Đức Giáo hoàng Benedict XVI ban phước lần cuối

Thứ hai, ngày 25/02/2013 11:08 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 24.2, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã ban phước lành trong buổi lễ Chủ nhật cuối cùng của Ngài trước khi thoái vị vào ngày 28.2.
Bình luận 0

Phát biểu từ ban công nhìn ra Quảng trường St Peter, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã sử dụng một số ngôn ngữ khác nhau để chào mừng những người Công giáo đã đến chia tay ngài sau tám năm trị vì Tòa Thánh. Giáo hoàng cho biết, ngài đã làm theo ý Chúa trong quyết định thoái vị: "Tôi không từ bỏ Giáo Hội và sẽ tiếp tục phụng sự một cách thích hợp hơn với tuổi tác và sức khỏe của tôi”.

img
Đức Giáo hoàng Benedict XVI, 85 tuổi, sẽ thoái vị ngày 28.2 tới.

Giáo Hoàng Benedict XVI sẽ có cuộc triều kiến cuối cùng trước công chúng trên cương vị nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican ngày 27.2, trước khi ngài về hưu.

Hiện các vị hồng y đang đến Rome để bầu người kế vị Đức Giáo hoàng Benedict XVI. Trong khi đó, Tòa Thánh Vatican đang phải đối phó với những tin tức không thuận lợi từ giới truyền thông khi cho rằng, đã có những bê bối liên quan đến tình dục và đồng tính bên trong tòa thánh Vatican và đó là nguyên nhân khiến Đức Giáo hoàng thoái vị.

Hồng y Keith O’Brien of Edinburgh đã bác bỏ các cáo buộc đăng trên tờ Observer cho rằng, 3 vị tu sĩ và một cựu tu sĩ nói rằng ông đã có hành động không thích hợp với họ trong thập niên 1980.

Ngày 23.2, các nhà hoạt động Thiên Chúa giáo đã kiến nghị hồng y Roger Mahony không dự cuộc bầu chọn giáo hoàng để “tránh sỉ nhục những người đã bị các tu sĩ xâm phạm tình dục” trong khi ngài là Tổng giám mục Tổng giáo phận Los Angeles. Tòa thánh Vatican đã bác bỏ những cáo buộc của giới truyền thông, đồng thời chỉ trích rằng, những hành động này thực tế là để gây thêm áp lực đối với các vị hồng y trước cuộc bầu giáo hoàng.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem