-
Quốc vương Ả Rập Saudi đã ra tối hậu thư, yêu cầu Pakistan thể hiện rõ lập trường trong cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nawaz Sharif.
-
Giám đốc đầu tiên của FBI đã đề xuất thực hiện một chương trình có mật mã “chậu giặt” nhằm đối phó với Liên Xô.
-
Ukraine đang chào mời các công ty Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tham gia vào dự án hiện đại hóa hệ thống đường ống dẫn khí đốt của nước này, và sẵn sàng dành cho các nhà đầu tư nước ngoài 49% cổ phần để đổi lại các khoản đầu tư lớn.
-
Tờ Mirror đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho hay, chẳng lợi lộc gì để dính vào “vũng lầy” Ukraine và quân đội nước này sẽ không chiến đấu chống lại Nga ngay cả khi Moscow đưa quân sang Ukraine.
-
“Ukraine có vị trí sống còn với sự phát triển và khôi phục vị trí siêu cường của nước Nga. Vì thế Nga quyết phải “bám lấy” Ukraine cho dù Mỹ nói gì”- Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhận định.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ông không thấy sự cần thiết phải đưa quân đội Nga vào lãnh thổ Ukraine ở thời điểm hiện tại.
-
Sau khi củng cố vị trí vững chắc tại Crimea, có thể Tổng thống Putin sẽ đưa quân tới hai tỉnh Donetsk và Kharkiv miền đông Ukraine ngay tuần tới.
-
Ngày 3.3 tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Nga cho biết Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovych đã chính thức đề nghị Moskva triển khai quân để tái thiết luật pháp và trật tự tại quốc gia của ông.
-
Đại diện ngoại giao chính quyền Mỹ khẳng định nước này không tính đến phương án can thiệp quân sự vào Ukraine.
-
Chỉ cần Nga đưa quân tấn công vào Crimea, quân đội Ukraine sẽ lập tức phản công. Crimea - vùng đất giữa các cuộc chiến trong quá khứ- nay lại nín thở đón đợi những biến cố mới.