Sưng dưới tai tưởng nổi hạch, hóa ra khối u nguy hiểm, suýt gây liệt mặt
Bệnh nhân thấy một khối sưng dưới tai, không đau đớn gì nên chỉ nghĩ hạch lành tính, nào ngờ là khối u có nguy cơ làm liệt mặt.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án sân bay Long Thành). Đáng chú ý trong kết luận này chính là những thiếu sót, vi phạm tại Gói thầu 5.10 – gói thầu lớn nhất dự án.
Gói thầu 5.10 thuộc Dự án thành phần 3 - thi công các công trình thiết yếu trong sân bay Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.
Gói thầu 5.10 là gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách có giá trị hợp đồng hơn 27.800 tỷ đồng và gần 339 triệu USD (tương đương 8.900 tỷ đồng). Liên danh Vietur gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là IC Istas (thuộc IC Holdings của Thổ Nhĩ Kỳ) là đơn vị trúng gói thầu.

Tại gói thầu này, cơ quan thanh tra đã chỉ nhiều vi phạm, nhưng điểm đáng chú nhất là việc hồ sơ dự thầu của nhà thầu Liên danh Vietur dự thầu bằng đồng tiền nước ngoài, giá trị hơn 235 triệu USD, là sai quy định.
Tuy nhiên, bên mời thầu không phát hiện để làm rõ, ký hợp đồng theo đúng hồ sơ dự thầu và sử dụng đồng tiền thanh toán bằng USD.
Đến thời điểm thanh tra, tháng 3/2025, chủ đầu tư chưa nghiệm thu thanh toán đối với các chi phí thiết bị dự thầu và ký hợp đồng bằng USD nêu trên. Song, sai sót này có nguy cơ gây thất thoát cho ACV khi phải thanh toán bằng USD với tỷ giá đồng USD tại thời điểm kết thúc thanh tra trực tiếp đã tăng đáng kể so với trước thời điểm đóng thầu.
Thanh tra Chính phủ đã chuyển nội dung trên đến Bộ Công an để xác minh, điều tra liên quan đến các vi phạm về đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán.
Một điểm đáng chú ý khác tại Gói thầu 5.10 là việc cơ quan thanh tra phát hiện 8/10 nhà thầu trong Liên danh Vietur sử dụng hơn 936 tỷ đồng tiền tạm ứng để gửi tiết kiệm có kỳ hạn, với số lãi hơn 10,6 tỷ đồng. Việc này không đúng mục đích sử dụng tiền tạm ứng theo thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.
Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, pháp luật không cấm tuyệt đối việc dự thầu hoặc thanh toán bằng USD. Đối với đấu thầu quốc tế, Luật Đấu thầu năm 2013 cho phép sử dụng ngoại tệ đối với các chi phí phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Tuy nhiên, chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam. Đồng tiền thanh toán trong hợp đồng cũng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu và các chi phí trong nước phải thanh toán bằng đồng Việt Nam.
Tại Gói thầu 5.10 của Dự án sân bay Long Thành, Thanh tra Chính phủ xác định hồ sơ dự thầu của Liên danh Vietur chào một phần giá trị bằng USD, tương đương hơn 235,7 triệu USD, không đúng quy định.
Bên mời thầu không phát hiện để yêu cầu nhà thầu làm rõ mà tiếp tục ký hợp đồng và quy định thanh toán bằng USD. Đến ngày 31/3/2025, ACV chưa nghiệm thu, thanh toán phần chi phí thiết bị này, nhưng tỷ giá USD đã tăng đáng kể so với thời điểm đóng thầu nên kết luận thanh tra xác định có nguy cơ gây thất thoát cho ACV.
Theo luật sư Hoàng Hà, việc Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin cho Bộ Công an xuất phát từ tính chất và bối cảnh của vi phạm, chứ không phải cứ ghi USD trong hợp đồng là đương nhiên có dấu hiệu hình sự.
Đây là gói thầu có giá trị đặc biệt lớn, thuộc dự án quan trọng quốc gia và sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Vi phạm về đồng tiền dự thầu không dừng lại ở một lỗi kỹ thuật, bởi nhà thầu đã lập hồ sơ không đúng quy định, tổ chuyên gia và bên mời thầu không phát hiện hoặc không xử lý, sau đó chủ đầu tư vẫn ký hợp đồng theo nội dung đó.
Cơ quan điều tra sẽ làm rõ đây chỉ là sai sót nghiệp vụ hay có sự thống nhất, can thiệp, vụ lợi hoặc cố ý tạo điều kiện cho một nhà thầu.
Cơ quan thanh tra chỉ có thể xác định vi phạm và nguy cơ thiệt hại trên cơ sở hồ sơ. Thanh tra không có đầy đủ thẩm quyền điều tra dòng tiền, động cơ, quan hệ giữa các bên, lợi ích thu được và trách nhiệm hình sự của từng cá nhân.
Luật Thanh tra năm 2025 quy định khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thanh tra phải chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra xem xét. Việc tiếp nhận thông tin không đồng nghĩa với việc đã xác định có tội hoặc chắc chắn sẽ khởi tố. Việc xác định có vi phạm hình sự hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan công an.
Tuy nhiên, theo luật sư Hoàng Hà, việc dùng USD để thanh toán sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ. Trong đó, trực tiếp nhất là rủi ro tỷ giá. Nếu một khoản chi phí đáng lẽ phải xác lập bằng đồng Việt Nam lại được cố định bằng USD thì khi đồng USD tăng giá, số tiền quy đổi mà chủ đầu tư phải thanh toán cũng tăng lên dù khối lượng, chất lượng và giá trị thực của công việc không thay đổi. Phần chênh lệch có thể trở thành thiệt hại của doanh nghiệp và gián tiếp ảnh hưởng đến vốn Nhà nước.

Tiếp thế là nguy cơ làm sai lệch việc đánh giá hồ sơ dự thầu. Quy định về đồng tiền dự thầu nhằm đưa các nhà thầu về cùng một mặt bằng so sánh. Việc một nhà thầu sử dụng ngoại tệ không đúng điều kiện có thể làm biến dạng giá dự thầu, che khuất chi phí thực tế và ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu.
Nguy cơ thứ ba là tạo khoảng trống để chuyển chi phí trong nước thành chi phí ngoại tệ, làm khó việc kiểm soát giá, tỷ giá, kế toán và thanh toán. Nếu việc này được thực hiện có chủ ý, gắn với hành vi gian lận, can thiệp trái pháp luật hoặc vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch và gây thiệt hại thì có thể được xem xét theo Điều 222 Bộ luật Hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng điều luật này đòi hỏi phải chứng minh hành vi thuộc một trong các nhóm hành vi được liệt kê và có hậu quả thiệt hại theo luật định.
Do đó, vấn đề Bộ Công an sẽ làm rõ không chỉ là “có sử dụng USD hay không”, mà là khoản chi phí nào được chào và thanh toán bằng USD, việc đó có trái hồ sơ mời thầu hay không, ai biết và quyết định, có động cơ vụ lợi hoặc sự thông đồng hay không, tỷ giá được xác định như thế nào và thiệt hại thực tế đã phát sinh bao nhiêu. Chỉ sau khi làm rõ các yếu tố này mới có thể phân định giữa sai phạm hành chính, trách nhiệm quản lý và trách nhiệm hình sự.
Về vấn đề 8/10 nhà thầu mang tiền tạm ứng đi gửi lấy lãi, luật sư Hoàng Hà cho biết, tiền tạm ứng trong hợp đồng xây dựng không phải là khoản thanh toán cho khối lượng công việc nhà thầu đã hoàn thành, cũng không phải nguồn vốn mà nhà thầu được toàn quyền sử dụng.
Đây là khoản tiền bên giao thầu ứng trước, không tính lãi, nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân lực và triển khai công việc theo hợp đồng. Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định, bên nhận thầu phải sử dụng tiền tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và nghiêm cấm tạm ứng mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích của hợp đồng đã ký.
Tuy nhiên, không thể chỉ căn cứ vào việc gửi tiết kiệm để kết luận có hành vi tham ô, chiếm đoạt hoặc một tội phạm cụ thể. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ ai quyết định gửi tiền, việc gửi tiền có được chủ đầu tư biết hoặc chấp thuận hay không, khoản tiền lãi được hạch toán và sử dụng như thế nào, tiền gốc có được thu hồi đầy đủ không, việc gửi tiền có làm chậm tiến độ hoặc khiến dự án phát sinh chi phí, thiệt hại hay không.
Ngoài ra, cũng cần xác minh việc tạm ứng được quyết định trên cơ sở nhu cầu thực tế hay có sự thỏa thuận nhằm tạo nguồn vốn giá rẻ cho nhà thầu.
Tại kết luận thanh tra Dự án Sân bay Long Thành, Thanh tra Chính phủ yêu cầu ACV làm việc với nhà thầu liên danh Vietur xem xét, rà soát kỹ nguồn gốc, chất lượng vật tư, thiết bị của hệ thống phòng cháy chữa cháy liên quan đến Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam. Đây là công ty đã sản xuất 1,6 triệu bình chữa cháy giả và bán ra thị trường.
Bệnh nhân thấy một khối sưng dưới tai, không đau đớn gì nên chỉ nghĩ hạch lành tính, nào ngờ là khối u có nguy cơ làm liệt mặt.
Tháng 8/2026, hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, giao thông, đầu tư, thương mại và tư pháp bắt đầu có hiệu lực, trong đó có nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính, kinh doanh hàng miễn thuế, lựa chọn nhà đầu tư, an toàn giao thông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Washington chưa đồng ý cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng, Mỹ đã chấp thuận cấp phép sản xuất loại tên lửa phòng không này cho Kiev.
"Âm nhạc chưa bao giờ hứa sẽ giúp tôi nổi tiếng. Nhưng âm nhạc giúp tôi bình tĩnh, đủ để hiểu bản thân muốn gì và tìm lại lý do vì sao mình bắt đầu" - ca sĩ Nguyễn Thùy Linh chia sẻ với PV Dân Việt.
Lập đồ án quy hoạch quy mô tới 10ha, giải tỏa các công trình lấn chiếm và biến hệ thống 131 vòm cầu đá cổ kính thành chuỗi không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc..., Hà Nội đang hiện thực hóa kế hoạch "hồi sinh" di sản đường sắt vô giá giữa lòng phố cổ.
Dự thảo Thông tư của Bộ GD&ĐT quy định chi tiết quy trình xét, chi trả học bổng, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất toàn quốc.
Việc đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng theo Nghị quyết 36/2026/NQ-CP được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc cho ngành sầu riêng Đắk Lắk. Quy định mới giúp doanh nghiệp, nông dân và hợp tác xã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, giảm chi phí và mở rộng cơ hội xuất khẩu sầu riêng.
Vào lúc 19h chiều nay, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 SEA V.Cup 2026 gặp ĐT bóng chuyền nữ Indonesia.
Do mưa lớn trong thời gian ngắn vào chiều tối 31/7 gây quá tải hệ thống thoát nước hiện có, nên khu vực phía Bắc Hà Nội có 2 điểm ngập gây ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm là tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút Cổ Linh (khu vực Aeon) Long Biên.
Sau nửa đầu năm liên tục chịu áp lực từ cung vượt cầu và giá bán xuống thấp, ngành chăn nuôi gia cầm đang đón những tín hiệu tích cực. Giá trứng gà tăng khoảng 40-45% so với đầu năm nhờ nhu cầu phục vụ mùa Trung thu. Giá gà tại Đồng Nai và nhiều tỉnh phía Nam cũng ngừng lao dốc sau giai đoạn giảm sâu của quý II.
Luật Đất đai 2024 mở cơ chế sử dụng đất đa mục đích nhưng homestay, farmstay vẫn vướng nhiều rào cản. Đại biểu Quốc hội cho rằng cần sửa đồng bộ các luật để gỡ điểm nghẽn thực thi.
Gần 30 năm kể từ khi người dân và chính quyền địa phương lập hồ sơ ba nhà sư từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, hy sinh vì cách mạng, đến nay họ vẫn chưa được công nhận liệt sĩ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị.
Đình Thạch Lỗi ở xã Cẩm Giang (Hải Phòng) lưu giữ câu chuyện tình thủy chung, son sắt của một cặp vợ chồng - đã được tôn là Thành hoàng làng và được thờ phụng hàng trăm năm qua qua.
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính vừa được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội.
Trận đấu với Đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN Cup 2026 làm tốn quá nhiều sức lực của các cầu thủ Singapore. Sau trận, họ đổ gục xuống sân Mỹ Đình như thể vừa giành chiến thắng lịch sử.
Từ ngày 1/8/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chính thức đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Chức năng tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương.
Chi phí đầu vào tăng, thời tiết cực đoan và yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu đang tạo áp lực lớn lên sản xuất lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Hỏa hoạn lúc rạng sáng 1/8 tại cảng cá Phúc Tiến (xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã thiêu rụi 19 xuồng máy, gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.
Không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, Phân Bón Cà Mau còn tiếp thêm động lực cho bà con nông dân qua chương trình "Mùa vàng thắng lớn". 5 năm qua, hành trình “Mùa vàng thắng lớn” đã mang lại giá trị thiết thực cho bà con, để những lo toan nhường chỗ cho nụ cười trúng mùa, trúng thưởng khắp mọi miền.
HĐND Xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh (địa phận huyện Tiên Du cũ) tổ chức kỳ họp thứ 2 chuyên đề thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập thôn. Trong đó có 4 thôn cũ sáp nhập thành 2 thôn mới...
Luật sư Trương Anh Tú - Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, Điều 64 Luật Dầu khí năm 2022 đã tháo gỡ nỗi lo trách nhiệm trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò. Tuy nhiên, để Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Viêt Nam (Petrovietnam) tiếp tục đầu tư gia tăng trữ lượng, điều cần thiết không chỉ là "lá chắn pháp lý" mà còn là cơ chế chia sẻ rủi ro
Bộ phận này còn cung cấp một số khoáng chất như canxi, photpho và kẽm, góp phần hỗ trợ xương khớp và tăng cường sức đề kháng.
HLV Kim Sang-sik ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore tối qua (31/7) đã mặc chiếc áo phông trắng khá lạ lẫm so với hình ảnh trước đó của ông.
Thay vì tập trung vào từng bệnh viện riêng lẻ, ngành y tế TP.HCM sẽ tổ chức thành một mạng lưới đa tầng thống nhất, đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe liên tục từ phòng bệnh đến khi phục hồi.
Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh lần thứ năm vừa diễn ra tại Incheon đã xướng tên Kim Go Eun cho danh hiệu cao quý nhất. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn nhờ màn quy tụ của hàng loạt ngôi sao đình đám.
Từ chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu đến gầm cầu, bãi giữa sông Hồng và sân chung khu tập thể... 46 địa điểm của Hà Nội đang được nghiên cứu, khảo sát trong một dự án nghệ thuật công cộng có quy mô khác thường. Với cái tên Ngỡ ngàng Hà Nội, dự án này không chỉ tìm địa điểm để đưa nghệ thuật vào không gian công cộng mà còn hướng tới kết nối những điểm rời rạc thành một mạng lưới để người dân nhìn, sử dụng và gắn bó với thành phố.
Sau gần 8 tháng triển khai thi công cầu Hồng Hà (Hà Nội), đến nay dự án đã hoàn thành được 40% khối lượng công việc, đặc biệt 9 trụ chính dưới lòng sông Hồng đã cơ bản hoàn thành tạo tiền đề thực hiện các phần kết cấu phía trên.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.
Tối 31/7, tại đêm Chung kết Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) 2026, Phan Lê Kim Ngọc đã xuất sắc được xướng tên ở vị trí Á hậu 3.