Đồng Nai: Bị mèo nhà cào, một người đàn ông tử vong vì bệnh dại

Thứ ba, ngày 13/05/2014 17:42 PM (GMT+7)
Ông L. V. B, 50 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Lực, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán (Đồng Nai), vừa mới tử vong tại Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh và được xác định do bệnh dại.
Bình luận 0
Theo người thân của ông B., trước đó ông đã sờ tay bắt con mèo mà gia đình đang nuôi thì bị mèo cào vào tay gây trầy xước. Ngày 26.4, ông B. bắt đầu trở bệnh, mệt mỏi, đau đầu và sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng…

Sau đó gia đình đã đưa ông B. đến Bệnh viện nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh để chữa trị nhưng không qua khỏi.

Gia đình ông B cho biết: 3 năm trước, ông B. đã nuôi con mèo này. Sau khi bị mèo cào vào tay, ông B. không đi chích ngừa bệnh dại. Con mèo mà gia đình ông nuôi cũng chưa được chích ngừa.




Cao Thuyên ( Cao Thuyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem