Đồng Nai: Bắt 22 nam nữ thuê nhà để “bay lắc” trong bão dịch Covid-19

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 01/07/2021 18:03 PM (GMT+7)
Cả 22 đối tượng gồm 16 nam và 6 nữ thuê nhà rồi chia phòng cùng nhau sử dụng ma tuý, bay lắc trong tiếng nhạc, bất chấp dịch bệnh nguy hiểm.
Bình luận 0

Chiều 1/7, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang xác minh, điều tra vụ tụ tập bay lắc trong mùa dịch Covid-19. Công an cũng đã bắt giữ 22 đối tượng (16 nam, 6 nữ) khi các đối tượng liên quan.

Đồng Nai: Bắt 22 nam nữ thuê nhà để “bay lắc” trong bão dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều đối tượng nữ tham gia bay lắc (Ảnh: Nha Mẫn)

Theo thông tin điều tra ban đầu, trước đó qua công tác nghiệp vụ, phát hiện trên địa bàn xã Long An, huyện Long Thành nổi lên một tụ điểm nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thường xuyên có các đối tượng nghiện lui tới.

Do đó Công an huyện Long Thành đã lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

Sau khi lên kế hoạch vào rạng sáng 1/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Long Thành đã tổ chức lực lượng kiểm tra căn nhà cho thuê thuộc ấp 4, xã Long An.

Đồng Nai: Bắt 22 nam nữ thuê nhà để “bay lắc” trong bão dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Có 22 đối tượng tham gia bay lắc (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Tại đây công an đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng (16 nam, 06 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật và dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Công an phát hiện tại phòng ngủ thứ nhất từ bên ngoài vào, có 12 đối tượng (08 nam, 04 nữ), trên bàn máy tính có gói 1 gói ma túy đá và 1 đĩa sứ chứa ma túy dạng khay.

Tại phòng ngủ thứ hai, có 7 đối tượng nam, trên bàn có 1 viên thuốc lắc, 1 đĩa sứ chứa ma túy dạng khay và 3 chai nhựa chứa tổng cộng 57 viên nén, nghi là ma túy.

Đồng Nai: Bắt 22 nam nữ thuê nhà để “bay lắc” trong bão dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Công an đang điều tra, xử lý 22 đối tượng theo quy định (Ảnh: Nha Mẫn)

Phòng ngủ thứ ba, có 3 đối tượng (1 nam, 2 nữ), phát hiện trên người nam thanh niên tên Huỳnh Ngọc Lâm (SN 1997, hộ khẩu thường trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) có 1 gói ma túy đá.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện phía dưới thùng xốp gần cổng ra vào có 2 gói nylong, 1 gói chứa ma túy đá và 1 gói chứa 3 viên thuốc lắc.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận ngôi nhà trên do Hoàng Quốc Dương (tên thường gọi là Lục Tốn, SN 1991, hộ khẩu thường trú phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) thuê.

Tốn đã thiết kế tường cách âm, lắp đặt các thiết bị âm thanh, ánh sáng để cải tạo thành phòng "bay lắc" và cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện đến chơi ma túy, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngoài ra để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Công an huyện Long Thành cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để lấy mẫu test nhanh SARS-COV-2 đối với các đối tượng này.

Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem