đua ghe

  • Một người đàn ông ở Thừa Thiên Huế tử vong sau khi tham gia đua ghe tự phát.
  • Sau 2 thập kỷ vắng bóng, hoạt động đua ghe tại đầm An Khê, nằm giữa xã Phổ Khánh - phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi, đã được hồi sinh trở lại. Đây là 1 trong những hoạt động của Lễ hội đầm An Khê với tên gọi “An Khê Sóng Hát”, do UBND xã Phổ Khánh tổ chức nhân dịp lễ Quốc khách 2/9/2022
  • Dù trời mưa to nhưng vẫn không làm nhụt chí hàng trăm người hâm mộ lớn nhỏ dọc hai bên bờ sông Tam Kỳ trong giải tranh tài đua thuyền của các “tay bơi” ngay ngày xuân Canh Tý 2020.
  • Là một hoạt động thường niên trong các kỳ Festival, Chợ quê ngày hội (xã Thủy Thanh, thị xã Hương thủy) đã trở thành một trong những điểm đến quen thuộc đối với du khách trong nước và quốc tế.
  • Một trong những tập tục truyền thống diễn ra tại thời điểm lễ Dolta của bà con là tục “xin nước mưa” (nếu là vùng cao đang bị nạn hạn hán), hay “rước nước” (nếu là vùng ảnh hưởng mùa nước nổi hàng năm); và “đưa nước” diễn ra vào mùa nước giựt. Cho đến nay các tập tục này không chỉ vẫn được bà con hết sức ý thức giữ gìn, phát huy mà nó còn tạo sự thu hút rất đáng kể đối với khách du lịch nước ngoài, và nhất là các dân tộc anh em Kinh, Hoa, Chăm… cùng cộng cư trên địa bàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
  • “Xin nước mưa” là một trong những tập tục truyền thống của người Khơ me Nam Bộ. Cho đến nay các tập tục này không chỉ vẫn được bà con hết sức ý thức giữ gìn, phát huy mà nó còn tạo sự thu hút rất đáng kể đối với khách du lịch nước ngoài, và nhất là các dân tộc anh em Kinh, Hoa, Chăm… cùng cộng cư trên địa bàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
  • Trong khi nhiều nơi trò chơi truyền thống vắng bóng trong những ngày tết và đầu xuân thì tại nhiều vùng quê ở Thừa Thiên- Huế, đây là thời điểm các trò chơi này lên ngôi.
  • Trên 2.000 vận động viên của 49 đội nam và 13 đội nữ ở các tỉnh ĐBSCL, đã bước vào thi đấu đua ghe ngo sau Lễ khai mạc Festival hôm 15.11.
  • Tối 15.11, tại TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Lễ hội Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần thứ I đã chính thức được khai mạc với chủ đề “Trăng và lúa”.
  • Tại Festival đua ghe ngo năm 2013, Công ty TNHH bánh pía-lạp xưởng Tân Huê Viên (ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành) đã đăng ký và đạt kỷ lục quốc gia với 3 sản phẩm: Bánh in nặng 509kg, bánh pía nặng 306kg và đĩa cốm dẹp 108kg.