Dự án nghìn tỷ ở Hạ Long thi công ẩu: Sửa chữa vội vàng, chắp vá

Nhóm PV Đông Bắc Thứ ba, ngày 24/04/2018 13:00 PM (GMT+7)
Sau 20 ngày khắc phục lại những vị trí hạ ngầm cáp điện thi công ẩu, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công cống thoát nước chỉnh sửa cao độ cống, đắp bê tông lên đường dây điện.
Bình luận 0

Clip - Dự án nghìn tỷ ở Hạ Long: Sửa chữa vội vàng, chắp vá cho có.

Sau hàng loạt phản ánh của báo điện tử Dân Việt về việc thi công ẩu nhiều hạng mục thuộc Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) chủ đầu tư dự án đã lên tiếng nhận khuyết điểm và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục.

img

Khu vực thi công ẩu được đào lên 20 ngày trước.

Mới đây nhất, ngày 24.4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Đức Cường, Phó Ban quản lý dự án công trình TP.Hạ Long cho biết, Ban đã nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân về những vị trí mà đơn vị thi công thực hiện không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

"Những phản ánh của người dân và dư luận là đúng và lãnh đạo Ban đã yêu cầu nhà thầu khắc phục tất cả các vị trí theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Vị trí nào bị phát hiện không khắc phục, nhà thầu sẽ phải đào lên làm lại" - ông Cường thông tin.

Ngay sau chỉ đạo của Phó Ban quản lý dự án công trình TP.Hạ Long, đơn vị thi công hạng mục hạ ngầm cáp điện đã cho máy móc, công nhân đến đúng vị trí mà người dân và báo điện tử Dân Việt phản ánh để phá bê tông, đào toàn bộ rãnh thoát nước có cáp điện ngầm chạy bên trong lên.

Tuy nhiên, 20 ngày sau khi đào, phá, đơn vị thi công chỉ thay đổi cao độ của bể lắng và cống thoát nước thải lên vài chục cm rồi dùng bê tông lấp lên trên dây cáp điện, cáp điện vẫn nằm trong lòng cống.

img

Và được sửa chữa vội vàng, chắp vá cho có.

Đại điện đơn vị thi công cho biết, trước đây làm không đúng bản vẽ nên giờ khắc phục lại, đường cáp điện vẫn chạy phía bên trong cống thoát nước nhưng được treo lên phía trên cao hơn, cách xa mặt nước hơn.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Bản, giám sát nhân dân phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, việc thi công khắc phục như vậy là không đúng.

“Tôi đã nhiều lần làm đơn yêu cầu chủ đầu tư cung cấp bản vẽ thi công hạng mục hạ ngầm cáp điện nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu. Việc khắc phục hạ ngầm cáp điện như thế này là không chấp nhận được, cáp vẫn chạy trong cống thoát nước. Thực tế còn trên dưới 10 điểm bất cập nữa đã được tôi chỉ ra nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai đứng ra sửa chữa”, ông Bản thông tin.

Không chỉ có việc khắc phục vội vã cho có, ông Bản còn cho biết, đơn vị trồng cây xanh còn tổ chức trồng “trộm” cây lên bên trên đường dây cáp điện đã hạ ngầm vào ban đêm. Điện lực TP.Hạ Long còn phải cử cán bộ canh không cho trồng lên những vị trí hạ ngầm cáp điện. Có khoảng trên 30 vị trí cây xanh được trồng vi phạm lên cáp điện.

Phóng viên báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Đại Cương - Giám đốc điện lực Hạ Long, ông Cương xác nhận có tình trạng như người dân phản ánh.

“Sau khi phát hiện việc đơn vị thi công trồng “trộm” cây xanh lên đường cáp điện chúng tôi đã phản ánh tới Ban quản lý dự án công trình TP.Hạ Long. Ban cũng đã yêu cầu đơn vị trồng cây xanh dừng việc trồng cây mới để xử lý những vị trí vi phạm”, ông Cương nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem