Đồng Nai: Có công nhân dương tính với SARS-CoV-2, doanh nghiệp hơn 40.000 công nhân dừng hoạt động

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 14/07/2021 15:07 PM (GMT+7)
Là công ty có số lao động lên đến 40.000 người, nên khi phát hiện ở một số xưởng có công nhân dương tính với SARS-CoV-2, Công ty Changshin đã phải quyết định tạm dừng hoạt động, cho công nhân nghỉ phép.
Bình luận 0

Chiều 14/7, Ban Giám đốc Công ty Changshin Việt Nam (chuyên gia công giày thể thao xuất khẩu, tọa lạc tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã phát đi thông báo cho biết, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động và cộng đồng trong đại dịch Covid-19, Công ty Changshin Việt Nam quyết định cho người lao động làm việc tại 3 nhà máy được nghỉ phép.

Đồng Nai: Phát hiện nhiều công nhân dương tính với SARS-CoV-2, Changshin quyết định cho công nhân nghỉ phép, tạm dừng hoạt động - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Changshin đã đồng tình, hài lòng vì được cho nghỉ phép để phòng chống dịch. Ảnh công nhân cung cấp

Toàn bộ 3 nhà máy nêu trên sẽ tạm dừng hoạt động từ 14 giờ 30 phút ngày 14/7, cho đến hết ngày 19/7. Riêng đội ngũ bảo vệ và phục vụ công tác phòng - chống dịch Covid-19 phải luân phiên hoạt động.

Trong thời gian nghỉ phép, người lao động chưa xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 phải đến công ty để được xét nghiệm. Những trường hợp không thể đến công ty để xét nghiệm thì phải tự làm xét nghiệm trước thời điểm đi làm trở lại sau đợt nghỉ phép và trình kết quả xét nghiệm cho công ty. Mặc dù được nghỉ, nhưng công nhân phải thực hiện nghiêm 5K và quy định giãn cách theo Chỉ thị 16 đang áp dụng tại Đồng Nai.

Đồng Nai: Phát hiện nhiều công nhân dương tính với SARS-CoV-2, Changshin quyết định cho công nhân nghỉ phép, tạm dừng hoạt động - Ảnh 2.

Công ty yêu cầu công nhân về nhà vẫn phải đảm bảo 5K và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Ảnh: Nha Mẫn

Sau khi công nhân rời khỏi công ty, lực lượng y tế sẽ hỗ trợ phun xịt khử trùng nhiều lần tại công ty, tiếp tục xét nghiệm cho những công nhân chưa được xét nghiệm.

Như tin đã đưa, trước đó tại xưởng NOS D của Công ty Changshin có một công nhân ngụ tại tỉnh Bình Dương được xác định dương tính với SARS-CoV-2. 

Sau đó xưởng NOS D đã cho 1.600 công nhân tạm nghỉ để xét nghiệm Covid-19. Kết quả xét nghiệm, phát hiện thêm nhiều ca nhiễm bệnh tại xưởng và một số xưởng lân cận. Đáng nói trong ngày 14/7, có nhiều mẫu gộp của công ty cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch trong công ty, ban giám đốc đã buộc phải tạm dừng hoạt động nhiều nhà máy, cho công nhân nghỉ phép để đảm bảo an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem