Dow Jones bay 1.000 điểm, chứng khoán Á - Âu đỏ lửa khi dịch virus corona gieo rắc hoảng loạn

25/02/2020 08:12 GMT+7
Chứng khoán Mỹ chứng kiến phiên giảm mạnh hôm 24/2 sau khi số ca nhiễm virus corona bên ngoài Trung Quốc đại lục tăng mạnh, làm dấy lên quan ngại dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu.
Dow Jones bay 1.000 điểm, chứng khoán Á - Âu đỏ lửa khi dịch virus corona gieo rắc hoảng loạn - Ảnh 1.

Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm, phiên giao dịch tồi tệ nhất trong 2 năm qua

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones bốc hơi 1.031,61 điểm, tương đương 3,56% xuống 27,960.80. Chỉ số S & P 500 giảm 3,35% xuống còn 3.225,89 điểm trong khi Nasdaq Composite mất 3,71% xuống 9.221,28 điểm. Đó là mức giảm điểm lớn nhất của Dow Jones kể từ tháng 2/2018, khi chiến trang thương mại Mỹ Trung bùng nổ. Phiên giảm này cũng xóa sạch mức tăng của Dow Jones từ đầu năm đến nay, đưa chỉ số này giảm 2% trong năm. Đây cũng là ngày tồi tệ nhất của S&P 500 trong hai năm vừa qua.

Hàng loạt cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona đều giảm sâu. Các cổ phiếu hàng không như Delta và American Airlines mất hơn 6% trong khi United Airlines mất 5,4%. Cổ phiếu các nhà điều hành sòng bạc Las Vegas Sands và Wynn Resort giảm ít nhất 5,2% còn cổ phiếu khu nghỉ dưỡng MGM trượt 5,4%.

Cổ phiếu ngành sản xuất chip cũng trượt mạnh. Nvidia giảm 7,1% trong khi Intel kết thúc phiên giao dịch  giảm 4%. Chứng chỉ quỹ bán dẫn VanEck Vector (SMH) mất 4,5%.

Cổ phiếu Apple giảm mạnh 4,8% trong khi Skyworks Solutions và Qorvo giảm hơn 1,8% mỗi cổ phiếu.

Tại thị trường Châu Âu,  European Stoxx 600 giảm hơn 3% khi Italy trở thành tâm điểm dịch bệnh mới của EU với hơn 130 ca nhiễm virus corona được báo cáo và 3 ca tử vong..

Thị trường Châu Á cũng chứng kiến phiên giao dịch sáng 25/2 đỏ sàn. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 3,9% sau khi các ca nhiễm virus corona của nước này tăng lên nhanh chóng vượt quá 800 người.

Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 1,8%.

Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản giảm mạnh 3,65% trong khi chỉ số Topix giảm 3,92%. Trong phiên giao dịch sớm, có thời điểm Nikkei 225 tụt 3,97%.

Quincy Krosby, chiến lược gia thị trường tại Prudential Financial nhận định thị trường có vẻ đã lạc quan thái quá về sự lây lan của dịch virus corona, và quan điểm lạc quan đó đã gặp phép thử lớn trong phiên giao dịch 24/2.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett thì lạc quan hơn, ông cho hay sự bùng phát của dịch virus corona có thể làm dịu đi tăng trưởng kinh tế Mỹ, nhưng lưu ý rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang trong tình trạng ổn định và lành mạnh. 

Trong bối cảnh nhà đầu tư nâng cao tâm lý thận trọng, dòng tiền đổ dồn vào các tài sản an toàn như vàng và trái phiếu. Giá vàng leo thang 1,7% lên 1.676,60 USD / ounce và đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2013. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 1,369%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục