Đồng Nai: Kiểm soát được nhiều chuỗi lây nhiễm, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà sau 18h

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 28/07/2021 08:00 AM (GMT+7)
Hiện tại Đồng Nai đã kiểm soát được nhiều chuỗi lây nhiễm cũ nhưng cũng phát sinh thêm các chuỗi lây nhiễm mới. Để sớm lấy lại vùng xanh, Đồng Nai khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà sau 18h.
Bình luận 0

Sáng 28/7, TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện nay địa phương đã kiểm soát được một số chuỗi lây nhiễm dịch Covid-19. Nhưng bên cạnh đó cũng phát sinh thêm một số chuỗi lây nhiễm khác tại nhà trọ, khu dân cư và doanh nghiệp.

Đồng Nai: Kiểm soát được nhiều chuỗi lây nhiễm, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà sau 18 giờ - Ảnh 2.

Đồng Nai tiếp tục xét nghiệm, sàng lọc trên diện rộng (Ảnh: Nha Mẫn).

Theo ông Vũ, hôm nay, đa số các ca nhiễm bệnh trên địa bàn Đồng Nai thuộc các chuỗi lây nhiễm cũ, các khu vực đã phong tỏa và đã truy vết. Điều này cho thấy mức độ lây nhiễm tại các ổ dịch này đã khá sâu, cần phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và nhiều lần để làm sạch nguồn lây.

"Chúng tôi ghi nhận thêm các ca nhiễm bệnh mới tại các doanh nghiệp ở TP.Biên Hoà và huyện Nhơn Trạch. Mặc dù các doanh nghiệp đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc và "3 tại chỗ" nhưng việc xét nghiệm bằng test nhanh, xét nghiệm tỷ lệ ngẫu nhiên gây nguy cơ bỏ sót ca nhiễm bệnh cao. Trong khi đó, tốc độ lây nhiễm nhanh nên chỉ sau 1 tuần đã có thể hình thành chuỗi lây nhiễm mới với quy mô vài chục ca", ông Vũ nhấn mạnh.

Đồng Nai: Kiểm soát được nhiều chuỗi lây nhiễm, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà sau 18 giờ - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tiếp tục len lỏi nhiều nơi để làm nhiệm vụ sàng lọc, tầm soát SARS-CoV-2 (Ảnh: Nha Mẫn)

Cũng theo ông Vũ, hiện nay vẫn phát hiện các ca nhiễm bệnh trong các doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" nên ngành y tế và các địa phương, doanh nghiệp phải tăng tốc độ xét nghiệm tầm soát diện rộng. Đồng thời thay vì test nhanh thì nên xét nghiệm sàng lọc PCR.

Ông Vũ nói thêm: "Do hệ thống xét nghiệm Covid-19 còn ít nên năng lực xét nghiệm của y tế Đồng Nai chưa cao. Hơn nữa, nhân lực lấy mẫu xét nghiệm và năng lực hệ thống xét nghiệm PCR chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương".

Đồng Nai: Kiểm soát được nhiều chuỗi lây nhiễm, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà sau 18 giờ - Ảnh 4.

Đồng Nai khuyến cáo người dân không ra đường sau 18h từ nay đến 1/8 (Ảnh: Nha Mẫn).

Còn lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho hay, đa số doanh nghiệp tại Đồng Nai đều đông công nhân. Vì vậy, một số doanh nghiệp dù đã thực hiện "3 tại chỗ" nhưng không đảm bảo giãn cách, dẫn đến tốc độ lây nhiễm trong doanh nghiệp tăng nhanh.

Bên cạnh đó, có nhiều khu nhà trọ chật chội, đã tầm soát, sàng lọc SARS-CoV-2 nhưng người ở trọ hay tiếp xúc qua lại, không giãn cách nghiêm cũng dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo. Hiện Đồng Nai vẫn ghi nhận nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 mới thông qua test nhanh sàng lọc cộng đồng và các khu nhà trọ.

Đồng Nai: Kiểm soát được nhiều chuỗi lây nhiễm, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà sau 18 giờ - Ảnh 5.

Việc tăng cường kiểm tra giãn cách đến nay cũng hạn chế việc ra đường của người dân khi không cần thiết (Ảnh: Nha Mẫn)

"Chúng tôi nghĩ, hiện tại nên tập trung nhân lực lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại các chuỗi lây nhiễm lớn đã phong tỏa để sớm cắt đứt sự lây nhiễm. Có giải pháp giãn cách mật độ người trong các khu nhà trọ, nhất là các khu nhà trọ đã phát hiện chuỗi lây nhiễm. 

Có thể cần lên phương án hỗ trợ đưa công nhân ở 1 số tỉnh lân cận về quê. Các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất phải bảo đảm nơi ở cho công nhân đáp ứng yêu cầu 5K và phân luồng. Cần xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên hàng tuần bằng cả test nhanh và PCR", lãnh đạo CDC nhấn mạnh.

Được biết, trong ngày 27/7, Đồng Nai ghi nhận 346 ca nhiễm bệnh mới, trong đó có 40 ca sàng lọc, 306 ca trong khu cách ly, phong tỏa và ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong. Như vậy số ca nhiễm bệnh đợt dịch thứ 4 tại Đồng Nai đã vượt mốc 3.200 ca.

Đồng Nai khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà sau 18h

Ngày 28/7, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18h ngày 28/7 đến hết ngày 1/8.

Các trường hợp ưu tiên gồm: cấp cứu, cứu hỏa, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; lực lượng xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước có giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan về việc phân công nhiệm vụ công tác.

Các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường, 2 địa điểm"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu.

Yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh tạm dừng các dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống chế biến sẵn, kể cả mua hàng mang về. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 29/7.

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, phường phân chia tần suất theo phương án hộ gia đình, mỗi hộ được phát phiếu mua hàng thiết yếu 2 ngày/tuần. Đối với người kinh doanh, buôn bán hàng thiết yếu tại các địa điểm được UBND cấp xã cho phép thì được đi lại để bổ sung nguồn hàng thiết yếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem