Ảnh cưới cực hiếm của “Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh với vợ là “Hoa hậu phố cổ”
Mới đây, tiệm ảnh Vĩnh Ký đã phục chế thành công bức ảnh cưới cực hiếm của “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh với vợ là “hoa hậu phố cổ” ở thập niên 90.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7. Dự thảo đã hướng dẫn chi tiết về các khoản thuế được bổ sung vào danh mục miễn thuế, nhằm thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, đồng thời giảm nghĩa vụ và đơn giản hóa thủ tục nộp thuế.
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu (xã Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết đã tìm hiểu các nội dung trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Theo ông, các điểm mới trong dự thảo lần này cho thấy chính sách thuế thu nhập cá nhân đang được điều chỉnh theo hướng bám sát thực tiễn thu nhập của người dân, người lao động và nông dân.
Đối với người lao động, việc miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Điều 35), cùng với miễn thuế có thời hạn đối với nhân lực công nghệ cao, công nghệ số (Điều 41, 42), sẽ giúp tăng thu nhập thực nhận, tạo động lực nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.
“Đối với nông dân, quy định miễn thuế đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần khi tham gia hợp tác xã, liên kết sản xuất (Điều 22) giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập, giảm phụ thuộc vào sản xuất nhỏ lẻ, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển kinh tế đất nước”, ông Hiếu chia sẻ.
Ông Hiếu cũng cho rằng đề xuất miễn thuế đối với tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả, đồng thời mở rộng đối với thu nhập từ quỹ hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện (bao gồm cả chi trả định kỳ và một lần) theo Điều 27 là phù hợp và rất thiết thực.
Chính sách này giúp bảo đảm toàn bộ nguồn thu nhập của người nghỉ hưu không bị giảm do nghĩa vụ thuế, qua đó góp phần ổn định đời sống, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe tăng. Đồng thời, quy định này tạo động lực để người dân tham gia các chương trình hưu trí bổ sung, tích lũy dài hạn, chủ động chuẩn bị tài chính cho tương lai, phù hợp với xu hướng già hóa dân số hiện nay.

Theo ông, quy định tại Điều 22 của dự thảo có ý nghĩa rất quan trọng đối với lĩnh vực nông nghiệp. Chính sách này sẽ tạo điều kiện để nông dân tham gia hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp, từ đó chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất có tổ chức, có liên kết.
Song song với đó, việc miễn thuế đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần giúp tăng sức hấp dẫn của các mô hình “cánh đồng lớn”, sản xuất tập trung, góp phần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao giá trị sản phẩm.
“Như vậy, khi được miễn giảm thuế, nông dân không chỉ là người sản xuất mà còn tham gia vào chuỗi giá trị, có thêm nguồn thu nhập ổn định và bền vững hơn”, ông Hiếu nói.
Chị Nguyễn Thị Liễu (Ninh Bình), hiện là công nhân tại Khu công nghiệp Sông Hồng, cho biết đối với người lao động, việc miễn thuế giúp họ được hưởng trọn vẹn phần thu nhập từ làm đêm, làm thêm giờ và ngày nghỉ, qua đó cải thiện trực tiếp đời sống gia đình.
“Mặt khác, đối với doanh nghiệp, quy định này cũng tạo điều kiện thuận lợi để duy trì nhịp độ sản xuất, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tôi cho rằng chính sách này sẽ góp phần hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất”, chị Liễu bộc bạch.
Ông Nguyễn Minh Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Thành Cát Đại Lợi - đơn vị vận tải hàng hóa tuyến Bắc - Nam, cho rằng, các chính sách miễn thuế trong dự thảo lần này tạo thuận lợi rất rõ rệt đối với người dân, doanh nghiệp và có tác dụng khích lệ mạnh mẽ đối với bà con nông dân.
Quan trọng hơn, chính sách sẽ tạo ra những thay đổi tích cực mang tính căn bản đối với doanh nghiệp, đó là chuyển đổi tư duy sản xuất từ manh mún sang liên kết, hiện đại; thu hút doanh nghiệp, vốn và công nghệ vào nông nghiệp; qua đó tăng thu nhập ổn định, bền vững cho nông dân.
Đối với doanh nghiệp, dự thảo cũng quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính của cá nhân được công nhận; thu nhập từ tín chỉ carbon của cá nhân được cấp; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau khi phát hành. Các quy định này bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện các mục tiêu của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường.

“Tôi cho rằng, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ thu nhập, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy chuyển đổi mô hình nông nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng xanh, hướng tới môi trường xanh, đáng sống”, ông Hoàn chia sẻ.
Anh Đinh Văn Thuận, Công ty TNHH Yến Sào Đinh Thuận, một đơn vị làm nông nghiệp công nghệ cao, chuyên trồng cây dược liệu, nuôi thủy hải sản và nuôi yến, cho biết hiện nay công ty đang tạo việc làm cho hơn chục lao động.
Anh cho rằng, quy định giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức từ các quỹ đầu tư chứng khoán, bất động sản trong 5 năm (đến năm 2031) là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Chính sách này không chỉ giúp đa dạng hóa kênh huy động vốn mà còn tạo động lực để các doanh nghiệp lớn niêm yết, minh bạch hóa tài chính, thu hút nhà đầu tư cá nhân.
Song song với đó, chính sách miễn thuế cũng tạo động lực, khích lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, đồng thời góp phần cải thiện chế độ, chính sách cho người lao động.
“Quan trọng hơn, việc miễn thuế ở một số lĩnh vực sẽ tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp phát triển, tư duy thông thoáng hơn. Qua đó giúp nhiều bà con, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tập trung sản xuất, phát triển kinh tế địa phương”, anh Thuận nói.
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 dự kiến sẽ miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Miễn thuế trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao;
Miễn thuế trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược; Miễn thuế đối với toàn bộ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ; miễn thuế đối với tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật;
Miễn thuế đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản nhằm thu hút vốn đầu tư, khuyến khích phát triển nền sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại, bền vững theo định hướng của Đảng và Nhà nước;
Miễn thuế đối với tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả (bao gồm cả chi trả hàng tháng và một lần) nhằm khuyến khích sự phát triển của các chương trình hưu trí;
Miễn thuế, giảm thuế đối với một số khoản thu nhập để khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn thực hiện niêm yết, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, kênh phân phối chứng chỉ quỹ; phát triển các công cụ tài chính xanh, tài chính bền vững, sản phẩm phái sinh, các loại hình quỹ đầu tư phức hợp, quỹ hưu trí tự nguyện, phát triển nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Mới đây, tiệm ảnh Vĩnh Ký đã phục chế thành công bức ảnh cưới cực hiếm của “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh với vợ là “hoa hậu phố cổ” ở thập niên 90.
Rạng sáng 2/5, tại xã Ea Kar (Đắk Lắk), vụ xô xát trước quán cà phê khiến 1 thiếu niên tử vong. Nghi phạm sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn có diện tích hơn 4.800 km², sở hữu nhiều hang động giá trị về địa chất, lưu giữ dấu tích người tiền sử. Đây được xem là “kho báu” để Lạng Sơn khai thác, phát triển du lịch thám hiểm hang động, thu hút du khách, nâng cao đời sống người dân.
Giữa những căn nhà vài chục m2 giá hàng chục tỷ đồng, không ít gia đình phố cổ chọn ở lại, dù điều kiện sống chật chội và sinh kế ngày càng thu hẹp. Với họ, căn nhà không chỉ là tài sản, mà còn là “danh phận” của một người phố cổ.
3 con giáp có cơ hội bứt phá trong công việc, mở rộng tài lộc và cải thiện thu nhập rõ rệt, chuyển mình mạnh mẽ trong tháng 5 và tháng 6.
Với người Trung Quốc, quân sư Gia Cát Lượng là một nhà tiên tri vĩ đại. Tài tiên đoán, liệu sự như thần của ông khiến hậu thế phải nghiêng mình thán phục.
Hàng trăm người đã tham gia hoạt động “Bước chân xanh - Son Tra Walking Day 2026” tại bán đảo Sơn Trà sáng 2/5, tạo nên không khí sôi động và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng hình ảnh du lịch xanh tại TP Đà Nẵng.
14 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng và hai người khác bị thương hôm thứ Sáu do một vụ nổ gây ra bởi vật liệu nổ chưa phát nổ tại tỉnh Zanjan ở tây bắc nước này, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin.
Bộ Xây dựng vừa giao Cục Hàng không Việt Nam làm đơn vị chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh quy mô và hỗ trợ xác định vị trí quy hoạch Cảng hàng không Cao Bằng (sân bay Cao Bằng).
Ngày 2/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại Cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.
Theo giới chuyên gia, việc Chính phủ chủ động ban hành 8 Nghị quyết cải cách quy mô lớn, trong đó cắt giảm, đơn giản hơn 530 thủ tục hành chính, bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh,… là điều chưa từng thấy và được đánh giá cao.
“Nhờ” cầu thủ nội, các ngôi sao nhập tịch rộng cửa lên ĐT Việt Nam?; Inter Milan cạnh tranh Nico Paz với Real Madrid; Barcelona muốn chiêu mộ Joao Pedro.
Dịp lễ 30/4 – 1/5, thay vì về quê, nhiều bạn trẻ lựa chọn ở lại thành phố làm thêm để tăng thu nhập. Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tại quán cà phê, nhà hàng, bán hàng online tăng mạnh, kéo theo mức lương làm thêm dịp lễ cao hơn đáng kể, thậm chí gấp đôi ngày thường.
Nằm bên dòng sông Đuống hiền hòa ở tỉnh Bắc Ninh, chùa Bút Tháp là một trong những ngôi chùa cổ kính và tiêu biểu bậc nhất của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, nổi bật với vẻ đẹp hài hòa, tinh xảo, giàu giá trị lịch sử.
Sau sáp nhập địa giới hành chính (Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông), tỉnh Lâm Đồng mang một vị thế trọng yếu mới với 141 km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia. Giữa địa hình đồi núi Nam Tây Nguyên vô cùng phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vẫn đang ngày đêm bám chốt, bám rừng bảo vệ bình yên Tổ quốc.
Giữa thung lũng thôn Chè Cọ (xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên), HTX Tài Hoan đang tạo dấu ấn khi đưa nghề làm miến hơn nửa thế kỷ vươn tầm thương hiệu lớn, vừa mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, vừa tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ dân tộc Tày.
Hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một trong những nội dung nằm trong Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt.
Căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và giới lãnh đạo Liên minh châu Âu đang leo thang do tổng thống Ukraine kiên quyết đẩy nhanh quá trình gia nhập EU của nước này.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/5 tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.652 - 26.752 đồng/USD, tăng 65 đồng chiều mua và tăng 47 đồng chiều bán so với sáng qua.
Thái Trác Nghiên vừa gây bất ngờ khi thông báo kết hôn cùng huấn luyện viên thể hình kém chục tuổi. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc dù có sự chênh lệch lớn về khối tài sản.
Trong bối cảnh UAV và đạn tuần kích ngày càng chiếm ưu thế trên chiến trường hiện đại, Tập đoàn Kalashnikov Group vừa giới thiệu hệ thống đạn tuần kích vác vai RUS-PE, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược “vũ khí thông minh cấp tiểu đội”.
Năm 2026, Đại học Y Hà Nội có một số điều chỉnh đáng chú ý trong tuyển sinh, trong đó nổi bật là việc không còn sử dụng tổ hợp khối C cho ngành Tâm lý học, đồng thời tăng cường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của khối Sư phạm và siết chặt các tiêu chí về ngoại ngữ.
Rất hiếm khi tôi bắt gặp, cả trên tường doanh nghiệp lẫn trên mạng xã hội của lãnh đạo, những hình ảnh được chia sẻ với sự trân trọng tương tự dành cho người lao động bình dị. Đó có thể là một công nhân làm việc lâu năm, một người thợ lành nghề, một nhân viên gắn bó nhiều năm với tổ chức, hay một người nông dân trực tiếp tạo ra sản phẩm...
HLV Vũ Hồng Việt đã đánh giá cao màn trình diễn của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trong trận thắng 2-0 của Thép xanh Nam Định trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 21 V.League 2025/2026.
Giữa đêm bão cuối tháng 8/2018, một vụ án mạng tại TP Hưng Yên tưởng chừng rơi vào bế tắc khi hung thủ gần như không để lại dấu vết. Từ những vụ trộm nhỏ và một mắt xích bất ngờ, chân dung nghi phạm lộ diện là một cử nhân Luật, có IQ cao, am hiểu pháp luật và tinh quái để dựng nên lớp vỏ ngoại phạm nhằm đánh lạc hướng điều tra.
NSND Xuân Bắc kể chuyện về quê dịp nghỉ lễ, Đạo diễn Lý Hải bị giả mạo để quảng cáo thuốc bổ... là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua.
Giữa vùng đất mặn mòi của Cần Giờ (TPHCM), nghề muối không chỉ mưu sinh mà còn đang trở thành điểm sáng cho một cách làm nông thôn mới: Nâng giá trị tài nguyên bản địa, giữ nghề truyền thống và mở ra sinh kế bền vững trong bối cảnh nhiều thách thức.
Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu cho biết Mỹ sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, theo một quá trình sẽ hoàn tất trong vòng 6-12 tháng tới.
Việt Nam hiện có hơn 4.000 startup, trong đó đã xuất hiện hai “kỳ lân” và hàng chục doanh nghiệp đang tiệm cận mốc định giá 1 tỷ USD. Để thúc đẩy hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ hơn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP, đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đạt định giá tỷ USD.
Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.