Thứ sáu, 29/03/2024

Du lịch nước ngoài hứa hẹn phục hồi nhanh

18/05/2022 6:04 AM (GMT+7)

Ngành du lịch kỳ vọng sẽ có cú hích mới từ việc Việt Nam bỏ xét nghiệm nhanh với khách nhập cảnh

Anh Mạnh (ngụ quận 1, TP HCM) đang xem các chương trình giới thiệu tour đi Malaysia, Singapore, Thái Lan… tại Ngày hội Du lịch TP HCM và cho biết dự định hè này anh sẽ đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài thưởng thức ẩm thực, khám phá và tham quan những thành phố du lịch nổi tiếng sau 2 năm chỉ được ở nhà. "Tôi đang xem một số hành trình đến Thái Lan và nhận thấy giá tour cũng không quá cao so với trước dịch" - anh Mạnh nói.

Doanh nghiệp và du khách đều an tâm

Theo tìm hiểu của phóng viên, thời gian qua, nhiều người dân trong nước rất muốn đi du lịch nước ngoài nhưng còn lo ngại trước khi trở về Việt Nam buộc phải xét nghiệm Covid-19, nếu không may nhiễm bệnh sẽ phải ở lại nước ngoài thêm một thời gian. Tuy nhiên, từ ngày 15-5, Việt Nam đã chính thức bỏ xét nghiệm nhanh đối với khách nhập cảnh. Đây được xem là tín hiệu tích cực và có thể tạo cú hích cho thị trường du lịch nước ngoài.

Du lịch nước ngoài hứa hẹn phục hồi nhanh - Ảnh 1.

Du khách tham quan các gian hàng tại Ngày hội Du lịch TP HCM, trong đó tour nước ngoài được quan tâm khá nhiều Ảnh: BÌNH AN

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, nhận định ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn sau khi mở cửa hoàn toàn và từ ngày 15-5 chính thức bỏ xét nghiệm nhanh với khách nhập cảnh. Hiện Vietravel đã mở bán nhiều tour đi các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Trong đó, với tour Thái Lan, Singapore, do các nước này đều đã bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 nên du khách lựa chọn khá nhiều.

Bên cạnh đó, Indonesia, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ, Nam Phi… cũng là những điểm đến được du khách chờ đợi. "Chúng tôi đã làm việc, ký hợp tác biên bản ghi nhớ với Tổng cục Du lịch Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc trong việc phối hợp phát triển sản phẩm tour ưu đãi cho khách Việt nên chúng tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào những tour này sau khi quy định xét nghiệm Covid-19 được bãi bỏ" - ông Duy nói.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, phân tích những tuyến du lịch nước ngoài được các công ty lữ hành triển khai hiện đều là tới điểm đến không quy định xét nghiệm Covid-19. Do đó, việc Việt Nam ngừng quy định xét nghiệm giúp khách đi du lịch cả 2 chiều đều an tâm.

"Các công ty lữ hành cũng yên tâm khi tổ chức tour, vì trước đây, nếu khách bị nhiễm bệnh trong quá trình đi tour thì doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm và chi phí với khách. Giờ nỗi lo này đã được giải tỏa và du lịch nước ngoài sẽ không còn rào cản" - ông Dũng nói.

Chờ 2 năm để đi tour nước ngoài

Ghi nhận tại Ngày hội Du lịch TP HCM đang diễn ra từ 14 đến 17-5, một trong những thông tin đáng chú ý là nhu cầu tìm hiểu về tour tuyến, dịch vụ du lịch nước ngoài của khách tăng cao. Các công ty du lịch tận dụng cơ hội này để bung mạnh tour đi các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, Úc, Dubai…

Tại buổi công bố sản phẩm tour du lịch hè - thu 2022 của Công ty TSTtourist trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP HCM, nhiều tour đi Thái Lan, Campuchia, Úc, châu Âu, Trung Đông… đã được giới thiệu và mở bán để chuẩn bị khởi hành từ tháng 6. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông - marketing của TSTtourist, cho hay trong mấy ngày cuối tuần, có rất đông du khách tham quan gian hàng của công ty, đặc biệt nhiều người quan tâm tới tour nước ngoài.

"Khách hỏi nhiều nhất là tour đến Thái Lan, Singapore vì quy định nhập cảnh của các nước này rất cởi mở. Ngoài ra, những thông tin về du lịch Nhật Bản cũng được nhiều khách hỏi khi thị trường này sắp mở cửa đón khách quốc tế" - ông Mẫn nói.

Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cũng cho biết tour nước ngoài được khách quan tâm nhiều tại ngày hội, tập trung vào những tuyến khởi hành trong tháng 6 và 7 tới như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Úc, Maldives… Đặc trưng của các sản phẩm du lịch nước ngoài hè này là tuyến điểm mới, dịch vụ ưu đãi từ các chương trình liên kết, kích cầu du lịch giữa cơ quan xúc tiến du lịch các nước và công ty lữ hành nên giá tour hợp lý.

Đẩy mạnh dịch vụ cho khách lẻ

Ghi nhận tại Ngày hội Du lịch TP HCM, các dịch vụ cho khách lẻ như vé máy bay, visa, phòng khách sạn... cũng được nhiều doanh nghiệp tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách. Ông Trần Mạnh Đạt, Phó Tổng Giám đốc Hồng Ngọc Hà Travel, cho hay công ty đang đẩy mạnh mảng dịch vụ du lịch cho khách lẻ đi nước ngoài trong bối cảnh thị trường này được dự báo sẽ phục hồi nhanh. Công ty đang mở rộng đầu tư, đưa thêm đội ngũ về tour tuyến, kết hợp chi nhánh ở Đức và dự kiến mở thêm chi nhánh ở Mỹ để hỗ trợ khách mua tour.

Theo Người Lao Động

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán (CTCK) bị sự cố hệ thống công nghệ thông tin thi thoảng vẫn xảy ra trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên, thường sớm được khắc phục trong phiên.

Chứng khoán tháng 4 và mùa họp đại hội đồng cổ đông

Chứng khoán tháng 4 và mùa họp đại hội đồng cổ đông

Rung lắc mạnh trong tháng 3 khi đón nhận các thông tin tốt xấu đan xen, diễn biến thị trường chứng khoán trong tháng 4 liệu sẽ ra sao?

Ít hãng bay nhưng lại cạnh tranh khốc liệt!

Ít hãng bay nhưng lại cạnh tranh khốc liệt!

Trong khi hành khách ngày càng phải trả chi phí cao hơn để đi máy bay, các hãng hàng không vẫn tiếp tục thua lỗ mà gần nhất là câu chuyện Pacific Airlines

“Ông trùm” gia vị tiết lộ bí quyết giúp Dh Foods có mặt ở hơn 10 quốc gia

“Ông trùm” gia vị tiết lộ bí quyết giúp Dh Foods có mặt ở hơn 10 quốc gia

Nhờ kiên trì tiêu chí sản phẩm sạch, không dùng nguyên liệu nhân tạo, Dh Foods không những đứng vững tại thị trường gia vị Việt Nam mà còn tiến sâu vào thị trường quốc tế.

Gói "đầu tư giáo dục" hay chiêu "lấy mỡ nó rán nó"?

Gói "đầu tư giáo dục" hay chiêu "lấy mỡ nó rán nó"?

Chiêu huy động vốn từ phụ huynh học sinh để chủ đầu tư một số trường tư thục lấy đó làm vốn kinh doanh – chiêu này không mới. Tuy nhiên, nó được khoác lên bằng những cái tên mỹ miều như "gói đầu tư giáo dục" hay "học phí 0 đồng".

Kiếm tiền thật từ thị trường carbon

Kiếm tiền thật từ thị trường carbon

Chuyện tín chỉ carbon và giao dịch carbon đem lại tiền tươi thóc thật là có thật: Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay 21/3 công bố đã chi trả 51,5 triệu USD cho Việt Nam.