Thứ tư, 24/04/2024

Đồng Nai: Cho phép hoạt động lại nhiều chợ đầu mối lớn

16/12/2021 1:00 PM (GMT+7)

Hiện nay do nhu cầu về hàng hóa ngày càng cao, nhất là đã cận kề Tết nguyên đán nên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các địa phương đã cho phép hoạt động lại nhiều chợ đầu mối lớn để phục vụ người dân.

Ngày 16/12, nhiều địa phương tại Đồng Nai đã đồng loạt ra quyết định cho hoạt động lại nhiều chợ lớn trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân. Đợt này ngoài các chợ đầu mối ra thì nhiều chợ lớn tại các phường, xã cũng được phép mở cửa trở lại.

Đồng Nai: Cho phép hoạt động lại nhiều chợ đầu mối lớn - Ảnh 1.

Các chợ đầu mối ở Đồng Nai đã bắt đầu khởi động lại từng phần. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể các chợ Tân Biên, chợ Sặt thuộc phường Tân Biên; Chợ Tân Phong thuộc phường Tân Phong; Chợ Tam Hòa thuộc phường Tam Hòa; Chợ Tân Mai thuộc phường Tân Mai; Chợ Bửu Hòa thuộc phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) sẽ bắt đầu được mở lại từ nay cho đến khi có thông báo mới.

Riêng chợ đêm Hóa An, là chợ đầu mối cá lớn ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai, nơi cung ứng cá cho các chợ lớn bé trên địa bàn tỉnh, cũng được cho hoạt động lại nhưng chỉ với 50% công suất.

Đồng Nai: Cho phép hoạt động lại nhiều chợ đầu mối lớn - Ảnh 2.

Chợ đầu mối Tân Biên, nơi từng phải đóng cửa sớm nhất vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Lê Lâm

Tuy nhiên trước khi đi vào hoạt động, ban quản lý các khu chợ phải thực hiện phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu chợ, cho các tiểu thương xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị các công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Theo Trung tâm Dịch vụ công ích, Đồng Nai sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để lần lượt cho mở cửa lại toàn bộ các chợ truyền thống để giúp người dân mua sắm thuận lợi hơn, nhất là dịp Tết sắp tới.

Tiểu thương Nguyễn Lan Anh, Chợ cá Hoá An chia sẻ: "Sau 4 tháng nghỉ để chống dịch đến nay chúng tôi cũng kiệt quệ, chỉ mong được buôn bán lại để ổn định cuộc sống. Giờ cũng gần Tết, chỉ mong buôn may bán đắt để có tiền trang trải các chi phí sinh hoạt. Tôi có chuẩn bị sẵn nước rửa tay xịt cồn, có làm cả mã QR để khách đến có thể quét mã, truy vết dễ hơn nếu lỡ xảy ra dịch bệnh".

Tương tự, ông Huỳnh Văn Minh, tiểu thương Chợ đầu mối rau Tân Biên, cũng vui mừng vì đã được bán hàng trở lại. Ông Minh cho biết gia đình ông đều đã là F0 khỏi bệnh và mong muốn cuộc sống sớm trở lại bình thường, làm ăn dễ dàng để bù lại những tháng nghỉ dịch. 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Chỉ có hai trong tổng cộng 11 thành viên được trúng thầu hôm nay (23/4) với tổng khối lượng 34 lô (3.400 lượng vàng). Như vậy, còn dư lại 13.400 lượng vàng miếng SJC.

Giá vàng lao dốc trước phiên đấu thầu

Giá vàng lao dốc trước phiên đấu thầu

Trước khi bước vào phiên đấu thầu chính thức lúc 9h sáng nay (23/4), giá niêm yết của vàng bất ngờ lao dốc.

Vì sao đấu thầu vàng SJC hôm nay bị hoãn?

Vì sao đấu thầu vàng SJC hôm nay bị hoãn?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải hoãn đợt đấu thầu vàng miếng SJC hôm nay 22/4 do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu. Dự kiến sẽ tổ chức lại vào ngày mai.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

10 giờ sáng nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành đấu thầu vàng miếng tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (TP Hà Nội). Đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên sau 11 năm.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Thị trường vàng trong nước trong trạng thái ổn định hiếm thấy hôm nay 21/4. Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm nhưng không đáng kể.