Du lịch Cao Bằng thất thu, lượng khách giảm hơn 45% vì Covid-19

07/04/2020 13:47 GMT+7
Nằm ở phía Đông Bắc Tổ quốc, Cao Bằng là vùng đất tập trung các dân tộc: Tày, Nùng, Dao.. với nhiều nét văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, dịch Covid- 19 đã khiến khu du lịch ở Cao Bằng vắng khách, hàng quán ế ẩm, khách sạn cả tuần chỉ có vài ba người.

Là tỉnh miền núi có nhiều lợi thế về địa lý và giao thông, nằm ở vị trí quan trọng vùng Đông Bắc Tổ quốc với 332 km đường biên giới, Cao Bằng có các cặp cửa khẩu thông thương với tỉnh Quảng Tây-Trung Quốc là thị trường lớn về khách du lịch. Cao Bằng cũng là vùng đất cổ có bề dày lịch sử, văn hoá, có thế mạnh về tiềm năng du lịch với hệ thống di tích lịch sử cách mạng phong phú. 

Du lịch Cao Bằng vắng vẻ, lượng khách giảm hơn 45% vì Covid-19  - Ảnh 1.

Sau những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cửa khẩu dừng đón khách, thác Bản Giốc ảm đạm do vắng khách du lịch

Những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cụm du lịch đã được đầu tư xây dựng, từng và đưa vào khai thác phục vụ khách như: Khu di tích lịch sử Pác Bó; khu du lịch động Ngườm Ngao; khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen... 

Đồng thời tỉnh cũng quan tâm đầu tư tu bổ, xây dựng các khu di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hoá như: Khu di tích rừng Trần Hưng Đạo; Khu di tích Hoàng Đình Giong; Khu di tích chiến dịch Đông Khê; di tích đền Kỳ Sầm; Di tích đền Vua Lê; Di tích chùa Viên Minh; nâng cấp hệ thống giao thông đến các khu, điểm du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan. 

Bên cạnh đó, các loại hình văn hoá phi vật thể được bảo lưu và phát huy như: hát Then, Sli, lượn, đàn tính... Các làng nghề truyền thống được khôi phục và phát triển. Đi đôi với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút khách. Mở rộng hợp tác quốc tế với các Công ty Du lịch thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) khai thác nguồn khách du lịch hai bên có hiệu quả.

Du lịch Cao Bằng vắng vẻ, lượng khách giảm hơn 45% vì Covid-19  - Ảnh 2.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó vắng lặng, đìu hiu vì không có khách. Ảnh: Báo Cao Bằng

Tuy nhiên do dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Cao Bằng giảm 45,81% so với cùng kỳ năm 2019, với 153.550 lượt khách.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 10.293 lượt, giảm 70,32%; khách du lịch nội địa ước đạt 143.257 lượt, giảm 42,39 so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu đạt 22,7 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng đạt 27%. Hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn (từ đầu tháng 2) có trên 80 đoàn khách với trên 1.200 phòng báo hủy, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng…

Theo Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng cho biết, năm nay khách đến tham quan các khu di tích giảm trên 90%. Tính từ đầu những ngày nghỉ Tết đến nay mới đón khoảng 5.000 lượt khách, giảm mạnh so với mọi năm.

Năm 2020, ngành du lịch Cao Bằng đặt mục tiêu đón 1,6 triệu lượt khách, trong đó có 1,4 triệu lượt khách nội địa, 200 nghìn lượt khách quốc tế. doanh thu đạt 900 tỷ đồng. Ngành du lịch cũng sẽ tạo việc làm cho 6.000 lao động trực tiếp và 13.000 lao động gián tiếp. Tỷ trọng GDP du lịch đạt trên 3%. Song, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, ngành du lịch Cao Bằng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng kéo dài. Cửa khẩu dừng đón khách, công ty lữ hành hủy tour đã khiến các khách sạn, nhà hàng lao đao.

Du lịch Cao Bằng vắng vẻ, lượng khách giảm hơn 45% vì Covid-19  - Ảnh 3.

Do dịch Covid-19 bùng phát, toàn tỉnh có trên 1.200 phòng nghỉ báo hủy gây thiệt hại cho ngành du lịch.

Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 đã được tỉnh Cao Bằng triển khai nghiêm túc, kịp thời. Tạm dừng việc tập trung đông người trong các điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng có liên quan. 

Tuyên truyền cho các cơ sở lưu trú, điểm du lịch; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phun khử trùng. Chủ động thông báo, cập nhật tình hình khách nghỉ hằng ngày; đặt các thông báo, khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn…, trang bị đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Từ nay đến cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam (9/7), Ngày Du lịch Thế giới (27/9); tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cấp Lễ hội về nguồn Pác Bó, Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc…

Minh Minh
Cùng chuyên mục