đông lương

  • (Dân Việt) - Trong những con số mà Bộ LĐTBXH mới công bố, ngoài chuyện lương của người lao động và người quản lý chênh nhau tới 150 lần, còn ẩn chứa sau đó bất bình đẳng giữa chính những người lao động với nhau.
  • (Dân Việt) - Dư luận đã phản ứng mạnh sau khi Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Phạm Lê Thanh bày tỏ sự đau lòng trước tình trạng "Lương bình quân năm 2009 của ngành điện là 7,3 triệu đồng, không thể sống được”.
  • (Dân Việt) - Từ đầu năm 2011 đến nay, TP.HCM có 422 cán bộ, giáo viên bậc giáo dục mầm non xin nghỉ việc. Chưa kể số người xin nghỉ thì thành phố còn thiếu 223 giáo viên mầm non và 557 giáo viên tiểu học.
  • (Dân Việt) - Lâu nay, dư luận cứ kêu ca về chuyện bác sĩ nhận phong bì, rồi lên án họ về mặt y đức. Nhiều người dùng những từ ngữ rất khó nghe đối với cái nghề "từ mẫu" này.
  • (Dân Việt) - Không chỉ chịu áp lực bởi đồng lương, các giáo viên mầm non hiện nay đều cho rằng điều làm họ sợ nhất là bị phụ huynh đến tận nhà để bắt đền.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.8, ông Trần Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Namcó tờ trình gửi Phòng GDĐT huyện Tiên Phước phản ánh về tình trạng hai tháng qua, 40 cán bộ, giáo viên của trường không nhận được đồng lương nào.
  • (Dân Việt) - Năm nào, sau mùa thi, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đăng tải những tin tức đáng buồn của các thí sinh thi trượt đại học. Nhiều thí sinh bị suy sụp tinh thần ngay từ lúc ra khỏi phòng thi vì làm bài không tốt, một số em thắt cổ hoặc nhảy sông tự tử vì trượt đại học…
  • (Dân Việt) - Thế là thực phẩm lại lên giá. Thế là rau xanh lại lên giá. Tất cả chỉ sau một cơn bão nhỏ. Thịt tăng 10.000 đồng/kg, tăng khoảng 10%. Nhưng phải nhấn mạnh tăng 10% chỉ trong chục ngày so tháng trước. Mở ngoặc là tháng trước tăng bình quân 25% so với tháng trước nữa...
  • (Dân Việt) - Với hơn 8,5 tỷ đồng dư nợ, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH đang góp phần nâng đỡ nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách của xã Đồng Lương (Cẩm Khê, Phú Thọ) vượt khó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 4,4 vạn học sinh, sinh viên (HS-SV) của hơn 4,2 vạn hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn đang được thụ hưởng chương trình cho vay vốn học tập của Ngân hàng CSXH. Nhờ đó, các em yên tâm học tập, thoả ước mơ lập thân lập nghiệp.