ĐT Anh tốn 1,2 triệu bảng/ 1 bàn thắng thời Roy Hodgson

Tùng Lâm (the Sun) Thứ tư, ngày 29/06/2016 17:05 PM (GMT+7)
Trong 4 năm dẫn dắt ĐT Anh, Roy Hodgson đã bỏ túi khoản tiền lương vào khoảng 13 triệu bảng. Nghĩa là, nếu tính mỗi bàn thắng mà “Tam sư” ghi được tại 1 kỳ World Cup và 2 kỳ EURO, FA phải trả cho nhà cầm quân này 1,2 triệu bảng.
Bình luận 0

Roy Hodgson dẫn dắt ĐT Anh trước thềm EURO 2012 và nhận mức lương 3,5 triệu bảng/năm. Ông đã cùng “Tam sư” dự 3 giải đấu lớn, bao gồm EURO 2012, World Cup 2014 và EURO 2016. Ở cả 3 giải đấu này, thành tích tốt nhất của đại diện đến từ xứ sở sương mù chỉ là có mặt ở vòng knock-out đầu tiên. Họ ghi tổng cộng 11 bàn thắng và nếu theo cách tính của The Sun, mỗi bàn thắng của ĐT Anh dưới thời Hodgson tại một giải đấu chính thức tiêu tốn 1,2 triệu bảng.

img

HLV Hodgson đã tuyên bố từ chức sau khi Anh thua Iceland.

Tại EURO 2016, Hodgson chính là HLV hưởng lương cao nhất. Mức lương của ông gấp nhiều lần bộ đôi HLV của Iceland là Lars Lagerback và Heimir Hallgrimssson, những người chỉ nhận tổng cộng 1,08 triệu bảng/năm (mỗi người 540.000 bảng). Vậy mà Hodgson thua trận, khiến cho ĐT Anh trải qua một trong những thất bại bẽ bàng nhất trong lịch sử.

Một đội tuyển luôn cho mình là hàng đầu thế giới, sở hữu giải VĐQG hấp dẫn nhất thế giới, số người chơi bóng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp lên tới con số cả triệu..., gục ngã trước một đội tuyển chỉ cách đây 5 năm còn xếp ngoài tốp 100 FIFA và có tổng dân số cả nước chỉ vào khoảng 320.000 người. Đó chẳng khác nào một “vụ Brexit” thứ hai của Vương quốc Anh.

Thực tế, mối lương duyên giữa Hodgson và ĐT Anh đã nên chấm dứt ngay sau World Cup 2014, khi “Tam sư” kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng và rời giải trong sự tủi nhục. Thế nhưng LĐBĐ Anh (FA) đã thiếu quyết đoán. Họ tiếp tục cho Hodgson cơ hội khi nhà cầm quân này hứa hẹn thực hiện một cuộc cách mạng trẻ hóa đội hình.

Đúng là Hodgson đã trẻ hóa ĐT Anh, mang tới EURO 2016 đội hình có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, thế nhưng đội hình trẻ trúng ấy lại thiếu đi quá nhiều yếu tố để có thể tiến sâu. Họ chơi bóng thật ngây ngô, dễ dàng đổ vỡ trước Iceland và một lần nữa khiến người Anh cảm thấy xấu hổ. Có lẽ giờ này, chẳng người Anh nào tiếc khi Hodgson tuyên bố từ chứ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem