dd/mm/yyyy

Động đất 4,5 độ ở Điện Biên: Người dân cảm nhận rõ rung lắc mạnh

Trận động đất trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên có độ lớn 4.5 gây rung lắc kéo dài 5 - 6 giây.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), cho biết ngay sau khi xảy ra hiện tượng động đất, Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ đã gửi số liệu địa chấn đến Viện Vật lý địa cầu.

Kết quả đo được trận động đất có độ lớn 4.5, độ sâu chấn tiêu khoảng 13.2 km, thời gian rung lắc kéo dài từ 5-6 giây. 

Tâm chấn động đất nằm ở vị trí có tọa độ 21.123 độ vĩ Bắc, 103.184 độ kinh Đông, thuộc địa phận xã Pú Hồng và Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 30 – 35km. 

Động đất ở Điện Biên: Người dân cảm nhận rõ rung lắc mạnh - Ảnh 1.

Tâm chấn động đất nằm ở vị trí có tọa độ 21.123 độ vĩ Bắc, 103.184 độ kinh Đông, thuộc địa phận xã Pú Hồng và Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 30 – 35km.

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, trận động đất có cường độ tương đối mạnh nên tại khu vực tâm chấn, các nhà xây cấp 4, tường yếu có thể sẽ xảy ra hiện tượng nứt rõ rệt. 

Đối với khu vực thành phố Điện Biên Phủ, người dân có thể cảm nhận rõ sự rung lắc mạnh, tuy nhiên khó có khả năng gây thiệt hại về cơ sở vật chất. 

 Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất này.

Vinh Duy