dd/mm/yyyy

Đưa thêm 500 người vào Rào Trăng 3 tìm kiếm 15 công nhân đang mất tích

Quân khu IV  và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế đã huy động thêm 500 người, mang theo lương thực vào Rào Trăng 3 tìm kiếm những người đang bị mất tích.


Đưa thêm 500 người vào Rào Trăng 3 tìm kiếm 15 công nhân đang mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: T.T.

Sáng nay 19/10, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 đang khẩn trương công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo đó, tiếp tục công tác trinh sát, nắm tình hình sạt lở bằng nhiều phương thức: bộ đội trinh sát đường bộ, trực thăng, flycam, máy bay bay không người lái. Đồng thời, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng 3.

Lực lượng cứu hộ đang đưa 5 công nhân vận hành xe xúc cùng các thiết bị, vật tư, phương tiện và 200 thùng mỳ tôm, 500kg gạo cùng với các thực phẩm khác để phục vụ công tác tìm kiếm. Lực lượng tại chỗ với 3 máy múc và 1 máy ủi đã được tiếp tế nhiên liệu và bổ sung công nhân lái máy vẫn đang khẩn trương tìm kiếm.

Các phương tiện cơ giới với 10 xe múc, xe ủi đang tiếp tục khắc phục sạt lở trên tuyến đường 71 đi vào thủy điện Rào Trăng 3; 5 xe múc, xe ủi cũng đã tập kết tại khu vực xã Phong Xuân sẵn sàng tham gia công tác khôi phục tuyến đường này.

Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động thêm 500 người mang theo lương thực vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để ở lại hiện trường thực hiện việc cứu hộ và tìm kiếm những người đang bị mất tích.

Đưa thêm 500 người vào Rào Trăng 3 tìm kiếm 15 công nhân đang mất tích - Ảnh 2.

Xe cơ giới tiếp tục được đưa vào hiện trường. Ảnh: T.T.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Các lực lượng quân đội, công an, giao thông đang khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm.

Trong một diễn biến có liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Thêm vào đó, để chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định chuyển hàng viện trợ tới nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm 50 máy lọc nước và 250 tấm trải nhựa, nhằm giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng bão lũ có thể khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Tiến Thành - Việt Khánh