ĐT Pháp mất ngôi vương, HLV Deschamps tiếc nuối nhất điều gì?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 19/12/2022 04:40 AM (GMT+7)
HLV Deschamps đã nhắc đến “cái kết tàn nhẫn” sau khi ĐT Pháp thất bại trước ĐT Argentina ở loạt sút luân lưu sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trong trận chung kết World Cup 2022.
Bình luận 0

Khởi đầu trận chung kết, Argentina chơi tốt hơn và tạo được nhiều sức ép về khung thành của thủ môn Hugo Lloris. Phút 21, Argentina được hưởng quả phạt đền do trọng tài xác định Dembele phạm lỗi với Di Maria trong vòng cấm. Messi tận dụng tốt cơ hội này để ghi bàn mở tỷ số cho Argentina.

Đến phút 36, Argentina nhân đôi cách biệt khi Di Maria dứt điểm tinh tế trong thế đối mặt với thủ môn Lloris sau đường chuyền thuận lợi của Mac Allister. Trong cả hiệp 1, Pháp thậm chí không tung ra được pha dứt điểm nào và HLV Deschamps phải điều chỉnh hàng công bằng việc rút Giroud, Dembele ra sân để thay bằng Muani và Thuram.

ĐT Pháp mất ngôi vương, HLV Deschamps tiếc nuối nhất điều gì? - Ảnh 1.

ĐT Pháp khởi đầu không tốt và liên tục phải lâm vào tình thế rượt đuổi. Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, Pháp chơi tốt hơn và gỡ hòa với 2 bàn thắng chớp nhoáng của Mbappe vào các phút 80 và 81. Trận đấu này kết thúc 2 hiệp chính với tỷ số hòa 2-2 và phải thi đấu thêm hiệp phụ.

Kịch tính được đẩy lên cao hơn khi Argentina một lần nữa vượt lên với bàn thắng của Messi. Tuy nhiên, Mbappe đã hoàn tất cú hattrick với cú đá phạt đền thành công, khép lại 120 phút thi đấu với tỷ số hòa 3-3.

Ở loạt sút luân lưu may rủi, 4 cầu thủ của Argentina đều không mắc sai sót nào. Trong khi đó, 2 cầu thủ Pháp là Coman và Tchouameni đã không hoàn thành nhiệm vụ, khiến Pháp thua 2-4 tại màn "cân não" và trở thành cựu vô địch World Cup.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Deschamps cho biết: "Phải thừa nhận là chúng tôi đã chơi không tốt trong 60 phút đầu tiên trước những đối thủ có đẳng cấp và thể lực sung mãn hơn. Tuy nhiên, ĐT Pháp sau đó đã bất ngờ lội ngược dòng và lật ngược thế trận từ một tình thế rất khó khăn. Điều đó càng làm chúng tôi cảm thấy tiếc nuối hơn khi đánh mất chức vô địch.

Chúng tôi đã có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch World Cup ở những phút cuối nhưng không tận dụng được cơ hội. Chúng tôi không muốn phủ nhận những nỗ lực và công sức của Argentina nhưng ĐT Pháp đã chơi một trận đấu đầy cảm xúc. Và cuối cùng thì cái kết thật tàn nhẫn".

ĐT Pháp mất ngôi vương, HLV Deschamps tiếc nuối nhất điều gì? - Ảnh 2.

Mbappe lập hattrick nhưng không đủ để giúp Pháp bảo vệ ngôi quán quân. Ảnh: Reuters

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, HLV Deschamps nhấn mạnh: "Có nhiều lý do giải thích tại sao chúng tôi chơi không tốt. Một số cầu thủ quan trọng đã không có được thể lực tốt trong khi những người trẻ lại có ít kinh nghiệm hơn. Và thật đáng tiếc khi giấc mơ đã không thành hiện thực".

Chia sẻ về tương lai của mình với ĐT Pháp, HLV Deschamps tiết lộ: "Ngay cả khi ĐT Pháp giành chiến thắng trận đấu này, tôi cũng sẽ không thể trả lời câu hỏi về việc mình có tiếp tục gắn bó với đội bóng hay không. Tôi sẽ có cuộc gặp với chủ tịch LĐBĐ Pháp vào đầu năm tới và sau đó các bạn sẽ biết câu trả lời".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem