Đợt dịch Covid-19 mới ở TQ: 27 thành phố, 18 tỉnh phát hiện ca nhiễm

Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu Thứ hai, ngày 02/08/2021 00:10 AM (GMT+7)
Hơn 300 ca nhiễm nội địa được phát hiện ở Trung Quốc trong 10 ngày, đặt ra thách thức lớn trong đợt dịch Covid-19 phức tạp nhất hiện nay.
Bình luận 0

img

Đợt dịch Covid-19 mới nhất đã lây lan tới 27 thành phố tại 18 tỉnh thành ở Trung Quốc.

Chỉ riêng trong ngày 31.7, Trung Quốc ghi nhận 53 ca nhiễm Covid-19 mới ở 8 tỉnh thành, liên quan đến 53 ca nhiễm trước đó ở tỉnh Giang Tô và 12 ở tỉnh Hà Nam, Hồ Nam.

Hôm 1.8, Trung Quốc ghi nhận thêm 37 ca nhiễm, chủ yếu ở thành phố Trịnh Châu, nơi vừa trải qua đợt mưa lũ “ngàn năm có một”.

Tính đến chiều ngày 1.8, ít nhất 27 thành phố ở 18 tỉnh thành của Trung Quốc ghi nhận hơn 300 ca nhiễm Covid-19, bao gồm thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Giang Tô và tỉnh Tứ Xuyên, theo tờ Hoàn Cầu.

Số khu vực có nguy cơ cao và trung bình ở Trung Quốc tăng lên 95, trong đó có 4 khu vực nguy cơ cao là Đức Hoành tỉnh Vân Nam, Nam Kinh tỉnh Giang Tô và Trịnh Châu tỉnh Hà Nam.

Đợt dịch lây lan trong cộng đồng ở Trung Quốc bắt nguồn từ các nhân viên dọn vệ sinh bị nhiễm biến thể Delta tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu. Dịch bệnh sau đó lây lan sang nhiều địa phương, bao gồm cả thành phố du lịch Trương Gia Giới.

Trong thông báo mới nhất ngày 1.8, chính quyền thành phố Trương Gia Giới yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra đường. Từ trưa ngày 1.8, tất cả các phương tiện di chuyển cá nhân đều bị cấm ra đường, trừ các phương tiện sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Trương Gia Giới cũng đóng cửa tất cả các điểm du lịch, yêu cầu du khách có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần mới được rời thành phố.

Tại vùng tâm dịch ở Nam Kinh, chính quyền thành phố thông báo phát hiện 204 ca nhiễm nội địa sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm người dân. Các ca nhiễm chủ yếu liên quan đến sân bay Lộc Khẩu và các khu vực lân cận.

Sân bay Lộc Khẩu và nơi ở của các nhân viên sẽ được phun khử khuẩn trong 10 ngày tới.

Ngoài Nam Kinh và Trương Gia Giới, các thành phố khác ở Trung Quốc cũng siết chặt biện pháp phòng dịch. Người dân và các phương tiện di chuyển từ địa phương có dịch bị cấm vào thủ đô Bắc Kinh từ ngày 1.8.

Dương Châu, thành phố ở tỉnh Giang Tô, ghi nhận 12 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 31.7. Chính quyền thành phố thông báo ngừng các chuyến bay nội địa và tàu thuyền, lên kế hoạch xét nghiệm đại trà từ ngày 1.8.

Người dân muốn rời Dương Châu phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 giờ trước khi khởi hành. Mạng lưới giao thông công cộng ở trung tâm thành phố đã tạm thời ngừng hoạt động.

Một ca nhiễm Covid-19 khác được phát hiện ở thành phố Hải Khẩu trên đảo Hải Nam, Trung Quốc, là người từng tiếp xúc với các ca nhiễm khác ở tỉnh Giang Tô.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem