Đồng Khởi

  • Đường Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) nhảy 1 bậc từ 14 lên 13 trong danh sách những con phố bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới năm 2023. Xếp hạng thế giới này được công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield công bố hôm nay 22/11.
  • Nghệ nhân dân gian (NNDG) Võ Văn Bá (Ba Bá) sinh năm 1942, ngụ xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre). Cha ông Ba Bá là nhạc công thổi kèn của đoàn hát bội địa phương. Ông đã phát triển đam mê sáng tạo ra những nhạc cụ dân tộc bằng chính chất liệu dừa trên quê hương Đồng Khởi.
  • Thoáng mới đó mà đã 30 năm, ngày vị Nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định ra đi (26-8-1992 - 26-8-2022). Cũng như mọi năm, tại làng Moncađa - Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), quê hương sinh ra bà và những nơi thờ tự khác khói hương tưởng niệm và tôn vinh vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như một nhân thần.
  • Quầy sách báo ở góc d'Ormay - Catinat, quầy bán nhang và đổ cúng trên vỉa hè đường Lão Tử, quán ăn vỉa hè đường Mac Mahon... là loạt ảnh đầy màu sắc về vỉa hè Sài Gòn năm 1954.
  • Nhiều người thấy chuột thì sợ, ghê không dám dùng vì liên tưởng đến nhiều thứ. Nhưng với chuột dừa của xứ Đồng Khởi – Bến Tre thì ngon đáo để, không kém gì thịt gà thả vườn.
  • Gặp Phan Lily trên đường cô ra sân bay cho kịp chuyến về Singapore, những phụ kiện cô mang khiến nhiều người chú ý. Không valy, không balô..., hành trang của Lily là chiếc túi đeo nhỏ, làm bằng vải bố và một túi vải in hình hoa sen đỏ, để vừa vặn chiếc laptop.
  • Những người từng biết đến thiếu tướng Nguyễn Thị Định, hay còn được gọi với cái tên trìu mến là “bà ba Định” đều cho rằng, bà thật xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Phó Tư lệnh giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho dân tộc ta”. 
  • Một số thư bạn đọc tuần qua nêu vấn đề: “Khởi nghiệp lúc này dễ thất bại quá, TGTT hãy mời chia sẻ kinh nghiệm”. Chúng tôi mời nhà báo Trần Nguyên đi gặp mấy trường hợp thất bại, ghi thành bài này. Mời bạn đọc tham gia diễn đàn.
  • Đến ấp 7, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), hỏi ông Hai làm lờ cá, thì hầu như ai cũng biết. Đó là ông Thạch Lợi (67 tuổi), một tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo tiêu biểu của người dân tộc Khmer.
  • Dù Ban Giám Hiệu Trường THCS Đồng Khởi (Q.1) khẳng định “không bắt buộc” học sinh phải tham gia dã ngoại, nhưng nhiều học sinh khối lớp 6 trường này lại bất ngờ bị điểm 0 môn lịch sử vì… không được chấp nhận bài thu hoạch do ở nhà làm.