đua ngựa

  • Trong hai ngày 5, 6.12, sẽ diễn ra Hội thi Trâu kéo khỏe và Giải đua ngựa phong trào nông dân phía Bắc 2015 do Báo Nông thôn Ngày nay và Trung tâm Du lịch Văn hóa Thể thao Phú Sơn tổ chức trên sân vận động Suối Hoa (TP.Bắc Ninh).
  • 32 ngựa tốt nhất sẽ được chia làm 11 lượt đua (10 lượt 3 ngựa và 1 lượt 2 ngựa) vòng loại để chọn ra 16 ngựa có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng sau, trước khi xác định “mã vương”. Dưới đây là nhận định của NTNN về khả năng của các tuấn mã...
  • Trao đổi với phóng viên NTNN xung quanh công tác trọng tài tại hội thi, ông Lưu Đức Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bắc Hà, Tổng trọng tài tại giải chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi dự định mỗi lượt đua sẽ có 4 ngựa và 32 ngựa sẽ được bốc thăm chia vào 8 lượt đua. Nhưng do vòng sân Suối Hoa nhỏ hơn Bắc Hà nên chỉ có thể tổ chức đua 2-3 ngựa/lượt. Theo đó, 32 ngựa sẽ được chia làm 11 lượt đua vòng loại (10 lượt có 3 ngựa và 1 lượt có 2 ngựa). Sau vòng loại, sẽ chọn ra 16 ngựa có thời gian tốt nhất vào vòng trong. Nghĩa là ngựa dẫn đầu lượt đua nào đó vẫn có thể bị loại và ngược lại. Kịch tính sẽ được đẩy lên cao”.
  • Bỏ lại sau lưng những con đường mòn ngoằn ngoèo, những vạt ngô xanh và những dải mây lưng chừng núi là tiếng kèn lá dập dìu trong gió, những chú ngựa thồ miền sơn cước đã cất vó vào một hành trình để “hóa rồng”.
  • Nhịp sống chậm, bầu không khí yên ả của miền quê Kinh Bắc những ngày qua bỗng nhộn nhịp hẳn lên từ khi có sự xuất hiện của đoàn nài ngựa Bắc Hà (Lào Cai). Tiếng lục lạc leng keng trong từng bước chạy của dàn tuấn mã đã hút theo mọi ánh nhìn. Tất cả đang chờ đợi những màn tranh tài quyết liệt, kịch tính trên sân vận động Suối Hoa (TP.Bắc Ninh)…
  • Đã bước sang tuổi 13 nhưng mỗi khi xung trận, tuấn mã Hắc Mai Côi của “kỵ sĩ nông dân” người Tày Vàng Văn Huỳnh (xã Na Hối, Bắc Hà) vẫn khiến các ngựa khác phải chùn chân.
  • Nhìn những tuấn mã dũng mãnh tung vó trên đường đua tạo ra những giây phút thư dãn thật sảng khoái cho người xem, ít ai biết, để giúp ngựa có được trạng thái sung mãn nhất, các nài ngựa đã phải trải qua những đêm mất ăn, mất ngủ…
  • Trải qua vòng sơ loại vô cùng căng thẳng ở quê hương Bắc Hà, ngựa Sơn Tra của chàng trai dân tộc Nùng Thàn Văn Quý (21 tuổi, xã Na Hối) đã khẳng định mình đến Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh không phải để lót đường…
  • Chiều 2.12, BTC Hội thi trâu kéo khỏe và Giải đua ngựa Báo nông thôn ngày nay – Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 đã tổ chức buổi họp báo cuối cùng, chốt các phương án trước khi hội thi diễn ra. Theo đó, tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn tất và đang hứa hẹn một “bữa tiệc” văn hóa mãn nhãn sẽ diễn ra.
  • Ông Thào Seo Cấu - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà trao đổi với NTNN nhân dịp Hội thi trâu kéo khỏe và Giải đua ngựa phong trào nông dân phía Bắc 2015 sắp được tổ chức tại TP.Bắc Ninh.