Dưa chuột mở hướng làm giàu

Thứ năm, ngày 31/01/2013 06:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mô hình trồng dưa xuất khẩu theo tiêu chuẩn VietGAP do Trung tâm Hỗ trợ nông dân - nông thôn T.Ư Hội đầu tư ở xã Thành Tiến, Thạch Thành (Thanh Hóa), cho lãi 90 -100 triệu đồng/ha/năm, gấp 3 - 4 lần so với cây trồng khác.
Bình luận 0

Vụ đông năm 2012 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ nông dân - nông thôn phối hợp với Hội ND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện mô hình trồng dưa chuột bao tử xuất khẩu theo tiêu chuẩn VietGAP, trên diện tích 11ha, tại 2 xã Thành Tiến, Thành Vân, huyện miền núi Thạch Thành.

img
Ruộng dưa chuột bao tử xuất khẩu theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Thành Tiến.

Dễ làm, lãi cao

Khi cán bộ Hội ND về tuyên truyền, vận động, ngay lập tức 170 hộ hội viên ND đăng ký sản xuất theo mô hình này. Trong đó, xã Thành Tiến có 135 hộ tham gia trồng dưa bao tử xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Hội ND xã Thành Tiến chia sẻ: “Ban đầu triển khai mô hình, nhiều người băn khoăn vì chưa trồng dưa chuột bao tử bao giờ. Được cán bộ hội giải thích, nhiều người đăng ký tham gia. Đặc biệt, sau khi kết thúc vụ đầu tiên, hạch toán, bà con thấy trên cùng 1 đơn vị diện tích, dưa chuột bao tử lời gấp 3 - 4 lần so với các loại cây trồng khác".

Ông Bùi Văn Dựng ở thôn 2, xã Thành Tiến đăng ký trồng 2 sào (1.000m2) dưa chuột bao tử. Tổng kết vụ dưa 2012, ông thu về trên 9 triệu đồng. “Trồng dưa theo tiêu chuẩn VietGAP dễ làm, lãi cao. Vụ tới đây, gia đình tôi sẽ mở rộng thêm diện tích. Dưa chuột bao tử là cơ hội để làm giàu” - ông Dựng cho hay.

Theo các hộ trồng dưa chuột bao tử xuất khẩu theo tiêu chuẩn VietGAP, thời gian sinh trưởng và thu hoạch của dưa ngắn, chỉ hơn 3 tháng. Sản phẩm được công ty bao tiêu. “Chúng tôi thu hoạch 2 lứa quả, nhập cho công ty xong là được nhận tiền qua hệ thống ngân hàng. Khi kết thúc vụ, số tiền còn lại sẽ được Ngân hàng NNPTNT huyện thanh toán cho bà con sòng phẳng” - bà Nguyễn Thị Mai ở thôn 1, xã Thành Tiến tâm sự.

Mô hình của 3 nhà

Điều thuận lợi để thực hiện mô hình trồng dưa chuột bao tử xuất khẩu theo tiêu chuẩn VietGAP ở Thành Tiến là ND tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Còn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc được Trung tâm Hỗ trợ việc làm Hội ND tỉnh hỗ trợ hoàn toàn. Các hộ tham gia mô hình được cán bộ hội ND tỉnh và huyện trực tiếp hướng dẫn về thời vụ, kỹ thuật ngâm ủ, làm bầu, làm đất, trồng và chăm sóc... Giống dưa có nguồn gốc từ Italia, được T.Ư Hội NDVN trực tiếp ký hợp đồng với Công ty TNHH Hội Vũ (huyện Duy Tiên, Hà Nam) cung ứng và bao tiêu sản phẩm.

“Chúng tôi thu hoạch 2 lứa quả, nhập cho công ty xong là được nhận tiền qua hệ thống Ngân hàng NNPTNT. Khi kết thúc vụ, số tiền còn lại sẽ được ngân hàng thanh toán cho bà con sòng phẳng”.

Ông Nguyễn Hồng Vân - Chủ tịch Hội ND huyện Thạch Thành cho biết: Từ những kết quả đã thu được, Hội ND huyện Thạch Thành sẽ tiếp tục vận động ND trong huyện mở rộng diện tích trồng dưa bao tử xuất khẩu. “Đây là mô hình liên kết “3 nhà”, giúp ND có ý thức về sản xuất rau an toàn, yên tâm hướng tới sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập. Kết quả từ mô hình cho thấy, nếu ND làm tốt, mỗi ha cho 2 tấn qủa, thu nhập khoảng 200 triệu đồng”- ông Vân khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem