan TƯ; kể cả cơ quan đi làm nhiệm vụ chống tham nhũng. Dự kiến sẽ có hàng chục vụ lớn, trọng điểm được đưa ra ánh sáng, được xét xử.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, đã tiếp xúc với cử tri quận 4.
  • (Dân Việt) - Rahul Gandhi sinh ngày 19.6.1970, là nhà chính trị Ấn Độ, thành viên hạ viện nước này, đại biểu cho đơn vị bầu cử Amethi, bang Uttar Pradesh, cũng là tổng thư ký Đảng Quốc đại cầm quyền.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1.
  • Dân Việt - Marion Marechal Le Pen, 22 tuổi, là cháu gái của cựu lãnh đạo cực hữu Jean-Marie Le Pen, đã trở thành nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử hiện đại Pháp sau khi giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử quốc hội ngày 17.6.
  • “Cô” Yollada “Nok” Suanyot, 30 tuổi, đã giành được một ghế trong Hội đồng điều hành tỉnh Nan (miền bắc Thái Lan) sau cuộc bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo địa phương được tổ chức hôm qua 27.5.
  • Ngày 1.12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, TP. Hà Nội đã tiếp xúc với đông đảo cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.
  • (Dân Việt) - Kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIII vừa công bố có nhiều điểm bất ngờ. Đó là số đại biểu tự ứng cử trúng cử tăng, còn số ứng viên do T.Ư giới thiệu không trúng cử ở mức cao nhất từ trước đến nay.
  • (Dân Việt) - Ủy ban bầu cử các tỉnh Long An, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, TP. Đà Nẵng và TP. Hà Nội hôm qua đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.