Đồng Nai: Lập nhiều bệnh viện dã chiến, tiếp tục phong toả nhiều nơi

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 11/07/2021 13:41 PM (GMT+7)
Hiện nay, số ca dương tính với SARS-CoV-2 đang tăng nhanh tại Đồng Nai, khiến ngành chức năng phải xây dựng thêm bệnh viện dã chiến để ứng phó với dịch bệnh.
Bình luận 0

Kiểm tra rà soát mức độ đảm bảo an toàn

Ngày 11/7, Đồng Nai đã quyết định triển khai nhiều khu cách ly, bệnh viện dã chiến để đáp ứng phục vụ nhu cầu cách ly, điều trị bệnh cho người mắc Covid-19. 

Đồng Nai: Lập nhiều bệnh viện dã chiến, tiếp tục phong toả nhiều nơi - Ảnh 1.

Ký túc xá được trưng dụng thành bệnh viện dã chiến (Ảnh: Nha Mẫn)

Trong ngày 11/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai - ông Hồ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Cao Tiến Dũng, cùng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này đã thị sát, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở cách ly, bệnh viện dã chiến,…

Đoàn công tác kiểm tra bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 2 của tỉnh. Bệnh viện đặt tại ký túc xá cơ sở 3 Trường Đại học Lạc Hồng (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa).

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - ông Lê Quang Trung, sau 2 ngày tích cực chuẩn bị, Bệnh viện dã chiến số 2 cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính. Dự kiến, từ chiều 11/7, Bệnh viện dã chiến số 2 sẽ bắt đầu nhận bệnh nhân Covid-19 với sức chứa tối đa 380 bệnh nhân.

Đồng Nai: Lập nhiều bệnh viện dã chiến, tiếp tục phong toả nhiều nơi - Ảnh 2.

Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai kiểm tra tại bệnh viện dã chiến (Ảnh: Nha Mẫn)

Bệnh viện dã chiến số 2 sẽ tiếp nhận những bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng hoặc bệnh nhẹ để chăm sóc, điều trị. Nếu bệnh nhân chuyển nặng, sẽ được chở đến các bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 như: Bệnh viện Phổi Đồng Nai, các khoa Hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng kiểm tra, khảo sát để mở thêm Bệnh viện dã chiến số 3 tại cơ sở 2, Trường đại học Mở TP.HCM (đóng tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) với công suất dự kiến 550 giường, có thể nâng lên 650-700 giường khi cần thiết.

Đồng Nai sẽ có 1.500 giường điều trị Covid-19

Khi Bệnh viện dã chiến số 3 đi vào hoạt động, tổng công suất điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Đồng Nai sẽ tăng lên 1.500 giường. 

Đồng Nai: Lập nhiều bệnh viện dã chiến, tiếp tục phong toả nhiều nơi - Ảnh 3.

Bệnh viện Đồng Nai sẽ phải hỗ trợ máy móc, ê kíp cho bệnh viện dã chiến (Ảnh: Nha Mẫn)

Nếu số bệnh nhân vượt quá con số này, ngành y tế sẽ mở thêm một số bệnh viện dã chiến khác, thông qua chuyển đổi công năng các trung tâm y tế các huyện,… 

Nếu dịch bùng phát hơn nữa sẽ tính đến phương án thay đổi chiến lược là sử dụng sân vận động, nhà thể thao để làm bệnh viện dã chiến theo mô hình như ở Bắc Giang, Bắc Ninh.

"Người dân nên hạn chế ra đường mức tối đa, chỉ ra đường nếu cần thiết, thực hiện nghiêm 5K,… Bởi, nếu dịch bệnh bùng phát trên diện rộng sẽ gây rất nhiều khó khăn cho không chỉ riêng ngành Y tế mà còn cho toàn xã hội" - ông Trung nhấn mạnh.

Trong khi đó, phía Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, trước mắt, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ hỗ trợ bệnh viện dã chiến số 2 về các trang thiết bị, máy móc, thuốc men phục vụ điều trị. 

Về nhân lực, dự kiến 1 ê kíp điều trị sẽ gồm 5 bác sĩ, 10 điều dưỡng, tối thiểu 5 dân quân tự vệ để đảm bảo công tác điều trị, an ninh trật tự và cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết.

Trước khó khăn của ngành y tế, tình hình đang dần phức tạp, sắp tới tỉnh Đồng Nai sẽ huy động thêm nhân lực và các trang thiết bị từ các bệnh viện tư nhân để cùng hệ thống công lập thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Phát sinh thêm ca nhiễm Covid-19, lập tức phong toả thêm 4 khu vực

Cùng ngày do phát sinh ca nhiễm mới nên tỉnh Đồng Nai đã quyết định phong toả thêm 4 khu vực tại huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hoà. Thời gian cách ly 21 ngày kể từ 12h ngày 11/7.

4 khu vực bị phong toả gồm:

1. Khu phố 2 và một phần khu phố 3 phường Hoà Bình ở Biên Hòa, gồm 396 hộ dân với 2.331 nhân khẩu

2. Một phần tổ 4 và tổ 13, khu phố 5 phường Tân Hiệp ở Biên Hòa, gồm 96 hộ dân và 298 phòng trọ với 921 nhân khẩu

3. Một phần tổ 36 và một phần tổ 40, khu phố 8 phường Tân Phong ở Biên Hòa gồm 19 hộ dân và 10 phòng trọ, với 92 nhân khẩu

4. Tổ 1, hẻm số 3, ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu gồm 22 hộ dân và 69 nhân khẩu


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem