"Đột nhập" khu trượt tuyết duy nhất của Triều Tiên

Trà My - Daily Mail Thứ tư, ngày 03/05/2017 06:55 AM (GMT+7)
Khu nghỉ dưỡng sang trọng nhưng hầu như không có người tham quan, theo những bức ảnh dưới đây.
Bình luận 0

img

Khu trượt tuyết Masikryong của Triều Tiên

Khu trượt tuyết Masikryong của Triều Tiên được thiết kế để cạnh tranh với khu trượt tuyết Pyeongchang ở Hàn Quốc - nơi Thế vận hội mùa đông 2018 sẽ được diễn ra.

Tuy nhiên, khu nghỉ dưỡng sang trọng của Triều Tiên hầu như vắng tanh không một bóng người, trừ khu trượt ít dốc dành cho người mới trượt tuyết.

Theo Daily Mail, việc xây dựng khu trượt tuyết là một hành động khá lạ của Triều Tiên.

img

Khu nghỉ dưỡng nằm trên núi Taehwa

Khu nghỉ dưỡng nằm trên núi Taehwa, được bao bọc bởi các sườn núi, bao gồm một khách sạn và màn hình khổng lồ chiếu hình ảnh dàn hợp xướng quân đội Triều Tiên.

Bên ngoài khu nghỉ dưỡng là một viên đá lớn ghi “tác phẩm của lãnh đạo Kim Jong-un, người đã cống hiến hết mình, cả trái tim và tâm hồn để làm cho nhân dân chúng ta là những người hạnh phúc và văn minh nhất”.

Tại một trung tâm du khách có những bức ảnh của ông Kim, các hướng dẫn viên nói rằng ông Kim đã trực tiếp đến chỉ đạo thi công khu nghỉ dưỡng ít nhất 144 lần.

img

Khu nghỉ dưỡng sang trọng của Triều Tiên hầu như vắng tanh không một bóng người

Khu trượt tuyết cách Bình Nhưỡng khoảng 3 tiếng lái xe, và là khu trượt tuyết duy nhất của nước này.

Những căn phòng ấm cúng bên trong khu nghỉ dưỡng là một thế giới khác xa những gì bên ngoài, báo Daily Mail nhận định.

Vào một chiều cuối tuần, một du khách người Thụy Điển Patrik Hultberg là người trượt tuyết duy nhất trên sườn núi. Anh nói: "Thật tuyệt. Tôi ước mình có thể trải nghiệm điều này nhiều hơn, thử trượt kiểu mới và không có ai ở đây cả”.

Sảnh đợi sang trọng của khách sạn trong khu trượt tuyết hầu như không có người. Andrei Lankov, giám đốc trang web North Korea News và giáo sư tại Đại học Kookmin ở Seoul, cho biết những kỳ vọng về du lịch của Bình Nhưỡng là chưa thực tế.

img

Khu trượt tuyết cách Bình Nhưỡng khoảng 3 tiếng lái xe, và là khu trượt tuyết duy nhất của nước này.

img

Khu vực trượt ít dốc dành cho người bắt đầu là nơi có nhiều du khách nhất

img

Andrei Lankov, giám đốc trang web North Korea News và giáo sư tại Đại học Kookmin ở Seoul, cho biết những kỳ vọng về du lịch của Bình Nhưỡng là chưa thực tế.

img

Sảnh khách sạn trong khu trượt tuyết

img

Những căn phòng ấm cúng bên trong khu nghỉ dưỡng là một thế giới khác xa những gì bên ngoài

Khu nghỉ dưỡng “sang chảnh” có du thuyền của Kim Jong-un

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu nghỉ dưỡng có đầy đủ bể bơi, du thuyền, khu vui chơi và bãi biển tư nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem