Du lịch Huế “trúng đậm” dịp Tết, đặt mục tiêu thu 7.000 tỷ đồng năm 2023

27/01/2023 15:25 GMT+7
Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón 3-3,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch khoảng 6.000-7.000 tỷ đồng.

Ngày 27/1, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian từ ngày 19-29/1 (ngày 28 tháng Chạp đến ngày mồng 8 tháng Giêng năm Quý Mão), đã có khoảng 95.000 lượt khách đến tỉnh tham quan. Con số này tăng 52% so với cùng kỳ dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022. Doanh thu từ du lịch của tỉnh trong thời gian này ước đạt 150 tỷ đồng.

Du lịch Huế “trúng đậm” dịp Tết, đặt mục tiêu thu 7.000 tỷ đồng năm 2023  - Ảnh 1.

Du khách tham quan Đại Nội Huế dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Hoàng Lê.

Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ 19-29/1 ước đạt 50.800 lượt khách, tăng 150% so với năm 2022. Trong đó khách quốc tế ước đạt 21.600 lượt, khách nội địa ước đạt 29.200 lượt. Doanh thu từ lưu trú và dịch vụ liên quan ước đạt khoảng 106 tỷ đồng.

Trong 6 ngày (từ ngày 20-26/1), các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý đã đón hơn 66.000 lượt khách, trong đó có 12.848 khách quốc tế, doanh thu đạt gần 5 tỷ đồng.

Du lịch Huế “trúng đậm” dịp Tết, đặt mục tiêu thu 7.000 tỷ đồng năm 2023  - Ảnh 2.

Du khách tham quan và lưu trú tại Huế trong dịp Tết Nguyên đán 2023 tăng mạnh so với cùng kỳ. Ảnh: Hoàng Lê.

Nhằm tạo không khí vui xuân đón Tết và thu hút du khách, nhiều lễ hội truyền thống hấp dẫn được tổ chức ở các địa phương tại Thừa Thiên Huế, như Hội đu tiên Điền Hòa, Hội vật làng Thủ Lễ, Lễ hội Đền Huyền Trân, Hội vật truyền thống làng Sình, Lễ hội cầu ngư Thuận An, giải đua ghe trên sông Vực...

Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón 3-3,5 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm 70-80%, tổng thu từ du lịch khoảng 6.000-7.000 tỷ đồng.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục