Dow Jones tăng 260 điểm cùng kỳ vọng Mỹ cắt giảm sản lượng dầu

25/04/2020 09:20 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 24/4 khi giá dầu tăng trở lại trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Mỹ cắt giảm sản lượng.
Dow Jones tăng 260 điểm cùng kỳ vọng Mỹ cắt giảm sản lượng dầu - Ảnh 1.

Diễn biến của S&P 500 trong 2 tuần qua

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 260,01 điểm, tương đương 1,1%, lên mức 23.775,27 điểm. S & P 500 tăng 1,4%, đóng cửa ở mức 2.836,74 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 1,7% lên mức 8.634,52 điểm. Cổ phiếu công nghệ là lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong S & P 500, dẫn đầu mức tăng hơn 2% của Apple.

Hợp đồng tương lai dầu WTI tăng 2,7% đạt mức 16,94 USD / thùng khi các nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ cắt giảm sản lượng khi nhu cầu dầu toàn cầu ngày càng yếu do đại dịch Covid-19 còn các kho dự trữ dầu thì sắp tràn.

Dù vậy, kết thúc tuần, Dow Jones vẫn giảm 1,9% còn S & P 500 giảm hơn 1%. Nasdaq Composite giảm 0,2%. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh trong những phiên giao dịch đầu tuần khi giá dầu WTI giao tháng 5 hôm 20/4 bất ngờ xuống mức âm lần đầu tiên trong lịch sử, do sự mất cân bằng lớn từ hai phía cung và cầu.

Tom Essaye, nhà sáng lập The Sevens Report nhận định: “Tất cả trọng tâm thị trường hiện đổ dồn về nhu cầu dầu mỏ. Cho đến nay, có rất ít bằng chứng cho thấy tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ sớm hồi phục trở lại”. 

Trong cùng phiên giao dịch, cổ phiếu Gilead Science đã tăng 2% sau mức giảm 4% trước đó khi công ty này phủ nhận báo cáo cho thấy thuốc điều trị Remdesivir do Gilead sản xuất không giúp cải thiện tình trạng bệnh nhân nhiễm Covid-19. Thông tin đăng tải trên Thời báo Tài chính được cho là dựa trên một thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc. Nhưng bác bỏ thông tin, Gilead cho hay thử nghiệm này đã bị chấm dứt sớm do số lượng mẫu thử thấp và các kết luận không có ý nghĩa thống kê, dẫn đến kết quả nghiên cứu không thuyết phục. 

Chuyên gia phân tích Jim Cramer cũng bày tỏ sự nghi ngờ về kết quả thử nghiệm tại Trung Quốc, khuyên các nhà đầu tư nên chờ đợi kết quả từ các nghiên cứu tại Mỹ. Dự kiến, các nghiên cứu của chính phủ Mỹ sẽ hoàn tất vào giữa tháng 5 và kết quả sơ bộ có thể được công bố sớm hơn. 

Tính đến hôm 24/4, Mỹ xác nhận 909.830 ca nhiễm Covid-19 cùng hơn 51.000 ca tử vong do dịch bệnh trên tổng số khoảng 2,7 triệu ca nhiễm được báo cáo trên toàn thế giới.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục