Đồng Nai: Án tử hình với “ông trùm” đường dây mua bán ma túy số lượng lớn

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 28/04/2022 18:25 PM (GMT+7)
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên mức án tử hình đối với Phạm Phú Cường vì đã buôn bán số lượng ma túy lớn trong thời gian dài.
Bình luận 0

Ngày 28/4, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nhóm bị cáo trong đường dây ma tuý, bao gồm: Phạm Phú Cường (33 tuổi, ngụ P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) bị tuyến án tử hình.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (25 tuổi); Trần Công Quốc Anh (33 tuổi); Trần Lê Dũng (24 tuổi) cùng lãnh mức án tù chung thân. Bị cáo Đoàn Thành Hiếu (23 tuổi); Trần Đặng Quốc Duy (23 tuổi) cùng lãnh mức án 20 năm tù; Dương Chí Hải (33 tuổi) 10 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Lê Anh Dũng (40 tuổi) 13 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng Nai: Án tử cho “ông trùm” cầm đầu đường dây bán ma túy số lượng lớn - Ảnh 1.

Các bị cáo trong đường dây ma túy của Cường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021, Cường đã có hành vi mua 1,1 kg ma túy với giá 330 triệu đồng của một người tên Ty (không rõ lai lịch) và 6 lần mua của Đặng Xuân Anh hơn 2kg và 800 viên ma túy với giá gần 700 triệu đồng. Số ma túy này, Cường giao cho Trần Lê Dũng; Quốc Anh, Thanh Hiếu, Trung Hiếu nhận và cất giữ.

Bị cáo Cường chia ma túy thành từng gói nhỏ để sử dụng và bán lại cho những người nghiện trên địa bàn. Khi người nghiện cần mua ma túy, gọi điện cho Cường và Cường giao ma túy cho Quốc Anh, Thanh Hiếu, Trung Hiếu, Trần Lê Dũng đem đi bán. Trong đó, Hải và Lê Anh Dũng cũng mua ma túy từ các đối tượng này về sử dụng hoặc bán lại cho người nghiện.

Vào ngày 4/6/2021, Cường tiếp tục đặt mua của người tên Ty hơn 663 gram ma túy và nói Duy đi nhận hàng giúp rồi về cất giấu tại Cửa hàng yến sào Huyền Trịnh (TP.Long Khánh) thì bị Công an tỉnh phát hiện bắt giữ. Mở rộng điều tra, công an tỉnh đã lần lượt bắt giữ tất cả các bị cáo trên ngay sau đó.

Công an xác định Cường là người khởi xướng và thực hiện hành vi mua bán hơn 3 kg ma túy. Trung Hiếu đã giúp sức tích cực mua bán 900 gram ma túy và 650 viên ma túy. Quốc Anh đã giúp sức tích cực 3 lần mua bán 1,3 kg ma túy và 300 viên ma túy. Trần Lê Dũng mua bán 1,1 kg ma túy. Còn Duy đã thực hiện hành vi mua bán hơn 663 gram ma túy. Lê Anh Dũng thực hiện hành vi tàng trữ hơn 38 gram ma túy. Hải là người thực hiện hành vi 2 lần mua bán hơn 5 gram ma túy.

Để giúp sức cho Cường bán ma túy, các bị cáo khác đã được trả công bằng việc được cho sử dụng ma túy miễn phí cộng thêm tiền công 150 -200.000 đồng/lần bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem