Dự báo thời tiết ngày 12/8: Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn toàn miền Bắc, Hà Nội mưa đến bao giờ?

Lục Vô Song Thứ sáu, ngày 12/08/2022 06:58 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 12/8, toàn miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Bình luận 0

Dự báo thời tiết ngày 12/8: Mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa

Cụ thể, trong bản tin phát sáng sớm nay dự báo thời tiết ngày 12/8:

Đêm qua và sáng sớm nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa tính từ 19h ngày 11/8 đến 03h ngày 12/8) có nơi trên 100mm như: Đông Lai (Hòa Bình) 244.2mm, Ngọc Sơn (Hòa Bình) 178.4mm, Cẩm Lĩnh (Hà Nội) 130.2mm, Cẩm Thủy (Thanh Hóa) 180.2mm,…

Dự báo thời tiết ngày 12/8: Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn toàn miền Bắc, Hà Nội mưa đến bao giờ? - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết ngày 12/8: Mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa

Dự báo: Ngày và đêm nay (12/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (12/8), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1. Vậy Hà Nội mưa đến bao giờ?

Xuất hiện đám mây đối lưu bao phủ toàn khu vực, Hà Nội mưa đến bao giờ?

Dự báo thời tiết ngày 12/8, ngay lúc này qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên hầu khắp khu vực các quận/huyện của thành phố Hà Nội.

Dự báo thời tiết ngày 12/8: Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn toàn miền Bắc, Hà Nội mưa đến bao giờ? - Ảnh 2.

Phố Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nước mưa cũng ngập qua bánh xe. Hà Nội mưa đến bao giờ?


Cảnh báo: Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, những vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các khu vực trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Hiện trạng: Hiện nay, khu vực Hà Nội đang có mưa vừa đến mưa to. 

Dự báo thời tiết từ ngày 11-20/8: Do ảnh hưởng của áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2 nên từ nay đến ngày 12/8 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cần đề phòng lũ quét sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Đặc biệt lưu ý, sau đó, từ ngày 13/8, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng có mưa rào và dông rải rác tập trung vào đêm và sáng.

Dự báo thời tiết ngày 12/8 của các khu vực trên cả nước:

Dự báo thời tiết ngày 12/8 khu vực Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 12/8 khu vực phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 12/8 khu vực phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 12/8 khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 12/8 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày 12/8 khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 12/8 khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem