Đức kêu gọi Trung Quốc không cấm nhập khẩu thịt lợn của Đức do dịch tả lợn châu Phi

12/09/2020 15:39 GMT+7
Lời kêu gọi được đưa ra 1 ngày sau khi dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trên lợn rừng ở bang Brandenburg của Đức.

Ngày 11/9, nông dân Đức kêu gọi Trung Quốc tránh ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn của Đức. Lời kêu gọi được đưa ra 1 ngày sau khi dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trên lợn rừng ở bang Brandenburg của Đức.

Đức kêu gọi Trung Quốc không cấm nhập khẩu thịt lợn của Đức do dịch tả lợn châu Phi - Ảnh 1.

Một trang trại lợn tại Brueggen, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàn Quốc, nước nhập khẩu thịt lợn của Đức lớn thứ hai bên ngoài Liên minh châu Âu đã nhanh chóng áp dụng lệnh cấm nhập thịt lợn của Đức, sau khi virus tả lợn châu Phi được phát hiện trên 1 con lợn rừng đã chết hôm 9/9.

Nhu cầu tiêu thụ nội địa ở Đức hiện chưa đủ lớn so với ngành sản xuất thịt lợn của nước này, nên xuất khẩu là rất quan trọng. Là nước xuất khẩu thịt lợn lớn nhất châu Âu năm ngoái, Đức đã xuất 1,2 tỷ USD thịt lợn sang Trung Quốc.

Ngoài Đức, Ba Lan, 10 nước châu Âu khác cũng ghi nhận các ổ dịch tả lợn châu Phi, mà lợn rừng được cho là nguyên nhân làm lây lan. Dịch bệnh này xuất phát từ châu Phi trước khi lan sang châu Âu và châu Á, giết chết hàng trăm triệu con lợn và làm thay đổi thị trường thịt và thức ăn chăn nuôi toàn cầu.

Trần Nga
Cùng chuyên mục