Dự báo thời tiết hôm nay (28.11): Hà Nội sáng và tối rét cóng, trưa chiều nắng ấm

Lục Vô Song Thứ hai, ngày 28/11/2016 00:01 AM (GMT+7)
Theo Dự báo thời tiết hôm nay (28.11) của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, do hiện tượng quang mây nên thời tiết ở Thủ đô Hà Nội khá thất thường, sáng còn rét cóng, trưa đã nắng ấm, tối lại hạ nhiệt rất nhanh.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết hôm nay (28.11): Hà Nội sáng và tối lạnh, trưa chiều nắng ấm

Theo dự báo thời tiết mới nhất, dự báo hiện tượng quang mây ở thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục diễn ra trong hôm nay. Cụ thể nhiệt độ vào lúc sáng sớm ở Hà Nội và các thành phố khác ở Bắc Bộ khoảng 12- 14 độ C. Ở vùng núi như Đồng Văn, Tam Đảo, Mộc Châu rét cóng, nhiệt độ từ 6-9 độ C. Tuy nhiên, sau khoảng 10 giờ thì nắng sẽ mạnh lên và nhiệt độ cao nhất sẽ từ 24-27 độ C. Trời rất hanh khô và độ ẩm chỉ vào khoảng 45-54%.

Dự báo thời tiết ở các tỉnh phía Nam thì nhiệt độ hôm nay (28.11) trời nắng mạnh. Cụ thể, ở TP HCM hay ở các tỉnh thành phố khác như Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Cần Thơ hay Cà Mau, nhiệt độ từ 33-34 độ C, khá nóng vào buổi trưa.

Các tỉnh Miền Trung tiếp tục có mưa, tuy nhiên nền nhiệt vẫn tương đối cao, 23 - 26 độ C.

Dự báo thời tiết biển, do ảnh hưởng của bão số 9 từ vĩ tuyến 14 đến vĩ tuyến 19 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116 độ Đông tiếp tục nằm trong vùng nguy hiểm, gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Huyện đảo Hoàng Sa thì đề phòng gió cấp 6 -7, giật cấp 8-9 biển động.

Còn vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có cảnh báo gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Huyện đảo Trường Sa hay một số đảo như đảo Thổ Chu, đảo Phú Quốc, thời tiết tốt, gió cấp  3-4, biển êm.

Dự báo thời tiết hôm nay (28.11) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ giao động từ: 14 - 23 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới 14 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Độ ẩm từ 45 - 85%. Nhiệt độ giao động từ: 13 - 24 độ C. Vùng núi cao từ 8 - 11 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam sáng có mưa và mưa rào. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ giao động từ: 16 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ giao động từ 23 - 32 độ C. phía bắc 26-29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 57 - 98%. Nhiệt độ giao động từ 18 - 31 độ C.

 Nam Bộ :Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ giao động từ 24 - 33 độ C.

Hà Nội: Trời ít mây, không mưa, ngày nắng, trời rét. Độ ẩm từ 45 - 85%. Nhiệt độ giao động từ: 14 - 23 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem